Grammy 2006: Đêm tài năng không phân biệt trẻ già
![]() |
Với 5 giải Grammy 2006, U2 đã có 22 giải Grammy trong sự nghiệp đàn ca suốt ba thập niên |
TT - Có một chút gì đó bâng khuâng trong lòng khi xem xong lễ trao giải Grammy lần thứ 48 vào trưa hôm qua 9-2-2006 (giờ VN).
Lại là một đêm của Bono và nhóm U2 của anh khi giải thưởng cuối - cũng là giải quan trọng nhất - album của năm thuộc về How to dismantle an atomic bomb.
Tại sao lại U2?
Dĩ nhiên là không thể phủ nhận tài năng của U2 (30 năm sự nghiệp với 22 giải Grammy). Dĩ nhiên là thói quen ưu ái tên tuổi cựu trào của Grammy một lần nữa lại bộc lộ khi lại trao năm giải mới cho ban nhạc này: ngoài album của năm còn thêm giải album rock, nhóm hát rock, ca khúc rock và ca khúc của năm (Sometimes you can't make it on your own).
Nhưng có thể nghĩ rằng trong một bối cảnh thế giới vẫn đầy tai ương và xung đột, khi vấn đề hạt nhân đang là điểm nóng căng thẳng giữa Mỹ và Iran, liệu có là ngẫu nhiên khi How to dismantle an atomic bomb (Làm thế nào phá hủy một quả bom nguyên tử), album có những ca khúc nói đến chiến tranh và hòa bình của U2 lại được trao giải?
Bono vừa mới được tuần báo Time tôn vinh là một trong ba nhân vật của năm 2005 cũng vì những đóng góp không mệt mỏi cho hòa bình, nạn đói nghèo của anh. Phải chăng ở thời đại hôm nay, thước đo giá trị của người nghệ sĩ bên cạnh năng lực chuyên môn còn là sự quan tâm và tham gia những hoạt động mang tính xã hội toàn cầu?
8-8-8 thành 3-3-3
Bộ ba "tám đề cử" Mariah Carey, John Legend và Kanye West đã trở về sau đêm hội với mỗi người ba tượng Grammy. Mariah Carey thất bại trong các giải chung quan trọng nhưng được đền bù bằng việc thắng lớn ở địa hạt R&B (giọng nữ R&B hay nhất, ca khúc R&B hay nhất và album R&B đương đại cho The emancipation of Mimi). Carey không thắng lớn như dự kiến (thật ra xưa nay chưa nữ ca sĩ nào đoạt quá năm giải trong một kỳ Grammy), nhưng bù lại mọi người vẫn rất nể phục cô, như thủ lĩnh Bono của U2 cũng xưng tụng Carey trong đêm trao giải: "Em hát tựa một thiên thần".
John Legend đệm piano hát bản ballad Ordinary people thật mủi lòng người xem, nhắc nhớ một hình bóng Babyface tài ba dạo nào. Đúng như dự đoán của Tuổi Trẻ là chàng trai này đoạt giải nghệ sĩ mới, và còn hai giải nữa là album R&B (Get lifted) và giọng nam R&B. Ông thầy Kanye West của Legend cũng thở phào khi ẵm ba giải ngọt xớt ở địa hạt rap: trình diễn rap, ca khúc rap và album rap (Late registration).
Không quên những giọt nước mắt hạnh phúc của Kelly Clarkson. Hơn cả sự mong đợi, niềm hi vọng của thế hệ trẻ tại Grammy kỳ này đã đoạt cả hai giải trình diễn pop (bài Since U been gone) và album nhạc pop xuất sắc (Breakaway). "Tôi xin lỗi vì lại khóc lần nữa trên truyền hình" - Kelly nhắc đến lần trước cô đã khóc khi đoạt giải thi hát truyền hình American Idol. Một nữ ca sĩ trẻ măng khác là Ciara tuy thua giải nghệ sĩ mới nhưng lại có được tượng Grammy đầu đời (giải video nhạc ngắn - chung với Missy Elliott và Fat Man Scoop).
Bảy sắc cầu vồng
![]() |
Đêm hạnh phúc của Kelly Clarkson |
Lễ trao giải Grammy 2006 đã mở màn tuyệt vời với màn trình diễn ngộ nghĩnh của ban nhạc hoạt hình Gorillaz. Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, giải Grammy trao cho một nhóm nhạc ảo (giải hợp tác hát pop hay nhất cho bài Feel Good Inc. do Gorillaz và De La Soul trình bày).
Người xem chưa kịp nín cười khi ngắm tay trống của Gorillaz mập lù hệt như nhân vật Shrek thì đã "bùng nổ" với sự xuất hiện không thể chê vào đâu được của nữ hoàng Madonna. Câu nhạc từ bài hát bất hủ của nhóm ABBA Gimme! vang lên để chuyển tiếp thật khéo từ Gorillaz đến phần trình diễn disco quyến rũ của Madonna (Hung up) trên nền sân khấu lộng lẫy sắc màu cầu vồng.
Các nghệ sĩ đã trình diễn hết mình để tôn vinh tài danh Sly And The Family Stone, để tặng cho thành phố New Orleans vừa bị bão lũ Katrina tàn phá. Còn những khoảnh khắc vui thì đếm không xuể. Như Bono của U2 đã trìu mến cúi xuống hôn lên chiếc bụng to của ca sĩ Gwen Stefani đang mang thai đứa con đầu lòng.
Như Paul McCartney trình diễn đầu tiên tại Grammy đã cực kỳ khiêm tốn và dí dỏm khi nói vui: "Đây là lần đầu tiên tôi diễn tại Grammy. Rốt cuộc tôi đã vượt qua kỳ thi tuyển hát thử rồi". Hơi tiếc là kỳ này "Sir" Paul lại không đoạt giải dù rằng hàng loạt nghệ sĩ kỳ cựu khác theo truyền thống vẫn giành được giải đều đều như Bob Dylan, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Tony Bennett...).
Một số giải khác Ghi âm trong năm: Boulevard of broken dreams (Green Day).Nhóm hát pop: Maroon 5Nhóm hát rap: The Black Eyed PeasGhi âm nhạc dance và album nhạc dance/electronic: The Chemical Brothers.Nam và nữ ca sĩ country: Keith Urban và Emmylou HarrisHợp tác hát nhạc country: vợ chồng Faith Hill & Tim McGraw (Like we never loved at all)... |
TRUNG NGHĨA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận