21/09/2008 05:14 GMT+7

HTVC: "Phải đi HD, càng nhiều càng tốt!"

Theo VÕ QUỲNH - eCHIP
Theo VÕ QUỲNH - eCHIP

Phỏng vấn ông Lê Đức Hùng, giám đốc HTVC (truyền hình cáp, thuộc Đài Truyền hình TP.HCM HTV) về tình hình chuẩn bị của HTVC cho dịch vụ HDTV.

wrKUWcRK.jpgPhóng to
Ông Lê Đức Hùng, giám đốc HTVC
Phỏng vấn ông Lê Đức Hùng, giám đốc HTVC (truyền hình cáp, thuộc Đài Truyền hình TP.HCM HTV) về tình hình chuẩn bị của HTVC cho dịch vụ HDTV.

Kênh HDTV tại Việt Nam: Đã hoàn toàn là HD?HTVC: “Phải đi HD, càng nhiều càng tốt!"HDTV ở Việt Nam: Không chuyển cũng không đượcVTC: Ráo riết cho kênh HD riêng biệt

Vì sao HDTV, nhìn từ hai phía

Thời gian qua, truyền hình với công nghệ tương tự (analog) đã xem rồi, kỹ thuật số (digital) cũng có rồi. Nhưng cuối cùng, khách hàng vẫn cảm nhận rằng: giữa analog với digital chưa có mấy khác biệt. Sau khi nghiên cứu thấy ở HDTV có sự khác biệt rõ rệt, chúng tôi quyết định đầu tư, đẩy mạnh HD.

Thêm nữa, trên thị trường đã ngưng sản xuất tivi màn hình nhỏ, trắng đen và chuyển dần sang sản xuất tivi khổ rộng 16:9 và hiện đại, giá thành cũng không cao. Trước đây, mua một chiếc tivi 32” khoảng 30-40 triệu đồng, giờ chỉ còn khoảng mười triệu. Trong hai năm tới, giá sẽ còn xuống nữa. Đã vậy, tại sao mình không hướng liền từ bây giờ? Đó là phía người tiêu dùng.

Còn về phía nhà sản xuất chương trình truyền hình, đa số máy quay hiện nay hầu hết đều là máy quay HD. Nhưng vấn đề là quay HD xong lại chui vào… cổ chai của analog và digital, vì chưa có nhà đài nào phát sóng HD. Do vậy, đi đầu phải là người phát sóng thì mới kích được cả thị trường sản xuất chương trình và thị trường tiêu dùng.

Do vậy, chiến lược của HTVC là buộc phải đi HD, càng nhiều càng tốt. Nhìn chung ở Việt Nam, số kênh truyền hình thì ra như nấm, nhưng kênh cho người ta xem được thì đếm trên đầu ngón tay. Sau này, truyền hình sẽ phát triển như một sản phẩm thương mại bình thường, có dạng sản phẩm cho đại chúng là analog, cho người thu nhập cao là digital, và dạng sản phẩm đặc biệt là HD.

Mọi người ai cũng có thể xem truyền hình. Nhưng người nghèo, không có tiền để xem chương trình có thu phí thì xem truyền hình miễn phí, mà miễn phí thì buộc phải xem quảng cáo vì nhà tài trợ đã trả tiền thay họ. Còn nếu không muốn xem quảng cáo, ắt sẽ phải vào xem truyền hình cao cấp không có quảng cáo. Sắp tới, HTVC sẽ ra thêm dịch vụ ghi theo yêu cầu, phát lại theo yêu cầu.

Đứng ở góc độ là nhà cung cấp, dĩ nhiên tôi sẽ mong càng nhiều người dùng càng tốt. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn khuyên người dùng rằng: Muốn xem HDTV thì nên xem lại túi tiền và nhu cầu của mình trước.

Những người có thu nhập cao, hay mới xây nhà thì có thể mua. Còn ai đang sử dụng tivi mà nó chưa hư thì đừng nên mua, hãy đợi chừng nào tivi xuống cấp rồi hãy mua HDTV. Tò mò xem HDTV ra sao thì có thể… đến các siêu thị điện máy xem thử, chúng tôi có phòng trưng bày HD ở đó. Xem trước HDTV ra sao rồi hãy quyết định...

Thời điểm này, HTVC đưa ra HDTV là để đáp ứng nhu cầu và đón đầu công nghệ mới cho những năm tới. Đó là nhiệm vụ của nhà đài. Người tiêu dùng có thể đi chậm hơn nhà sản xuất, không vội.

Kế hoạch mười triệu đô và biện pháp “vết dầu loang”

So với chương trình khai thác HDTV của nước ngoài, hiện nay chương trình HDTV do HTV sản xuất là ít. Trong tương lai, tỷ lệ này chắc chắn sẽ thay đổi. HTVC hiện có tám kênh HD, trong đó chỉ mới có một kênh HD của HTVC, hai kênh là nâng cấp từ SD (HTV7, HTV9) lên HD, còn lại là các kênh của nước ngoài.

Với kênh HDTV của nước ngoài, HTVC hiện có hai hướng: hoặc nâng cấp từ SD lên HD (hình ảnh sẽ đẹp hơn), hoặc sẽ mua bản quyền. Hiện nước ngoài đang có một số kênh miễn phí. Trong tương lai, chúng tôi sẽ mua bản quyền kênh nhưng phí bản quyền là rất đắt.

Với HTV, điều đặc trưng nhất là ở các kênh HTV7, HTV9, chúng tôi sử dụng HD từ tận gốc nên chất lượng chắc chắn sẽ đẹp hơn các nhà đài khác sử dụng nâng cấp. Chúng tôi nâng cấp tín hiệu từ phim trường, rất rõ nét. Về chất lượng chương trình thì tùy khán giả đánh giá nhưng hình ảnh các kênh của HTV chắc chắn luôn luôn đẹp hơn.

Về đầu tư, chủ trương HTVC là xã hội hóa quá trình sản xuất chương trình nên để các nhà sản xuất đầu tư. Tuy nhiên, theo tôi biết, giá thiết bị mới không cao hơn thiết bị cũ nhiều.

Về khâu đèn, ánh sáng, phim trường dĩ nhiên phải chuẩn hơn. Đèn phải đúng nhiệt độ màu, sân khấu phải chi tiết, sạch sẽ, diễn viên trang điểm phải mịn. Ống kính thu, khâu ghi lại, phòng dựng, hệ thống phát sóng,… cũng phải theo chuẩn HD. Về tiếng thì trước đây thu chỉ là mono, bây giờ phải là stereo, surround.

Tất nhiên, để cung cấp HDTV, HTVC có những khoản đầu tư của mình, khoản đầu tư này lớn, cho nhiều giai đoạn. Chúng tôi dự kiến phải đầu tư khoảng trên mười triệu đô-la mới hoàn chỉnh, qua ba giai đoạn: đầu tư cơ bản, mở rộng, và gia tăng dịch vụ. HTVC hiện mới ở giai đoạn một. Hy vọng ít nhất cũng phải năm năm nữa mới hoàn chỉnh.

Về nhân lực, đúng là phải tạo điều kiện để đội ngũ của mình làm quen với chuẩn HD. Nhân viên của đài sẽ được giới thiệu, tìm hiểu sâu, kể cả những lực lượng sản xuất bên ngoài cũng phải tìm hiểu về HD qua hội thảo, tập huấn.

Về khách hàng là người dùng cuối muốn xem dịch vụ HDTV của HTVC, bạn cần trang bị tivi hỗ trợ Full HD, đầu thu HDTV (khoảng 4,8 triệu đồng) và trả tiền phí bản quyền 100.000đ/tháng. Đúng là giá thành của đầu thu khá cao, do số lượng người mua còn ít. Nếu số lượng đăng ký mua lớn, chúng tôi sẽ đặt hàng giúp, khi đó giá sẽ rẻ hơn.

Chúng tôi cũng đang có chính sách tạo điều kiện cho những người có thu nhập thấp muốn xem HD: thứ nhất, mọi người có thể xem ở các siêu thị, thứ hai là HTVC có chính sách cho thuê. Chúng tôi sẽ mời các đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ cho người dân thuê tivi HD, đầu thu tận nhà theo ngày, hay theo tháng, để đáp ứng nhu cầu.

Theo VÕ QUỲNH - eCHIP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất