09/02/2009 15:07 GMT+7

Học ngành du lịch trường ĐH công lập?

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - Ngành kinh tế xây dựng học những gì? Điểm chuẩn hằng năm của ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch? Trường nào tại TP.HCM đào tạo ngành du lịch - nhà hàng - khách sạn? Tốt nghiệp ngành xây dựng ĐH Giao thông vận tải TP.HCM làm những gì?... là những thắc mắc thí sinh hỏi về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009.

v7ASLFhe.jpgPhóng to
Thí sinh làm bài thi môn toán khối A sáng 4-7 tại điểm thi của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2008 - Ảnh: Quốc Dũng
TTO - Ngành kinh tế xây dựng học những gì? Điểm chuẩn hằng năm của ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch? Trường nào tại TP.HCM đào tạo ngành du lịch - nhà hàng - khách sạn? Tốt nghiệp ngành xây dựng ĐH Giao thông vận tải TP.HCM làm những gì?... là những thắc mắc thí sinh hỏi về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009.

Điểm chuẩn ĐH-CĐ năm 2008Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2007, 2006, 2005Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Hộp thư tư vấn tuyển sinhThi tốt nghiệp THPT năm 2009

* Em đang học lớp 12, em muốn biết những trường nào tại TP.HCM có đào tạo ngành du lịch - nhà hàng - khách sạn? Cho em biết trường ĐH công lập nào đào tạo tốt hơn. (Nguyễn Thị Hạnh, nguyenthihanh_56@...)

- Hiện tại ở TP.HCM muốn học ngành du lịch tại trường ĐH công lập, bạn có thể thi vào ngành địa lý của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM); ngành này có chuyên ngành địa lý du lịch.

Ngành địa lý thi các khối A, B, C và D1. Điểm chuẩn năm 2008 khối A: 14,5; B: 15; C: 17; D1: 14. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành địa lý du lịch có đủ kiến thức cơ bản, khả năng làm việc, nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực: quy hoạch và tổ chức các lãnh thổ du lịch, hướng dẫn du lịch, quản trị du lịch.

Song song đó Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng có đào tạo ngành Việt Nam học (chuyên ngành du lịch), điểm chuẩn năm 2008 của trường này là 14 cho cả hai khối C, D1. Trường ĐH Kinh tế TP.HCM có đào tạo ngành quản trị du lịch, thi khối A, điểm chuẩn là 18,5. Trường ĐH Văn hóa TP.HCM có ngành văn hóa du lịch, thi khối D1, điểm chuẩn là 13.

Ngoài ra, các trường ĐH dân lập cũng đào tạo ngành du lịch và liên quan đến du lịch như ĐH dân lập Hùng Vương (ngành du lịch); ĐH dân lập Kỹ thuật - công nghệ TP.HCM (ngành quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn); ĐH dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (ngành quản trị du lịch - khách sạn); ĐH dân lập Văn Hiến (ngành văn hóa du lịch); ĐH dân lập Văn Lang (ngành quản trị du lịch)… Điểm chuẩn khối A-D: 13, khối C: 14 tùy từng trường.

* Cho em biết điểm chuẩn của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM năm 2008 ngành kinh tế xây dựng? Học xong ngành này ra trường có dễ kiếm được việc không? (smile1232009@...)

- Ngành kinh tế xây dựng của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đào tạo cán bộ quản lý xây dựng giao thông. Kỹ sư chuyên ngành này có khả năng chuyên môn và thực tiễn để vận dụng kiến thức sáng tạo và hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh xây dựng giao thông.

Nơi công tác sau khi tốt nghiệp: các cục, vụ, viện của Bộ Giao thông vận tải với chức năng tham mưu về tổ chức quản lý ngành, thẩm định các dự án xây dựng giao thông; các đơn vị tư vấn với chức năng lập và phân tích các dự án đầu tư xây dựng; các doanh nghiệp với chức năng tổ chức quản lý sản xuất xây dựng giao thông. Ngoài ra các ngành khác có liên quan đến xây dựng cơ bản cũng là môi trường làm việc thích hợp của kỹ sư chuyên ngành này.

Điểm chuẩn ngành này năm 2008 và 2006 là 16, năm 2007 là 18, năm 2005 là 17…

* Năm nay em thi ĐH, em muốn thi vào hai trường là ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (khối B) và ĐH sư phạm TP.HCM ngành toán (khối A) vì nếu em có rớt trường này thì vẫn còn trường kia để học? Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch ở đâu? Điểm chuẩn các năm trước ra sao? (Tiến Đạt, tien_dat40@...)

- Khối A và khối B thi khác ngày nhau nên bạn được đăng ký dự thi cùng lúc hai khối này ở hai trường/ ngành. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch ở số 86/2 Thành Thái, quận 10, TP.HCM. Trường này chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM.

Điểm chuẩn năm 2008 của trường cho ngành bác sĩ đa khoa là 24. Năm 2007 có điểm chuẩn là 25, năm 2006 và 2005 là 23…

* Em dự định thi vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM ngành công nghệ thông tin nhưng chưa biết rõ về chỉ tiêu tuyển sinh của ngành này là bao nhiêu? Điểm chuẩn hằng năm như thế nào? (Nguyễn Toàn Tiến, tien.nguyentoan@...)

- Năm 2009 Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) có 550 chỉ tiêu tuyển sinh nhóm ngành công nghệ thông tin (gồm các ngành mạng máy tính & viễn thông, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin).

Nhóm ngành công nghệ thông tin sẽ lấy điểm trúng tuyển chung cho tất cả các ngành. Căn cứ kết quả học tập ba học kỳ đầu và nguyện vọng của sinh viên, trường sẽ xét sinh viên vào học một trong các ngành thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin. Điểm chuẩn năm 2008 và năm 2007 của nhóm ngành này là 20; năm 2006 và 2005 là 22.

* Năm nay Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tuyển bao nhiêu chỉ tiêu ngành xây dựng? Cho em biết những thông tin về ngành xây dựng của trường? Em là thí sinh tự do, khi nộp hồ sơ dự thi thì nộp giấy chứng nhận tốt nhiệp tạm thời (photocopy) được không vì em chưa có bằng tốt nghiệp THPT. (nguyentronghiensgu@...)

- Khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi bạn không phải nộp kèm bằng tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, khi có kết quả trúng tuyển, hồ sơ nhập học của bạn phải kèm theo bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp những năm trước) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2009).

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đào tạo rất nhiều ngành xây dựng, bạn không nêu rõ bạn muốn hỏi ngành xây dựng nào nên có thể tham khảo thông tin dưới đây:

+ Ngành xây dựng công trình thủy và thềm lục địa (mã ngành 109): Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành này có thể công tác tại cơ quan thiết kế - thi công các công trình cảng, xây dựng dân dụng, giám định và quy hoạch xây dựng công nghiệp dầu khí, quốc phòng và dân dụng.

+ Ngành xây dựng cầu đường (mã ngành 111): Sau khi ra trường, kỹ sư ngành này có khả năng thiết kế, quản lý, tổ chức thi công những công trình cầu đường, có khả năng tham gia nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ.

+ Ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp (mã ngành 116): Sau khi ra trường, kỹ sư ngành này có thể công tác tại các cơ quan thiết kế, quản lý, tổ chức thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, nhà máy, cụm dân cư, cụm công nghiệp và giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật chuyên ngành.

+ Ngành xây dựng đường sắt - metro (mã ngành 120): Sau khi sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các cơ sở nghiên cứu, giáo dục đào tạo, sản xuất và quản lý nhà nước liên quan đến chuyên môn, có khả năng khảo sát thiết kế, quản lý và tổ chức thi công, phân tích đánh giá dự án đầu tư, có khả năng tham gia nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật xây dựng đường sắt và metro.

Năm 2009, chỉ tiêu ngành xây dựng công trình thủy và thềm lục địa là 80 (điểm chuẩn 2008 là 15), ngành xây dựng cầu đường: 140 (16,5), ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp: 80 (17), xây dựng đường sắt - metro: 70 (15).

Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn.

Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ Unicode).

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên