02/08/2006 10:23 GMT+7

Học viện Công nghệ BCVT điểm chuẩn không thấp hơn năm 2005

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Hà Nội vừa công bố điểm thi sáng nay, 2-8-2006. Theo biểu điểm của trường thì điểm chuẩn một số ngành dự kiến năm nay không thấp hơn năm 2005 mà thậm chí một số ngành sẽ cao hơn.

* ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ xét tuyển NV2* CĐ Tài chính - Hải quan điểm chuẩn dự kiến trên 20* CĐ Công đồng Quảng Ngãi điểm thi thấp

FJtmriwH.jpgPhóng to
Thí sinh dự thi ĐH năm 2006 - Ảnh: Tiền Phong
TTO - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Hà Nội vừa công bố điểm thi sáng nay, 2-8-2006. Theo biểu điểm của trường thì điểm chuẩn một số ngành dự kiến năm nay không thấp hơn năm 2005 mà thậm chí một số ngành sẽ cao hơn.

Mời các bạn thí sinh xem điểm thi tại đâyĐã có 4 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30Thêm 1 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30Đã có 2 thủ khoa 30/30 điểm cho kỳ thi tuyển sinh ĐH 2006

Trường có hai đồng thủ khoa cùng đạt 29 điểm là TS Đỗ Việt Phương (SBD 1488) thi ngành Công nghệ thông tin (điểm từng môn 9.75 - 9.75 - 9.25) và TS Cấn Mạnh Tiến (SBD 1917) thi ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (điểm từng môn 10 - 9.25 - 9.5).

Trường có 1.230 TS dự thi, và với mức điểm 23 trở lên, nếu trường tuyển mức điểm này thì tuyển được 183 TS (200 chỉ tiêu). Tuy nhiên, điểm chuẩn của trường lấy theo ngành nên dự kiến điểm chuẩn năm nay không thấp hơn năm 2005, sẽ vào khoảng 24 điểm trở lên.

Năm 2005, điểm chuẩn cao nhất của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Hà Nội là ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông và Công nghệ thông tin cùng 25.5 điểm, thấp nhất là ngành Quản trị kinh doanh Bưu chính viễn thông: 23 điểm.

* Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) là trường thứ hai của ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm thi. Theo đó, trường có 979 TS dự thi nhưng chỉ có 250 TS có điểm từ 17 trở lên (theo mức điểm năm 2005). Chỉ có 370 TS có tổng điểm từ 15 trở lên, nên nếu lấy điểm trúng tuyển bằng điểm này thì trường cũng không đủ tuyển so với chỉ tiêu là 770.

Thủ khoa trường này là hai TS Hoàng Tôn Hà Vy (SBD 717) thi khối A ngành Công nghệ sinh học (9.25 - 7.75 - 9.75) và TS Nguyễn Phương Duy (SBD 28) thi khối B ngành Công nghệ sinh học (7.75 - 9.75 - 9.25) cùng đạt 27 điểm.

Với điểm thi thấp như vậy, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ còn hơn 50% chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng 2.

* Trường CĐ Tài chính - Hải quan có 7.701 TS dự thi vào năm ngành học là Tài chính - Tín dụng, Kế toán, Hệ thống thông tin kinh tế, Thuế - Hải quan, Quản trị kinh doanh.

Trong năm đầu tiên tuyển sinh (trường được thành lập trên cơ sở sát nhập Trường CĐ Tài chính - Kế toán 4, CĐ Hải quan, Phân viện Học viện Tài chính tại TP.HCM), trường được tăng thêm 500 chỉ tiêu (trước đó chỉ tiêu là 914) và mở thêm ngành mới là Kinh doanh quốc tế kể từ năm học này. Như vậy, tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ CĐ chính quy trường này là 1.414 SV.

Thủ khoa của trường là TS Nguyễn Nam Chương (SBD 759) thi ngành Kế toán đạt 30 điểm (mỗi môn 10 điểm). Ngoài ra còn hai TS đạt điểm 29.5 là TS Thái Hoàng Hữu Nghị (SBD 4905) thi ngành Thuế - Hải quan và TS Dương Văn Thịnh (SBD 7344) thi ngành Kế toán.

Điểm thi của trường khá cao, từ 20 điểm trở lên đã có 1.551 TS, như vậy điểm chuẩn trúng tuyển của trường sẽ không dưới 20 điểm vì trường lấy điểm chuẩn chung cho cả năm ngành, sau khi nhập học trường sẽ phân ngành theo nguyện vọng và theo kết quả thi của SV trúng tuyển.

Ngoài ra, những TS có điểm kế cận điểm trúng tuyển hệ CĐ sẽ được xét tuyển vào hệ TCCN (chỉ tiêu 954 HS).

* Với 250 chỉ tiêu, có lẽ Trường CĐ Công đồng Quảng Ngãi phải xét tuyển NV2 vì ở mức điểm từ 15 trở lên trường chỉ có 165 TS đạt được. Nếu lấy thấp hơn, khoảng mức điểm 13 thì trường cũng chỉ xét được 213 TS.

Điểm thi môn Lý có 94 TS bị điểm 0, thấp nhất so với hai môn Toán (2 TS) và Hóa (53 TS). Tổng điểm ba môn thi dưới 5 có 273 TS, dưới 13 điểm có 554 TS. Như vậy, để nâng cao chất lượng đầu vào, trường chắc chắn phải xét tuyển NV2.

Thủ khoa của trường là hai TS Lê Thanh Bình (SBD 43) các môn thi được 9.5 - 8.25 - 8.75 và TS Nguyễn Minh Vương (SBD 1074) các môn được 9.75 - 7.75 - 9; cả hai TS này cùng đạt 26.5 điểm và cùng thi vào ngành Công nghệ thông tin.

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên