18/09/2006 19:28 GMT+7

Hoàn thành việc phục chế hai bức tranh quý

Theo VietNamNet
Theo VietNamNet

Sau 10 tháng, việc phục chế hai bức tranh sơn mài Hội chùa (1939) và Bắc Nam một nhà (1961) đã hoàn thành và được giới thiệu chiều 18-9 tại Hà Nội. Tuy nhiên, nỗ lực này này chỉ như "muối bỏ bể" khi hàng trăm bức tranh khác đang kêu cứu trong kho.

HSi5Ayst.jpgPhóng to
Bức Nam Bắc một nhà sau phục chế
Sau 10 tháng, việc phục chế hai bức tranh sơn mài Hội chùa (1939) và Bắc Nammột nhà (1961) đã hoàn thành và được giới thiệu chiều 18-9 tại Hà Nội. Tuy nhiên, nỗ lực này này chỉ như "muối bỏ bể" khi hàng trăm bức tranh khác đang kêu cứu trong kho.

Bức Hội chùa (Lê Quốc Lộc, Nguyễn Văn Quế) và Bắc Nam một nhà (Nguyễn Văn Tỵ) là hai trong số những tác phẩm sơn dầu tiêu biểu của nền nghệ thuật tạo hình Việt Nam. Trước khi được phục chế (tháng 10-2005), hai bức tranh này ở tình trạng xuống cấp trầm trọng: cong, vênh, phần gỗ và sơn ta bị phân huỷ, bề mặt nứt lớn, có chỗ vết nức xuyên sang mặt sau tác phẩm, các góc và cạnh bị sứt vỡ nhiều.

Với kinh phí 20.000 USD, hai hoạ sĩ trẻ Việt Nam là Nguyễn Ánh Nguyệt và Phan Tự Long đã tiến hành phục chế gần với nguyên bản hai bức tranh quý với rất nhiều công đoạn phức tạp.

cmX7vL2v.jpgPhóng to
Bức Hội chùa sau khi được phục chế
Từ năm 1966 đến nay có gần 20.000 hiện vật là những tác phẩm tiêu biểu của lịch sử mỹ thuật Việt Nam được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam nhưng công tác bảo quản không được chú trọng. Từ năm 2004, 80 tác phẩm hội hoạ và điêu khắc đã được bảo quản tu sửa, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong số hàng trăm tác phẩm quý đang kêu cứu.
Theo VietNamNet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên