05/04/2009 08:18 GMT+7

Giữ muôn đời Hồng Lạc tinh hoa

M.N. - P.S.N.
M.N. - P.S.N.

TT - Sáng 4-4 (tức mồng 10 tháng 3 Kỷ Sửu), UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, đại diện các tỉnh, TP trong cả nước, đại biểu Việt kiều tiêu biểu đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài cùng đông đảo đồng bào cả nước hành hương về vùng đất thiêng Nghĩa Lĩnh tham gia lễ hội đền Hùng.

* TP.HCM khánh thành khu tưởng niệm các vua Hùng

o7clF7my.jpgPhóng to
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Doãn Khánh thắp hương tưởng niệm các vua Hùng - Ảnh: MINH NAM

Đoàn hành lễ từ sân trung tâm lễ hội qua nghi môn, đền Hạ, đền Trung, lên đền Thượng trên đỉnh Nghĩa Lĩnh uy nghiêm, ngút ngàn linh khí. Đi đầu đoàn hành lễ là hai tiêu binh rước quốc kỳ và cờ hội, hai chiến sĩ QĐND VN rước vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các vua Hùng đã có công dựng nước”.

Hai tiêu binh bồng súng và 12 thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống mang hương hoa, lễ vật. Tiếp đó là đoàn 100 con Hồng, cháu Lạc cầm cờ hội và đoàn nhạc lễ, đoàn rước kiệu uy linh. Vật phẩm dâng tổ tiên ngoài ngũ quả, hương hoa, hai vật không thể thiếu là bánh chưng, bánh giầy được gói bằng lá dong xanh buộc lạt hồng gắn liền với những truyền thuyết về vị hoàng tử Lang Liêu và quan niệm trời tròn - đất vuông của cha ông ta.

Đúng 8g, đoàn hành lễ tề tựu trước đền Thượng, chuẩn bị thắp hương dâng các vua Hùng. Sau hồi chiêng, trống rền vang cẩn cáo tổ tiên, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đoàn hành lễ đã vào thượng cung đền Thượng thắp hương tưởng niệm, làm lễ bái Quốc tổ Hùng Vương.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Doãn Khánh - chủ lễ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2009 - đọc văn tế khẳng định vị trí và ý nghĩa to lớn của ngày giỗ Tổ Hùng Vương là ngày quốc lễ của dân tộc VN; giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; thể hiện được tâm tư, tình cảm của toàn dân hướng về cội nguồn dân tộc; cổ vũ tinh thần yêu nước, thương nòi, đại đoàn kết dân tộc... Chủ lễ thay mặt hàng triệu dân nước Việt thề trước hồn thiêng non sông đất nước: “Giữ muôn đời Hồng Lạc tinh hoa. Cao muôn trượng Hùng Vương khí thế!”.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đại biểu đã tham dự lễ đặt hoa tại bức phù điêu “Chủ tịch Hồ Chí Minh bên sườn núi Nghĩa Lĩnh nói chuyện với chiến sĩ đại đoàn Quân Tiên Phong” cách đây 55 năm tại đền Giếng. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kính cẩn đặt lẵng hoa dưới chân bức phù điêu, thay mặt nhân dân cả nước bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắc ghi lời Người căn dặn tại đây vào ngày 19-9-1954: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

* Cũng trong sáng 4-4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gặp mặt thân mật với đoàn 50 kiều bào tiêu biểu ba thế hệ từ 19 nước trên thế giới về dự lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương năm Kỷ Sửu 2009. Các đại biểu kiều bào bày tỏ niềm vinh dự và xúc động được về dự lễ giỗ tổ; cảm ơn Đảng và Nhà nước quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con về với cội nguồn quê hương, được đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước.

* Sáng 4-4, tại Nha Trang đã diễn ra lễ rước bằng xếp hạng di tích đền Hùng Vương là di tích văn hóa cấp tỉnh. Đây là di tích được xây dựng, hoàn thành năm 1973 tại đường Ngô Gia Tự, phường Tân Lập để thờ các vua Hùng trên đất Khánh Hòa. Sau lễ rước, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các đoàn đại biểu của các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các xã phường cùng đông đảo người dân ở phường Tân Lập và thành phố Nha Trang đã long trọng tiến hành cúng, dâng hương Quốc tổ Hùng Vương và các vua Hùng theo nghi thức truyền thống.

Cùng ngày, nhiều địa phương trên cả nước cũng đã tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương, hướng về đất tổ.

veqKQFlJ.jpgPhóng to
TP.HCM tổ chức lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương tại công viên lịch sử văn hóa dân tộc (Q.9) sáng 4-4 - Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN

* Sáng 4-4, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đã tổ chức lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm Kỷ Sửu 2009, đồng thời khánh thành giai đoạn 1 khu tưởng niệm các vua Hùng tại công viên lịch sử văn hóa dân tộc (ấp Vĩnh Thuận, phường Long Bình, quận 9) sau bảy năm xây dựng. Đông đảo người dân đã đến tưởng niệm, dâng hương, vọng bái tổ tiên để cùng hướng về cội nguồn dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP Trần Thành Long nhấn mạnh: “Thời kỳ Hùng Vương là một giai đoạn trọng yếu của lịch sử VN. Thời kỳ này đã xây dựng nền tảng dân tộc VN, nền tảng văn hóa VN và truyền thống yêu nước VN”. Ông Long khẳng định đền thờ Quốc tổ được khánh thành hôm nay là thể hiện ý chí tự hào dân tộc và tâm nguyện ghi nhớ công ơn tổ tiên của đồng bào TP mang tên Bác Hồ.

Chia sẻ với đồng bào TP, ông Trần Thành Long nói: từ cội nguồn thiêng liêng và lòng tự hào về đất nước ngàn năm văn hiến, đồng bào TP.HCM nguyện sống sao cho xứng đáng với công ơn dựng nước của tổ tiên, tiếp tục giữ gìn, vun bồi truyền thống yêu nước và các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nêu cao ý thức tự lực tự cường, tiếp tục công cuộc đổi mới, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa...

Khu tưởng niệm các vua Hùng giai đoạn 1 được xây dựng trên diện tích gần 60.000m2 với bảy hạng mục công trình: nhà trưng bày, quảng trường, cổng đền, đường tre, nhà bia, cây xanh cảnh quan và công trình chính là đền tưởng niệm các vua Hùng được xây trên đỉnh đồi cao 21m - địa điểm cao nhất của TP.HCM. Công trình thể hiện lịch sử thời đại các vua Hùng bằng một kiến trúc hiện đại với hình ảnh “chim lạc vươn cánh bay về phương Bắc”, thấm đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đền tưởng niệm các vua Hùng có gian chính thờ đức tổ phụ Lạc Long Quân, đức tổ mẫu Âu Cơ, các vua Hùng, lạc hầu, lạc tướng và các gian thờ Phù Đổng Thiên Vương, Tản viên sơn quốc chúa đại vương, An Dương Vương, Trưng Nữ Vương và Lạc dân trong thời kỳ đầu dựng nước.

* Ngày 4-4, tại đền thờ vua Hùng ở Thảo cầm viên TP.HCM, lễ giỗ Tổ Hùng Vương được Sở Văn hóa - thể thao và du lịch cùng Bảo tàng Lịch sử VN TP tổ chức với nghi thức dâng cúng phẩm vật gồm trầu cau, bánh chưng, bánh giầy, rượu lễ và chương trình nhạc dân tộc khai hội rộn ràng. Một nét đặc biệt của ngày giỗ Tổ Hùng Vương tại TP.HCM là có nhiều cơ sở tín ngưỡng dân gian tổ chức lễ giỗ các vua Hùng như một hành động thiết thực nhớ về nguồn cội tổ tông của dân tộc Việt.

Đền Nam thiên quốc tổ với hệ thống các tỉnh đạo và phổ đạo lấy mồng 10-3 làm ngày hội tụ đạo hữu khắp các tỉnh thành phía Nam. Truyền thống lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Nam thiên quốc tổ có từ những năm 1960. Tại chùa Trấn Quốc (Q.10, TP.HCM) suốt 54 năm qua, mỗi năm chùa đều làm lễ giỗ Tổ Hùng Vương theo nghi thức: dâng hương hoa, ngũ quả, con cháu cùng quỳ lạy tổ tiên và khách đến dự khi ra về đều được trao lộc tổ.

M.N. - P.S.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên