![]() |
Ảnh: Asahi.com |
“Tôi muốn nó là cái gì đó mà bạn không thể hình dung cho tới khi mặc vào. Tôi muốn có một yếu tố ngạc nhiên như là, ‘Có thiệt đây là quần áo hay không?’” Miyake nói.
Issey Miyake, 72 tuổi, không bao giờ để hai chữ “thời trang” bên cạnh danh hiệu “nhà thiết kế” của mình. Cho dù tạo dựng tên tuổi toàn cầu nhờ chính thời trang, Miyake luôn hướng đến đại chúng và đời thực trong sáng tạo của mình. Quần áo origami là tác phẩm mới nhất trong series “tái sinh và tái tạo” của ông sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay.
Bộ quần áo này mang trong mình toàn bộ triết lý và nguyên tắc của Miyake. Đầu tiên là tổng thể: chỉ có một tấm vải, không có ráp nối. Miyake cho rằng bộ đồ sari truyền thống của người Ấn là hay nhất và nên kế thừa. Tiếp theo là áp dụng: sử dụng vải vóc khôn khoan như có thể, tuyệt đối không lãng phí.
![]() |
![]() |
Và với riêng bộ quần áo này, đó là kỹ thuật 123 5, như tên gọi chính thức của nó, với ý nghĩa, “một mảnh vải có thể biến thành hình 3-D, có thể xếp lại thành mặt phẳng song phương và sau cùng, khi khoác lên người, có thể tạo ra 5 phương diện”. Nhóm của ông đã phải cần đến một lập trình máy tính cho bộ quần áo này. Chỉ có các nếp nhô và vùng trũng là làm bằng tay.
Vì hướng đến đại chúng nên Miyake luôn tìm cách hạ giá thành. Vải mà ông sử dụng tái chế từ polyester. Giá mỗi bộ chỉ có 20.000 yen, tức khoảng 240 đô la, thật khiêm nhường so với các nhà tạo mẫu quốc tế khác. Miyake còn dự tính sử dụng vải tái chế từ chai nhựa trong tương lai. Quần áo origami 123 5 sẽ bắt đầu bày bán ở 6 cửa hiệu tại Tokyo, Osaka, New York và Paris vào tháng 11 này.
![]() |
Nhà thiết kế Issey Miyake |
Năm ngoái, với tư cách là một nạn nhân sống sót thảm họa bom nguyên tử, Miyake kêu gọi tổng thống Obama hãy viếng thăm Hiroshima, nơi ông sinh ra. Từng tuyên bố “thiết kế là hy vọng cho một Nhật Bản đã đánh mất niềm tin vào bản thân mình”, Miyake xem ra vẫn đeo đuổi những mục tiêu cao cả.
Cho dù thông qua những phương tiện rất dễ bị cái hào nhoáng đánh lừa, như là thời trang.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận