![]() |
Vườn bưởi nhà ông Đặng Văn Rô đang treo trái chờ tết - Ảnh: Hồ Văn - Lư Thế Nhã |
Các loại cây kiểng như mai vàng, tắc, kiểng lá màu, kiểng xanh đang được vận chuyển lên xe tải, xuống ghe lớn chuyển dần đến các vựa hoa kiểng ở TP.HCM.
Kiểng tắc trúng mùa được giá!
Theo giới chơi hoa và cây kiểng, năm nay vườn hoa Đa Lộc của nhà anh Nguyễn Hồng Nhị (ấp Lộc Hiệp, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, Bến Tre) sẽ bội thu từ việc bán hoa. Anh Nhị cho biết tết này sẽ đưa ra một loại hoa có xuất xứ từ Thái Lan, màu đỏ thắm, chưng được lâu, giá bán sỉ cho các thương lái từ TP.HCM tại vườn 6.000đ/bông. Nhưng trên các sạp bán hoa hiện nay, nhất là ở TP.HCM, giá bán trên 20.000đ/bông.
Chị Nguyễn Thị Thúy Nga, vợ anh Nhị, bổ sung: “Đến tết giá bán sỉ tại vườn sẽ lên trên 7.000đ/bông, còn tại các sạp giá có thể 25.000 - 30.000đ/bông!”. Trước đây, chị bỏ ra 1.000 USD mua được chỉ có ba bụi nhỏ xíu. Đến nay hai vợ chồng đã nhân giống được hơn 300 bụi, mỗi bụi sẽ cho 70-100 bông.
Còn tại xã Vĩnh Thành - được mệnh danh là xứ hoa kiểng của Cái Mơn, nếu như năm ngoái chỉ có 50% hộ trồng thì năm nay hầu như hộ nào cũng trồng hoa bán tết. Ngay ấp Vĩnh Hiệp là ấp làm ruộng và trồng cây ăn trái, năm nay cũng đầu tư trồng hoa kiểng; trong đó nhiều nhất là mai vàng, kiểng tắc. Đặc biệt nếu như trước đây ở Cái Mơn chỉ trồng kiểng, ít trồng hoa thì nay người dân ở đây cũng trồng đủ loại hoa như: cúc mâm xôi, thược dược, vạn thọ, hồng...
Các loại kiểng lá màu được cư dân ở các tỉnh thành ưa chuộng trồng trang trí nội thất như: cau đuôi chồn, kè lá bạc, tỉ phú, oai hùng, dạ lan thanh, sao sáng cũng được trồng nhiều. Riêng cây kiểng kim phát tài được nhập giống từ làng hoa Sa Đéc về, nay đã nhân ra nhiều và còn bán lại cho xứ hoa Tân Quy Đông, Sa Đéc. Cây kiểng này giá bán 20.000 đến 2-3 triệu đồng/cây, tùy bụi cây lớn nhỏ và không chỉ được tiêu thụ mạnh ở TP.HCM, các tỉnh thành trong nước mà còn xuất khẩu sang Mỹ.
Chị Nguyễn Thị Út - ở ấp Vĩnh Hưng 1, là người hằng năm đều trồng kiểng tắc và mai vàng - phấn khởi cho biết: “Khoảng từ rằm tháng mười một âm lịch đến nay đã có nhiều thương lái tìm đến tận vườn mua kiểng tắc và mai vàng”.
Kiểng tắc năm nay trúng mùa được giá: tắc giỏ 18.000-25.000đ/giỏ (tăng 2.000-3.000đ so với năm trước), tắc hình cây thông tăng 40.000-60.000đ/trẹt, hiện loại trung bình 300.000đ/trẹt, loại nhì 700.000-800.000đ/trẹt và loại nhất 1,2-1,5 triệu/trẹt.
Riêng tắc cổ (cây có gốc to) bán rất chạy và giá rất cao, thương lái ít kỳ kèo. Hoa kiểng bán tại vườn được giá nên nhiều người đã bán không chờ để đưa đến chợ hoa bán tết vất vả và hồi hộp lo ế ẩm như mọi năm!
“Treo” trái chờ tết
Chỉ tay về phía cánh đồng dưa bát ngát ở xã Tân Hưng (huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), anh Đoàn Văn Đức - cán bộ nông nghiệp xã - nói: “Trước đây cánh đồng này toàn trồng lúa, nhưng vào vụ tết bà con bỏ luôn vụ lúa đông xuân để đầu tư trồng dưa. Dưa cho thu hoạch cao gấp 4-5 lần lúa đấy”.
Ông Mai Văn Thổ trồng 6 công dưa cho biết thêm năm ngoái ông bỏ ra 10 triệu đồng chi phí cho khoảng 5 công dưa. Đến cận tết thu hoạch, trừ chi phí cả gia đình mừng húm vì còn lãi hơn 20 triệu đồng. Năm nay ông quyết định trồng 6 công với 3.000 dây dưa, cuối năm ước tính sẽ cho 2.000 trái. Nếu bán được giá như năm ngoái gia đình ông sẽ lãi từ 30 triệu trở lên sau khi đã trừ chi phí.
Cũng như ông Thổ, mùa tết năm ngoái gia đình anh Phạm Văn Bé Ba, người chung ấp, cũng thu lãi được 16 triệu đồng từ việc trồng dưa. Thấy có lãi cao, năm nay anh Ba quyết định bỏ vụ lúa đông xuân dành 5 công đất đầu tư trồng dưa hấu.
Theo anh, nếu mùa dưa này không gặp trở ngại gì thì tết năm nay nhà anh cũng thu lãi được trên 20 triệu đồng. Dưa ở đây có hai giống được ưa chuộng là giống PO và Hồng Cúc, trong đó dưa Hồng Cúc là được các thương lái mua nhiều. Năm ngoái giống Hồng Cúc bán với giá 22.000 đồng/trái.
Về thị xã Bến Tre, đến chợ trái cây, chị Nguyễn Thị Thu - một chủ sạp bán trái cây - cho biết: “Trái cây của nhà vườn những ngày cận tết mới có. Năm nào cũng vậy: cam, quít đường, quít hồng, bưởi da xanh, bưởi năm roi, xoài... đều được người tiêu dùng chuộng mua vì trái cây ở miệt vườn ĐBSCL vẫn tươi, ngon ngọt, đậm đà hơn. Nhưng lúc này nhà vườn ở tỉnh còn treo trái cây chờ tết nên ít trái cây nội. Đến giáp tết họ sẽ mang ra nhiều”.
Chúng tôi sang cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình (Chợ Lách, Bến Tre) - quê hương của giống xoài cao sản tứ quí Thanh Sơn, vườn xoài nhà nào cũng đang trĩu trái còn xanh mà trên cây vẫn đơm đầy hoa, đúng là giống xoài cho trái bốn mùa.
Ghé vườn nhà anh Thanh Sơn, anh cho biết vườn xoài năm nay sẽ sai quả hơn năm ngoái. Bình thường giá thương lái vào lấy 25.000đ/kg, nhưng giáp tết giá có thể trên 30.000đ/kg. Đây là loại xoài cho trái to, vị ngọt nên nhiều người thích mua về chưng trên mâm ngũ quả.
Còn tại huyện Mỏ Cày, xứ sở của những vườn cam, quít, bưởi, nhà vườn cũng đang phấn khởi vì giá đã bắt đầu tăng. Ông Đặng Văn Rô, được nhà vườn trồng bưởi ở Bến Tre gọi là vua bưởi da xanh, cho biết giá bưởi hiện nay đã tăng từ 13.000 lên 16.000đ/kg. Những ngày cận tết có thể được giá 18.000-20.000đ/kg.
Ở Bến Tre còn có những vườn sầu riêng, chôm chôm nghịch vụ, phục vụ nhu cầu tết. Giá 1kg sầu riêng 30.000-60.000đ/kg tùy loại và chôm chôm chín vào tháng chạp được thương lái thu mua xuất sang Trung Quốc giá gấp 4-5 lần mùa vụ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận