27/01/2009 13:38 GMT+7

Hamas và Fatah tiến hành hòa đàm tại Ai Cập

N.T.ĐA
N.T.ĐA

TTO - Các quan chức của Phong trào Hồi giáo Hamas và Đảng Fatah của Tổng thống Mahmoud Abbas đã tiến hành đàm phán tại thủ đô Cairo (Ai Cập), nhằm dọn đường cho khả năng hòa giải sau cuộc tấn công của Israel vào Gaza.

LPE06jce.jpgPhóng to
Trưởng phái đoàn của Fatah là Azzam Al-Ahmed (trái) tổ chức họp báo sau cuộc họp với nhóm Hamas - Ảnh: AP

Theo Reuters và AP, đây là lần đầu tiên trong 10 tháng qua, ông Jamal Abu Hashem - quan chức của Hamas cùng ông Azzam Al-Ahmed - quan chức của Fatah, tiến hành đàm phán bên lề các cuộc gặp giữa các phe phái Palestine với các quan chức tình báo Ai Cập.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Ahmed nói: "Tôi đã gặp một trong những thành viên hàng đầu của phái đoàn Hamas trong một cuộc đàm phán kéo dài để quyết định khả năng đối thoại".

Các cuộc đàm phán trên diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Abbas hối thúc các đảng phái đối địch ở Palestine xây dựng chính phủ đoàn kết dân tộc để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử sau cuộc tấn công của Israel vào Gaza, làm khoảng 1.300 người Palestine thiệt mạng.

N.T.ĐA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên