![]() |
Giữ xe gắn máy trên lề đường Tôn Thất Thiệp, Q.1 (TP.HCM) giá 4.000-6.000 đồng/lượt - Ảnh: Ngọc Hậu |
Giữa tháng 8, vào làm việc trong tòa nhà Harbour View Tower, chúng tôi hỏi chỗ để xe, nhân viên bảo vệ chỉ ra bãi giữ xe tạm nằm ngay dưới lòng đường Hải Triều. Khi vừa trờ xe đến thì người giữ xe hỏi: “Gửi xe lâu không?”. Tôi trả lời: “Chỉ gửi xe một chút”. Người giữ xe cho biết nếu gửi một buổi là 6.000 đồng. Tôi hỏi muốn gửi xe tháng thì sao, người giữ xe chỉ tay về phía tòa nhà Bitexco bảo: “Muốn gửi xe tháng lại đó, 200.000 đồng/tháng/xe”.
Tha hồ “hét” giá
Nhiều nhân viên làm việc trong tòa nhà Harbour View Tower tỏ ra rất bức xúc khi phản ảnh về việc tòa nhà không có chỗ giữ xe gắn máy, phải tìm sang các tòa nhà lân cận để gửi xe với giá mỗi tháng từ 200.000-250.000 đồng/xe. Chị B.T. cho biết phải gửi xe ở 115 Hồ Tùng Mậu, tốn khoảng 7.000 đồng/ngày nhưng bãi giữ xe này ở xa, phải đi bộ hơn 10 phút mới đến công ty.
Còn tại tòa nhà 33 tầng (Saigon Trade Center), chị T.T. nói giá giữ xe máy trong tòa nhà lên đến 550.000 đồng/xe/tháng, cũng may giám đốc công ty đã chi trả tiền gửi xe nên không đến nỗi phải tốn kém. Trong tòa nhà này, nhiều nhân viên của các công ty khác phải gửi xe ở đường Nguyễn Du, Chu Mạnh Trinh với giá 4.000-5.000 đồng/ngày. Đây là những bãi giữ xe lề đường, không được cấp giấy phép.
Giá giữ ôtô gấp 10 lần so với quy định Tại tòa nhà Sài Gòn Trade Center (tòa nhà 33 tầng đường Tôn Đức Thắng), giá giữ ôtô 297 USD/tháng, tương đương gần 6 triệu đồng/tháng, có nghĩa là giá giữ xe tại đây khoảng 200.000 đồng/ngày. Tòa nhà Sài Gòn River (2A-4A Tôn Đức Thắng) giá giữ xe hơn 170 USD/tháng, tức hơn 3 triệu đồng/tháng/xe, mỗi ngày hơn 140.000 đồng. Tòa nhà Kumho Asian Plaza Sài Gòn (đường Lê Duẩn) giá giữ ôtô 50.000 đồng cho ba giờ trở xuống và 100.000 đồng trên ba giờ. Theo quyết định của UBND TP (vẫn còn hiệu lực), các điểm giữ xe tại khu vui chơi giải trí, địa điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, nhà hàng, khách sạn, vũ trường, rạp hát, các chợ Bến Thành, An Đông, Bình Tây, Kim Biên giá giữ xe máy là 2.000 đồng/lượt/ngày và 3.000 đồng/lượt/đêm. Mức giữ ôtô 7.000-10.000 đồng/lượt/ngày tùy loại xe. Mức phí tháng của ôtô 150.000-210.000 đồng/tháng tùy loại. UBND TP cũng quy định đối với các điểm, bãi trông giữ ôtô có điều kiện trông giữ chất lượng cao, yêu cầu về điều kiện phục vụ cao hơn thông thường... thì có thể sử dụng hệ số điều chỉnh giá cả đối với những trường hợp có nhu cầu nhưng mức thu cũng chỉ từ 10.000-20.000 đồng/lượt/ngày tùy loại và từ 300.000-420.000 đồng/tháng tùy xe (từ 4 đến hơn 15 chỗ). |
Khách sạn Sheraton trên đường Đồng Khởi cũng chặt chém không kém. Chỗ giữ xe của khách sạn 7 tầng và giá ghi rõ trên phiếu giữ xe máy: ban ngày 10.000 đồng/lượt, ban đêm 20.000 đồng/lượt, cả ngày lẫn đêm là 30.000 đồng/lượt.
Tương tự, tại tòa nhà Kumho, bãi giữ xe khá rộng rãi với bảng niêm yết: từ ba giờ trở xuống là 5.000 đồng, trên ba giờ giá 10.000 đồng, sau 22g giá 20.000 đồng. Nhiều người cho biết gửi xe trong tòa nhà Kumho vào thứ bảy, chủ nhật từ 18g trở đi giá 15.000 đồng.
Trên nhiều con đường ở khu vực trung tâm TP có bãi xe gắn máy trên lòng lề đường nhưng vẫn phải trả 5.000-6.000 đồng/lượt.
Quy định bị phớt lờ
Ông Lưu Trung Hòa, phó chủ tịch UBND Q.1, cho biết quận này có 63 tuyến đường được phép kinh doanh giữ xe gắn máy. Trước kia, UBND quận có cấp giấy phép kinh doanh bãi giữ xe hai bánh nhưng sau đó các chủ bãi xe liên tục vi phạm (thu tiền quá giá, để xe vượt khỏi ranh giới cho phép kinh doanh, không lịch sự với khách...) nên từ khi UBND TP ban hành quyết định mới về quản lý và sử dụng lòng đường vỉa hè thì Q.1 chưa cấp giấy phép kinh doanh cho bãi giữ xe hai bánh trên đường.
“Những bãi giữ xe hai bánh trên đường có thu tiền hiện nay đều hoạt động không phép” - ông Hòa khẳng định. Theo ông Hòa, thanh tra xây dựng quận vẫn thường xuyên kiểm tra và xử phạt gần 40.000 trường hợp để xe và giữ xe sai quy định, trong đó có 756 trường hợp thừa nhận có giữ xe thu tiền của khách hàng, thậm chí có trường hợp kinh doanh bãi giữ xe trái phép tại phường Bến Thành bị phạt 24 triệu đồng.
Ông Hòa cho rằng giá giữ xe trong các nhà hàng, khách sạn, cao ốc là do các cơ sở này tự khai báo với cơ quan thuế, UBND phường hoặc quận chỉ quản những bãi giữ xe công cộng. UBND Q.1 đang chờ kết quả đợt kiểm kê của Sở Xây dựng để có hướng xử lý hoặc đề xuất các cơ quan chức năng xử lý đối với những tòa nhà, cao ốc không có bãi xe theo thiết kế hoặc tự ý chuyển đổi công năng bãi giữ xe.
Xung quanh vấn đề giá giữ xe, đại biểu HĐND TP Đặng Văn Khoa cho rằng HĐND đã ra nghị quyết và UBND TP đã ra quyết định giá giữ xe 2.000 đồng/lượt cho đến nay vẫn còn nguyên hiệu lực pháp lý. Giá này có tính toán đến lợi nhuận của người giữ xe. Ông Khoa khẳng định: “Đây là vấn đề đã bị buông lỏng quản lý. Giá cả là chuyện nhỏ mà quan trọng là phải coi trọng pháp luật. Làm không được là do chính quyền địa phương và cả chính quyền cấp trên. Chúng ta có đầy đủ lực lượng công an, quản lý thị trường, tổ dân phố... tại sao không giải quyết được vấn đề này?”.
Ông Khoa cho rằng nghị quyết HĐND về các quy định liên quan đến việc giữ xe vẫn còn hiệu lực thì chính quyền địa phương phải làm đúng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận