09/04/2007 07:07 GMT+7

Khắc phục hậu quả dầu loang như thế nào?

HUỲNH VĂN THƯƠNG (Bình Sơn, Quảng Ngãi)
HUỲNH VĂN THƯƠNG (Bình Sơn, Quảng Ngãi)

TT - Tôi sống ở bãi biển khe II, Bình Sơn (Quảng Ngãi) nên thấy được mức độ ô nhiễm của dầu loang nghiêm trọng đến mức nào. Từ sự kiện này đã lộ ra sự phản ứng chậm chạp và thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự mù mờ về thông tin của nhân dân cũng như nhận thức rất hạn chế của người dân về môi trường.

Tháng 2-2007, bãi biển xã nơi tôi ở xuất hiện dầu vón cục, chính quyền địa phương chỉ vận động qua loa, điều động nhân dân như ra lệnh nên không ai đi dọn dầu. Ngoài ra đa số người dân không ý thức được dầu tràn vào bờ sẽ gây ô nhiễm môi trường như thế nào. Vận động người dân khó khăn, chính quyền địa phương điều động học sinh THPT “ra quân” thu dọn dầu, có học sinh cách bãi biển 20km cũng đạp xe đi “ra quân” lấy thành tích. “Ra quân” xong, dầu lại xuất hiện, vậy là không “ra quân” nữa!

Các địa phương có dầu loang trên bãi biển thời gian qua đã ra sức khắc phục hậu quả. Việc này chỉ thật sự hiệu quả khi sự phối hợp giữa chính quyền và nhân dân thật tốt, hơn nữa cần tuyên truyền vận động cung cấp thông tin đầy đủ để nâng cao nhận thức của nhân dân. Nếu cứ làm như xã tôi thì hậu quả ngày càng khó khắc phục.

HUỲNH VĂN THƯƠNG (Bình Sơn, Quảng Ngãi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên