Học để trở thành bác sĩ nha khoa chưa bao giờ dễ dàng do nhiều lý do như chỉ tiêu xét tuyển giới hạn, học phí cao, thi đầu ra siết chặt, vấn đề kì thị sinh viên Châu Á ở giai đoạn thực hành lâm sàng trên bệnh nhân Âu Mỹ…

Điều này khiến du học ngành bác sĩ nha khoa luôn hạn hẹp về số lượng sinh viên đạt chuẩn đầu vào, và số lượng sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra.

Để tạo ra cơ hội cho sinh viên trong khu vực Đông Nam Á tiếp cận với chương trình đào tạo hàng đầu, McGann International School of Dentistry Indonesia gọi tắt là MISD ra đời năm 2015, nhờ sự hợp tác giữa trường McGann PostGrad School of Dentistry Mỹ, tập đoàn giáo dục Prima Indonesia và công ty Y Company Việt Nam.

Hiện thực hóa ước mơ trở thành Bác sĩ nha khoa quốc tế - Ảnh 1.

Sinh viên khoa Nha, Đại học Prima Indonesia đọc lời tuyên thệ tại buổi lễ tốt nghiệp bằng Cử nhân nha khoa BDS tại khoa

Hiện thực hóa ước mơ trở thành Bác sĩ nha khoa quốc tế - Ảnh 2.

Chính sách tuyển sinh tại MISD là xét tuyển dựa trên học bạ THPT hoặc bằng tú tài quốc tế IB, kết hợp với 2 vòng phỏng vấn bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh, cho phép đánh giá đầy đủ về năng lực và ý thức của sinh viên.

Hiện thực hóa ước mơ trở thành Bác sĩ nha khoa quốc tế - Ảnh 3.

Bệnh viện thực hành Royal Prima với sức chứa 1.000 giường là nơi điều trị đáng tin cậy và là nơi thực hành cho sinh viên của Đại học Prima Indonesia, khoa Y - Nha

Hiện thực hóa ước mơ trở thành Bác sĩ nha khoa quốc tế - Ảnh 4.

Khu thực hành lâm sàng của Khoa Nha Đại học Prima Indonesia là nơi thực hành điều trị thực tế trên bệnh nhân cho các sinh viên nha khoa năm cuối

Hiện thực hóa ước mơ trở thành Bác sĩ nha khoa quốc tế - Ảnh 5.
Hiện thực hóa ước mơ trở thành Bác sĩ nha khoa quốc tế - Ảnh 6.

Lộ trình đào tạo bác sĩ nha khoa quốc tế là 5,5 năm gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 kéo dài 3,5 năm học lý thuyết và tiền lâm sàng để tốt nghiệp bằng BDS (Bachelor of Dental Science - Cử nhân nha khoa).

Giai đoạn 2 kéo dài 2 năm thực hành trên bệnh nhân tại Bệnh viện thực hành Royal Prima và tiến hành công bố nghiên cứu khoa học trên bài báo quốc tế, để nhận bằng Bác Sĩ Nha Khoa DDS (Doctor of Dental Surgery).

Bằng cấp được công nhận hành nghề toàn khối ASEAN.

Ưu thế của công thức "3,5 + 2" là sinh viên có thể cùng lúc hoàn tất chương trình Thac Sĩ và thực hành lâm sàng để đạt 2 bằng MDS (Master of Dental Science) và bằng DDS. Như vậy, rút ngắn 2 năm so với quy trình đào tạo thông thường.

Hiện thực hóa ước mơ trở thành Bác sĩ nha khoa quốc tế - Ảnh 7.

Nội dung các môn học chia theo học kỳ và năm trong chương trình MISD Indonesia

Hiện thực hóa ước mơ trở thành Bác sĩ nha khoa quốc tế - Ảnh 8.

Sinh viên MISD Indonesia khóa đầu tiên nhận bằng BDS (Bachelor of Dental Science - Cử nhân Nha khoa) vào tháng 9/2019

Hiện thực hóa ước mơ trở thành Bác sĩ nha khoa quốc tế - Ảnh 9.

Không chỉ là chương trình đào tạo chắt lọc, tập trung phát triển kiến thức và kỹ năng điều trị lâm sàng, MISD còn xây dựng mô hình học chủ động lấy người học làm trung tâm, tạo cơ hội cho sinh viên phát triển nhiều kỹ năng thiết yếu cho hành nghề sau này. Các kỹ năng đó bao gồm: tự cập nhật kiến thức, thuyết trình, làm việc nhóm, nghiên cứu khoa học và báo cáo quốc tế. Ngoài ra, tính ưu việt của MISD là chương trình đại học duy nhất tích hợp các kiến thức chuyên sâu sau đại học ở nhiều chuyên khoa: Smile Design, Nha Chu, Chỉnh Nha, Implant. Giảng viên là các bác sĩ dày dặn kinh nghiệm thuộc tổ chức McGann PostGrad School of Dentistry đến từ Anh, Úc, Mỹ.

Hiện thực hóa ước mơ trở thành Bác sĩ nha khoa quốc tế - Ảnh 10.
Hiện thực hóa ước mơ trở thành Bác sĩ nha khoa quốc tế - Ảnh 11.

Sinh viên nha khoa MISD được thực hành sớm ngay từ năm Nhất, bắt đầu từ các thực hành trên mô hình mô phỏng người thật, đến các thực hành thực tế trên bệnh nhân dưới sự giám sát của các bác sĩ giảng viên

Hiện thực hóa ước mơ trở thành Bác sĩ nha khoa quốc tế - Ảnh 12.

MISD là chương trình đào tạo quốc tế duy nhất có văn phòng đại diện tại Việt Nam để tư vấn và hỗ trợ khi các tân bác sĩ nha khoa trở về nước hành nghề. Hơn nữa, Viện nghiên cứu nha khoa Sài Gòn Y là đơn vị nghiên cứu và bồi dưỡng kiến thức nha khoa chuyên sâu cũng là đối tác tầm vóc giúp định hướng và tạo điều kiện phát triển sự nghiệp cho sinh viên MISD sau khi tốt nghiệp.

Hiện thực hóa ước mơ trở thành Bác sĩ nha khoa quốc tế - Ảnh 13.

* Thông tin các đơn vị hỗ trợ tại Việt Nam:

- Văn phòng Đại diện Đại học Prima Indonesia tại Việt Nam, thành lập tháng 8/2017, trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM

- Viện nghiên cứu nha khoa Sài Gòn Y, thành lập tháng 4/2020, trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM

* Thông tin tuyển sinh Ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt tại khoa Nha Quốc tế McGann, Đại học Prima Indonesia, khóa 2020 - 2025

1. Tiêu chí tuyển sinh

10

2. Hồ sơ xét tuyển:

Dịch thuật và công chứng:

+ Học bạ THPT hoặc tương đương

+ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

+ Bằng cao đẳng, đại học hoặc chứng chỉ nghề (nếu có)

+ Giấy khai sinh

+ Bản sao hộ chiếu

+ Ảnh hộ chiếu (4x6)

3. Thời gian xét tuyển: 15/04/2020 - 15/08/2020

Nhập học tháng 9/2020

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 15 sinh viên/ năm

5. Liên hệ:

Thông tin chi tiết: http://misd.ac

Văn phòng Đại diện: Lầu 08-07, tòa nhà The Ever Rich I, 968 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.

Email: info@misd.ac

Điện thoại: +(84) 90 928 9955 (BS. Yến Nhi)

BS. YẾN VÕ
ANH TUẤN

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên