29/06/2008 17:48 GMT+7

Giấy chứng nhận tốt nghiệp không dán ảnh có được dự thi?

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - * Trường em phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nhưng không dán ảnh. Em có dán ảnh lên giấy chứng nhận nhưng có cần đóng dấu xác nhận của trường lên ảnh không? Nhiều thầy tại trường em nói không cần phải dán ảnh lên giấy chứng nhận cũng được, như vậy có được không? (Nhiều thí sinh)

tHBkVVJz.jpgPhóng to
Cán bộ coi thi kiểm tra giấy tờ của thí sinh trước khi cho thí sinh vào phòng thi trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2007
TTO - * Trường em phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nhưng không dán ảnh. Em có dán ảnh lên giấy chứng nhận nhưng có cần đóng dấu xác nhận của trường lên ảnh không? Nhiều thầy tại trường em nói không cần phải dán ảnh lên giấy chứng nhận cũng được, như vậy có được không? (Nhiều thí sinh)

- Theo qui định, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời phải có dán ảnh học sinh và đóng dấu giáp lai, có chữ ký và đóng dấu của hiệu trưởng trường THPT mà học sinh đã học. Do đó bạn cần liên hệ với trường THPT của bạn để trường thực hiện đầy đủ các qui định này. Nếu không, hội đồng tuyển sinh ĐH, CĐ sẽ không chấp nhận khi bạn đến dự thi.

* Đến nay khi được biết vào phòng thi phải mang theo phiếu số 2, con tôi mới nhớ ra là khi nộp hồ sơ dự thi ĐH, bộ phận tiếp nhận hồ sơ không trả lại tờ phiếu số 2. Vậy chúng tôi phải làm sao? (Tran Nhac, xuyennhac@...)

- Theo qui chế, khi đến làm thủ tục dự thi, thí sinh cần mang theo các giấy tờ sau: giấy báo dự thi; bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2007 về trước) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2008); giấy CMND; các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). Đồng thời mang theo 20.000 đồng để nộp lệ phí dự thi.

Như vậy, thí sinh không bắt buộc phải mang theo phiếu số 2. Phiếu số 2 chỉ mang theo khi trong giấy báo dự thi của thí sinh có sai sót.

Trường hợp muốn chỉnh sửa hồ sơ sai sót nhưng không có phiếu số 2, thí sinh cần mang những giấy tờ cần thiết để xác nhận thông tin mình sửa. Ví dụ nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh thì phải mang giấy khai sinh; nhầm lẫn đối tượng ưu tiên thì phải mang giấy xác nhận của địa phương... Riêng chỉnh sửa khối thi, trường và ngành học... do không còn phiếu số 2 nên bắt buộc các trường phải kiểm tra hồ sơ gốc để đối chứng.

Thông thường, khi điều chỉnh hồ sơ đăng ký dự thi, cán bộ điều chỉnh phải xác nhận vào phiếu số 2, nhưng đối với những thí sinh làm mất phiếu số 2 thì cán bộ chỉnh sửa hồ sơ bắt buộc phải viết giấy xác nhận thông tin điều chỉnh cho thí sinh, sau đó đóng dấu xác nhận. Thí sinh có trách nhiệm giữ giấy này để sau này có thể đối chứng khi cần thiết.

* Em đã tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2007 nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp chính thức. Em đã hỏi trường và sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An (nơi em học) và được trả lời là chưa có bằng chính thức và vẫn có thể sử dụng giấy chứng nhận tạm thời để thi ĐH được.

Theo em biết thì tại tỉnh Đăk Lăk những bạn thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2007 đã được phát bằng tốt nghiệp chính thức hơn một tháng nay. Vậy em có thể sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để thi ĐH được không? Nếu không được em phải làm như thế nào? (Vũ Xuân Phúc, chiecnhantinhyeu_ringlove@...)

- Nếu sở GD-ĐT không kịp cấp bằng tốt nghiệp cho bạn, bạn phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để trường ĐH xem xét cho bạn dự thi. Sau đó nếu trúng tuyển bạn phải xuất trình bổ sung bằng tốt nghiệp. Bạn phải có mặt trong ngày làm thủ tục dự thi để nhà trường xem xét, yêu cầu làm giấy cam đoan, chụp ảnh bổ sung tại chỗ.

* Em đăng ký dự thi hệ CĐ của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM nên em phải mượn một trường khác để thi. Khi đã có điểm sàn chung của hệ ĐH, em sẽ xét tuyển theo điểm sàn của hệ ĐH hay hệ CĐ? (tranxuanphuoc1501@...)

- Các trường ĐH xét tuyển hệ CĐ sẽ lấy điểm chuẩn nguyện vọng 1 theo điểm sàn CĐ (một vài trường lấy cao hơn 1-2 điểm). Khi xét tuyển nguyện vọng 2, sau khi xác định chỉ tiêu còn thiếu, tùy từng trường sẽ định ra mức điểm xét tuyển riêng cho mình. Có nhiều trường sẽ lấy điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1, có trường sẽ lấy cao hơn 1-2 điểm để nâng cao chất lượng đầu vào.

* Em ở Điện Bàn, Quảng Nam, thuộc khu vực 2 - nông thôn. Em dự thi vào Trường ĐH Y dược TP.HCM nhưng em không thi ở cụm thi Qui Nhơn mà nộp hồ sơ trực tiếp tại trường và sẽ thi tại TP.HCM. Vậy em có được cộng điểm ưu tiên theo khu vực không? (Thủy Tiên, covioletdf9a@...)

Em thuộc KV1, vậy khi thi vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thì được ưu tiên bao nhiêu điểm? Nếu không đỗ vào trường này thì em muốn xét tuyển nguyện vọng vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM thì em có được cộng điểm ưu tiên không và cụ thể là được bao nhiêu điểm? (Hoàng Mạnh Hùng, software.hung@...)

- Điểm ưu tiên khu vực được tính theo thời gian thí sinh học liên tục và tốt nghiệp THPT tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong ba năm học THPT có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó.

Thí sinh thuộc khu vực 1 được hưởng 1,5 điểm, khu vực 2 - nông thôn hưởng 1 điểm, khu vực 2 hưởng 0,5 điểm, khu vực 3 không hưởng ưu tiên. Như vậy, dù bạn thi ở đâu đi nữa thì vẫn được hưởng ưu tiên theo qui định.

Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008, thắc mắc các ngành học, qui chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn.

Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ Unicode).

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên