30/10/2025 15:27 GMT+7

Hàng nghìn km đường bờ biển Italy có thể biến mất

Theo báo cáo mang tên "Những vùng đất bị nhấn chìm" do Hiệp hội Địa lý Italy công bố ngày 28-10, tính đến năm 2050, khoảng 20% đường bờ biển nước này có thể bị nhấn chìm.

Italy - Ảnh 1.

Ngập lụt trên quảng trường San Marco ở Venice, Italy, do triều cường - Ảnh: afp.com

Hiện tượng đường bờ biển bị nhấn chỉm được coi là hệ quả trực tiếp của tình trạng ấm lên toàn cầu.

Cụ thể, báo cáo xác định các vùng rủi ro cao, bao gồm bờ biển Adriatic - nơi có các điểm du lịch nổi tiếng như bán đảo Gargano, thuộc Apulia cùng nhiều khu vực rộng lớn dọc theo bờ biển Tyrrhenian, thuộc các vùng Tuscany, Lazio và Campania. 

Ngoài ra, các khu vực ven biển gần Cagliari và Oristano trên đảo Sardinia, cũng được đánh giá là đặc biệt dễ tổn thương.

Bên cạnh đó, các vùng ngập nước như châu thổ sông Po ở miền Bắc Italy và đầm phá Venice có khả năng chịu tác động nghiêm trọng nhất, cùng hàng loạt cảng biển, sân bay và khu vực nông nghiệp nằm sát mực nước biển.

Báo cáo nhấn mạnh mức độ đô thị hóa cao dọc bờ biển Italy, trong đó khoảng 10% diện tích bị các công trình hạ tầng cố định chiếm dụng, khiến khu vực này ngày càng dễ bị tác động.

Ngoài ra, báo cáo nêu rõ bờ biển Italy đã trải qua quá trình biến đổi sâu sắc, trở thành địa điểm dễ tổn thương trước những tác động của biến đổi khí hậu với những hệ lụy nghiêm trọng về môi trường và xã hội.

Với chiều dài khoảng 8.300 km, bờ biển Italy bao gồm các dải bờ tự nhiên, cửa sông, cảng biển và các khu vực được gia cố. Trong kịch bản xấu nhất được báo cáo đề cập, tình trạng mực nước biển dâng cao, xói mòn bờ biển và ngập lụt ven biển có thể khiến 40% đường bờ biển Italy bị nhấn chìm vào năm 2100.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Italy

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất