![]() |
Những thí sinh tham dự vòng thử giọng đào tạo ca sĩ của kênh truyền hình cáp m.net năm ngoái - Ảnh: Chosun |
Cùng với sự bùng nổ các nhóm nhạc thần tượng do các công ty giải trí đào tạo, ngày càng nhiều thanh niên trẻ Hàn Quốc muốn gia nhập các “học viện ngôi sao” với mong muốn đạt được ước mơ nổi tiếng của mình. Nhưng cũng nhiều người tin rằng khi đã dấn thân vào những trung tâm này, cũng đồng nghĩa sẽ phải chịu đựng những sự lạm dụng cả tâm lý lẫn thể chất từ những công ty giải trí.
Ước mơ vươn tới một ngôi sao
“Những thiếu niên muốn trở thành ngôi sao sẽ lớn lên trong sự thúc ép và trừng phạt, cho nên nếu chúng có trở nên nổi tiếng thì sẽ mãi bị ám ảnh quyền lực và tầm ảnh hưởng, nhưng bản thân sẽ trở nên thiếu tự tin”. |
Khóa huấn luyện bao gồm những bài tập về múa, luyện giọng, diễn xuất và những bài tập thể dục để cải thiện vóc dáng. Một học viên 16 tuổi nói rằng: “Điều khó khăn nhất là chỉ có năm tiếng để ngủ. Em cảm thấy giống như đang ở địa ngục khi thức dậy mỗi sáng”. Một quản lý cho những ngôi sao giải trí nói rằng “nguyên nhân mà những học viên được huấn luyện tại đây vẫn chấp nhận bị phạt hoặc la mắng, là vì họ đang ở trong một môi trường đào tạo có thể giúp trở thành ngôi sao trong nền công nghiệp giải trí đầy tính cạnh tranh”.
Nhiều học viên còn phải chịu đựng những cách đối xử tệ hơn, nhưng các em thà như vậy để được các công ty quản lý ngôi sao chấp nhận - mục tiêu hàng đầu trong cuộc sống của các em. Tại vòng tuyển chọn ca sĩ của kênh truyền hình cáp m.net năm ngoái, đã có hơn 720.000 thí sinh dự tuyển. Nhiều ca sĩ hoặc vũ công ít tên tuổi thường chọn hình thức tham gia vào những vòng thử giọng như thế này, hoặc đăng ký rèn luyện tại nhiều cơ sở đào tạo khác để họ có thể được các công ty quản lý đại gia trong làng giải trí nhận vào đào tạo. Học viên phải trả một khoảng tiền từ 440-1.800 USD cho mỗi tháng học tại những cơ sở huấn luyện trên.
"Học viện ngôi sao" mọc lên như nấm
Ở Hàn Quốc có khoảng 700 “học viện” như vậy. Ông Bae Jin Teak, giám đốc một trung tâm nói: “Năm năm trước chỉ có khoảng 300 cơ sở như vậy, nhưng sự bùng nổ gần đây của các ban nhạc thần tượng đã khiến nhiều cơ sở mở cửa để đáp ứng giấc mơ ngôi sao của nhiều bạn trẻ”. Trung tâm riêng của Jin Teak mở cửa tháng 7 năm ngoái và hiện có 220 học viên. “Những học viên này sẽ được huấn luyện ở đây từ một đến ba năm và sau đó họ sẽ được các công ty quản lý ngôi sao chấp nhận đào tạo tiếp để được nổi tiếng”.
![]() |
Jung Da Bin - một ngôi sao trẻ của Hàn Quốc đã tự tử năm 2007 vì không vượt qua được những áp lực và khắc nghiệt trong làng giải trí |
Những chuyên gia lo ngại rằng việc các cơ sở đào tạo ngôi sao mọc lên như nấm sẽ tạo ra những giá trị xã hội lệch chuẩn. Ji Jung Soon từ trung tâm Bright Youth Center nói: “Những thiếu niên muốn trở thành ngôi sao sẽ lớn lên trong sự thúc ép và trừng phạt, cho nên nếu chúng có trở nên nổi tiếng thì sẽ mãi bị ám ảnh quyền lực và tầm ảnh hưởng, nhưng bản thân sẽ trở nên thiếu tự tin”.
Nhà tâm lý học Sung Young Shin từ Trường Korea Univerisity, hiện đang làm việc tại một ủy ban ngăn chặn bạo lực tuổi mới lớn, nói: “Một nguyên nhân khác đằng sau sự lạm dụng thể chất của các công ty quản lý lại đến từ tham vọng của chính những bậc phụ huynh đã bắt con em mình phải tham gia vào ngành công nghiệp này”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận