13/11/2005 17:16 GMT+7

Hungary đứng ở vị trí thấp nhất về giáo dục suốt đời trong khối EU

Theo Giáo dục & Thời đại
Theo Giáo dục & Thời đại

Hungary bị xếp dưới đáy trong bảng xếp hạng về giáo dục suốt đời tại EU, theo hai báo cáo gần đây được thực hiện bởi hai cơ quan của Liên minh châu Âu là Eurostat và Tổ chức OECD.

xN8dsxLT.jpgPhóng to

Học nghề in tráng ảnh

Hungary bị xếp dưới đáy trong bảng xếp hạng về giáo dục suốt đời tại EU, theo hai báo cáo gần đây được thực hiện bởi hai cơ quan của Liên minh châu Âu là Eurostat và Tổ chức OECD.

Chưa tới 10% người Hungary tham gia giáo dục và đào tạo dưới các hình thức không chính thức liên quan tới công việc - theo báo cáo hàng năm của OECD; còn báo cáo 2005 của Eurostat đầu tháng 9 vừa qua ghi nhận rằng số người Hungary giữa 25 và 64 tuổi tham gia ở tất cả các loại hình học tập năm 2003 ở mức 12%, so với mức trung bình của EU là 42%.

Theo phân tích của Eurostat, Hungary đang tụt hậu rất xa so với các nước láng giềng trong khu vực như Cộng hòa Séc (29%), Slovakia (60%) và Áo (89%). Nước duy nhất trong EU có kết quả kém tương tự Hungary là Hy Lạp với 17%.

Trong môi trường cạnh tranh kinh doanh quốc tế hiện tại, trong đó lực lượng lao động được đào tạo tốt có yếu tố then chốt, một khoảng cách lớn như vậy có thể là trở ngại quan trọng cho sự cạnh tranh của Hungary trong khu vực.

“Giáo dục ban đầu không thôi thì không đủ đáp ứng đòi hỏi tăng và thay đổi về kỹ năng” - báo cáo của OECD nhận định - “Giáo dục và đào tạo là thiết yếu để duy trì và cải thiện khả năng làm việc của người dân. Có một khuynh hướng là nhiều nước thường mở ra cơ hội đào tạo cho những người có bằng cấp cao hơn và đã có việc làm trong khi ít quan tâm tới đối tượng đang tìm việc làm”.

Eurostat chứng minh quan điểm trên rất đúng tại Hungary. Chỉ có 4% những người Hungary có bằng cấp ở mức căn bản tối thiểu cố gắng nâng cao kiến thức và kỹ năng khi rời trường phổ thông, trong khi 27% những người có bằng cấp cao hơn tiếp tục được đào tạo thêm. Chỉ 5% người Hungary thất nghiệp tham gia trong bất cứ loại hình học tập nào, Eurostat nói.

“Tỉ lệ tham gia học tập suốt đời của Hungary cần phải được tăng lên. Chính phủ và các công ty tư nhân đã chi ít tiền hơn cho học tập suốt đời hơn phần còn lại của EU” - giáo sư Istvan Polonyi công tác tại Đại học Debrecen nói. Polonyi đã tham gia trong nhiều cuộc nghiên cứu trong nước và quốc tế về giáo dục và theo số liệu giáo sư mới thu thập được thì chính phủ chi chỉ 0,2% Tổng sản phẩm quốc nội cho giáo dục người lớn.

“Nếu Hungary muốn theo kịp thời đại, tỉ lệ tham gia học tập suốt đời cần được tăng 3-5%/năm. Để thực hiện được, trước tiên chính phủ cần tăng gấp đôi khoản chi cho lĩnh vực này, các lao động cũng phải đầu tư nhiều hơn cho tương lai nghề nghiệp của họ. Lâu nay thị trường lao động tại Hungary có vẻ đáp ứng được với guồng máy công nghiệp hoá chậm chạp, vì thế chính phủ không chú ý tới giáo dục người lớn và không có chính sách phù hợp.

Hiện mảng giáo dục người lớn tại Hungary thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động và Bộ này đã cử một nhóm chuyên gia để xem xét vấn đề. Bộ Giáo dục cũng bị coi là có trách nhiệm trong vấn đề trên. Việc phối hợp của hai bộ trên nhằm đưa ra những quyết sách chiến lược sẽ giúp cho Hungary thực hiện được thoả thuận chung của các chính phủ các nước thành EU rằng vào năm 2006 sẽ có các chính sách học tập suốt đời toàn diện và phù hợp.

Theo Giáo dục & Thời đại
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên