![]() |
- BS ĐÀO XUÂN DŨNG (Chuyên khoa II, Sản phụ khoa): Tuy đời sống của hồng cầu chỉ là 100 ngày, tủy xương thường xuyên cung cấp hồng cầu mới cho máu ngoại biên nhưng hiến máu nhiều lần cần có ý kiến của thầy thuốc và cần đánh giá tình trạng của tủy xương sau nhiều lần hiến máu.
Tổ chức chữ thập đỏ yêu cầu mọi người hiến máu phải là những người từ 17 tuổi trở lên và có cân nặng ít nhất từ 50kg. Những người trên 65 tuổi cũng có thể hiến máu nếu có sự đồng ý của thầy thuốc. Hầu hết trường hợp có thể hiến một đơn vị máu (200ml) sau 8 tuần lễ. Nói chung, lợi ích lớn nhất của hiến máu là lợi ích về mặt xã hội vì chỉ một bịch máu (khoảng 200ml) đã có thể cứu một mạng người.
Có khi lượng máu hiến được chia thành 2 phần: phần tiểu cầu để dùng cho trẻ bị bệnh ung thư máu cấp và phần hồng cầu dùng cho người bị nạn. Chính người hiến cũng có thể dành máu cho mình, nếu phải trải qua một cuộc phẫu thuật, máu đó sẽ được truyền cho người đã hiến máu, đó là cách truyền máu an toàn nhất.
Có người sợ rằng hiến máu sẽ làm yếu đi nhưng điều này không đúng vì cơ thể không hụt đi lượng máu lưu thông khi cho máu. Cần ăn sáng đầy đủ trước khi hiến máu, ví dụ uống cốc nước cam và một bát phở. Như vậy sẽ làm giảm bớt một số cảm giác có thể có sau khi hiến máu (váng vất, hơi mỏi mệt) nhưng không nên uống cà phê, chè trước khi hiến máu vì chất cafein làm cơ thể mất nước.
Về mặt lợi ích sinh lý của việc hiến máu: có lợi cho những người có quá nhiều hồng cầu, quá nhiều sắt hoặc trong một số điều kiện đặc biệt máu quá đặc. Trong những trường hợp này, lấy bớt máu đi là một chỉ định điều trị.
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận