Phóng to |
| Một mẫu vẽ móng - Ảnh: Phạm Hoài Nam |
Nếu như kiểu sơn móng của ngày xưa đơn giản với việc cắt da thừa, gọt giũa móng, sơn móng thì vẽ móng tay phức tạp hơn. Từ kiểu vẽ hoa lá dung dị đến những kiểu hoa cách điệu, từ những hoa văn nhã nhặn đến những hình khối xù xì, ấn tượng.
Các loại hạt, đá... ngày càng được sử dụng nhiều vì chúng tạo điểm nhấn và dễ bắt sáng hơn. Duyên duyên thì chọn hạt pha lê bé bé xinh xinh, còn muốn “choáng” thì chơi hạt đá “bự tổ chảng” nằm giữa móng. Thậm chí kim tuyến, ren vải... còn được sử dụng vào trang trí móng để tạo nét nhìn lạ lẫm hơn!
Mỗi lần vẽ là móng tay phải bị đánh xừ, sẽ mòn đi chút ít hoặc không may nếu gặp thợ làm móng quá mạnh tay thì móng rất dễ bị tổn thương. Các thợ móng tay chuyên nghiệp cho rằng các bạn trẻ cần chú ý trong việc lựa chọn mẫu vẽ cho móng. Đừng quên rằng đem bộ móng này đến văn phòng, đến những nơi mà sự ăn diện là xa xỉ thì coi chừng thiên hạ... “chạy mất dép”!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận