02/09/2010 06:46 GMT+7

Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Phú Yên bị khai trừ Đảng

VIỆT TƯỜNG - VÕ TRƯỜNG
VIỆT TƯỜNG - VÕ TRƯỜNG

TT - Chiều 1-9, tổ công tác đại diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã công bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về việc thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Kim Phúc (53 tuổi) - bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường, nguyên phó ban quản lý, giám đốc chương trình SEMLA tại Phú Yên.

* Quảng Nam: trên 1.500 đảng viên bị xử lý kỷ luật

Cùng bị kỷ luật khai trừ Đảng còn có bà Trần Thị Na (42 tuổi) - thạc sĩ chuyên ngành đất đai, nguyên phó phòng nghiệp vụ quản lý đất đai Sở Tài nguyên - môi trường, trưởng nhóm đất đai thuộc chương trình SEMLA tại Phú Yên, hiện phụ trách phòng kế hoạch - đền bù, giải phóng mặt bằng của Ban quản lý các dự án cấp bách tỉnh Phú Yên.

Trước đó, ngày 24-8, hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã thống nhất giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên cách chức giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường đối với ông Nguyễn Kim Phúc. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cũng có văn bản đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt thay thế bà Trần Thị Na. Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên còn chỉ đạo chuyển hồ sơ liên quan sai phạm trong chương trình SEMLA cho cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ theo quy định pháp luật về hình sự.

Chương trình SEMLA do Thụy Điển tài trợ để thực hiện một số chương trình về tài nguyên - môi trường tại sáu tỉnh. Ở Phú Yên, chương trình SEMLA triển khai từ đầu năm 2007 với tổng nguồn tài trợ hơn 13 tỉ đồng và đã hình thành các nhóm công tác chuyên đề về đất đai, môi trường, nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức cộng đồng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Nguyễn Kim Phúc và bà Trần Thị Na đã không tuân thủ một số quy định về quản lý, sử dụng nguồn quỹ của chương trình, lạm dụng chức quyền gây ra một số sai phạm nghiêm trọng về kinh tế - tài chính như cho thuê đất hai dự án khu du lịch sinh thái Bãi Môn - Mũi Điện (xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa) và khu du lịch bãi Ôm (xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu), có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây thiệt hại khoảng 2,8 tỉ đồng và làm thất thoát hơn 500 triệu đồng công quỹ...

* Tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2005-2010 được tổ chức sáng 1-9, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết có trên 1.500 đảng viên bị xử lý kỷ luật. Cụ thể, khiển trách 570 đảng viên, cảnh cáo 678 đảng viên, cách chức 119 người và khai trừ khỏi Đảng 108 người.

VIỆT TƯỜNG - VÕ TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên