27/06/2010 21:35 GMT+7

Giới thiệu việc làm sang Malaysia trong khu chế xuất

HỒ VĂN - TTXVN
HỒ VĂN - TTXVN

TTO - Sáng 27-6, khoảng 450 người lao động đã đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Malaysia trong ngày hội xuất khẩu lao động (XKLĐ) dành cho công nhân các khu chế xuất-khu công nghiệp (KCX-KCN) do Công ty cổ phần thương mại Châu Hưng phối hợp với báo Người Lao Động tổ chức.

4bbHG391.jpgPhóng to
Người lao động tham gia Ngày hội xuất khẩu lao động - Ảnh: H.Văn
TTO - Sáng 27-6, khoảng 450 người lao động đã đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Malaysia trong ngày hội xuất khẩu lao động (XKLĐ) dành cho công nhân các khu chế xuất-khu công nghiệp (KCX-KCN) do Công ty cổ phần thương mại Châu Hưng phối hợp với báo Người Lao Động tổ chức.

Đây là lần đầu tiên người lao động đang làm việc tại các KCX-KCN Sóng Thần, Bình Đường (Bình Dương), Bình Chiểu, Linh Trung (TP.HCM)... được tiếp cận với lĩnh vực XKLĐ, giao lưu với đại diện của ba công ty tại Maylaysia.

Ông Tống Thanh Tùng, phó tổng giám đốc công ty Châu Hưng, cho biết người lao động đăng ký đi làm việc tại Malaysia sẽ được công ty cho vay ưu đãi 100% tiền đi XKLĐ với lãi suất 0% (khoảng 1.200 USD/người), tiền vay sẽ trừ dần vào thu nhập của người lao động tùy vào mức lương họ nhận.

Cũng theo ông Tùng, lao động sang làm việc tại Malaysia hiện nay có thu nhập từ 4,5 - trên 7 triệu đồng/tháng/người.

* Theo Hãng thông tấn Bernama, Hiệp hội Môi giới người giúp việc nước ngoài Malaysia (Papa) đã đưa 2.000-3.000 người giúp việc nhà từ Việt Nam, Campuchia và Philippines tới Malaysia mỗi tháng để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng sau khi thị trường Indonesia đóng băng một năm qua.

Hãng thông tấn Bernama ngày 27-6 dẫn lời ông Alwi Bavutty, chủ tịch Papa, cho biết kể từ khi Indonesia ngừng cung cấp người giúp việc nhà từ tháng 6 năm ngoái, Papa đã bắt đầu đưa người giúp việc nhà từ các nước trên vào thị trường Malaysia.

Ông cho biết hầu hết người giúp việc từ Việt Nam, Campuchia và Philippines đều không theo đạo Hồi vì đa số họ được tuyển vào giúp việc cho các gia đình người Hoa. Theo ông Alwi, mặc dù người giúp việc từ các nước này không thạo việc so với người giúp việc Indonesia nhưng nếu tiếp tục được đào tạo họ sẽ có các kỹ năng cần thiết.

Chính phủ Indonesia đã ngừng đưa người giúp việc gia đình đến Malaysia sau một số vụ lao động giúp việc bị lạm dụng, cũng như những đòi hỏi về mức lương tối thiểu và một ngày nghỉ hằng tuần chưa được đáp ứng.

Indonesia đề nghị mức lương tối thiểu là 800 ringgít/tháng, trong khi Malaysia cho rằng tiền lương phải căn cứ vào nhu cầu thị trường cùng với việc thỏa thuận giữa chủ nhà và người giúp việc.

Hiện mức lương cho người giúp việc nhà tại Malaysia được trả từ 500 ringgít trở lên tùy thuộc vào khu vực tuyển dụng ở thành thị hoặc nông thôn.

HỒ VĂN - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên