07/09/2004 22:48 GMT+7

Hòa bình và an ninh gắn liền đấu tranh vì công lý

H.GIANG - N.LINH
H.GIANG - N.LINH

TT- Phiên toàn thể “Hòa bình và an ninh” diễn ra sáng 7-9 là chương trình mở đầu các hoạt động chính của diễn đàn nhân dân Asem 5 (diễn ra tại Hà Nội từ ngày 6 đến 10-9). Các đại biểu đã thảo luận hai vấn đề chính đối với hòa bình và an ninh châu Á và châu Âu là: 1) tình trạng thống khổ của nhiều người ở hai châu lục do chủ nghĩa thực dân mới gây ra và 2) tìm hiểu kế hoạch xây dựng đế chế toàn cầu của Mỹ.

Diễn đàn Nhân dân ASEM:

Bà Jeannie Manipon - giám đốc Tổ chức ARENA (Liên minh vì hòa bình châu Á, Hong Kong) - cho hay diễn đàn đã đi đến ba điểm mà cả các đại biểu từ châu Âu và châu Á đều nhất trí. Đó là “cuộc đấu tranh vì hòa bình không thể tách rời cuộc đấu tranh vì công lý xã hội, phải ghi nhận sự đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, đặc biệt là của phụ nữ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và nhận ra rằng mọi vấn đề mà VN đang phải trải qua trong quá trình đất nước thay đổi nhanh chóng cũng chính là những vấn đề chung”.

Tại diễn đàn, anh Francis Lee, đại biểu người Hàn Quốc, đã đứng lên xin lỗi nhân dân VN thay mặt cha mình, một người Hàn Quốc từng phục vụ quân đội Mỹ trong chiến tranh VN. Tất cả các đại biểu cũng đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ nạn nhân của các cuộc chiến tranh và khủng bố trên thế giới.

* Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân ASEM, những nội dung liên quan đến chính sách đối với người khuyết tật cũng sẽ được đại diện người khuyết tật của các nước thành viên ASEM thảo luận và tập hợp thành một bản kiến nghị lên những người đứng đầu các quốc gia Á - Âu tại Hội nghị thượng đỉnh tháng mười tới.

Với chủ đề “Nâng cao quyền cho người tàn tật”, giám đốc Tổ chức “Phục vụ tình nguyện Hải ngoại” (VSO) tại VN Tim Boyes Watson cho biết, đại diện người khuyết tật các nước thành viên ASEM sẽ thảo luận về bảy vấn đề lớn thể hiện quyền bình đẳng của người tàn tật, bao gồm giáo dục hòa nhập; điều kiện tiếp cận với các dịch vụ xã hội, vai trò của các tổ chức của người tàn tật, vấn đề việc làm, vấn đề tàn tật trong các chính sách xã hội... “Điều quan trọng hơn cả là việc thể hiện sự tôn trọng quyền của người tàn tật phải được thể hiện rõ ràng, xuyên suốt trong hệ thống pháp luật của các quốc gia” - ông Watson nhấn mạnh.

Đặng Hương Giang, đại diện Câu lạc bộ thanh niên tàn tật tỉnh Thái Bình, cho rằng vấn đề là những văn bản pháp luật thể hiện sự quan tâm đó đi vào cuộc sông như thế nào, được cộng đồng, xã hội nhìn nhận như thế nào. “Chúng ta đã có pháp lệnh đối về người tàn tật, nhưng có những cá nhân, tổ chức vẫn chưa thật sự tôn trọng nó” - Hương Giang nhận xét.

“Hoạt động để chấm dứt các tác nhân gây tàn tật” cũng là một chủ đề của hội thảo, Hương Giang cho biết, đại diện người khuyết tật đến từ các nước cũng sẽ thảo luận về những tác hại của chất độ da cam dẫn đến tàn tật.

H.GIANG - N.LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên