21/09/2005 16:00 GMT+7

Giải thưởng Hội Mỹ thuật VN 2005: chất lượng đồng đều

Theo VietNamNet
Theo VietNamNet

Tác phẩm Tưởng niệm của tác giả Văn Ngọc (Bà Rịa Vũng Tàu) giành giải Nhì (không có giải nhất) trong Lễ trao giải thưởng Hội Mỹ thuật VN năm 2005 diễn ra sáng nay, 21-9 tại Hà Nội.

UkevtifL.jpgPhóng to
Bình Yên của Hồng Lam - giải B ngành hội họa
Tác phẩm Tưởng niệm của tác giả Văn Ngọc (Bà Rịa Vũng Tàu) giành giải Nhì (không có giải nhất) trong Lễ trao giải thưởng Hội Mỹ thuật VN năm 2005 diễn ra sáng nay, 21-9 tại Hà Nội.

Giải ba thuộc về các tác phẩm: Bên bố - tượng gỗ (Quách Hùng - Yên Bái); Phố gầm cầu - sơm mài (Trường Linh - Hà Nội); Xứ trầm hương - sơn dầu (Thủ Đức - Khánh Hoà).

Điểm mới ở giải thưởng năm nay là chỉ có Hội đồng nghệ thuật (gồm 9 thành viên) chấm chứ không có đại diện Ban chấp hành của Hội Mỹ thuật VN như các năm trước.

Giải thưởng Mỹ thuật các khu vực

1. Khu vực I (Hà Nội)

R6XhHjTw.jpgPhóng toMưu sinh đoạt giải B ngành hội họaNgành Hội hoạ: Giải B: Sinh sôi - sơn dầu (Đỗ Phấn). Giải C: Con người và môi trường - sơn mài (Kim Hoa); Mưu sinh - sơn dầu (Chí Cường); Thuyền về - sơn mài (Văn Thìn); Bình yên - sơn mài (Hồng Lam); Mùa vàng - sơn mài (Thị May).

Ngành Đồ hoạ: Giải B: Truyền thuyết Âu Lạc - kẽm mầu (Nghĩa Phương); Phiên chợ vùng cao - khắc gỗ (Minh Phúc). Giải C: Chàng Đăm bri - truyện tranh (Ngọc Tuấn).

uY8nL2LI.jpgPhóng toChim việt - đá của Lưu Thanh Lan đoạt giải A ngành điêu khắcNgành Điêu khắc: Giải A: Chim việt - đá (Thanh Lan). Giải B: Những bước chân - hàn thép (Quốc An). Giải C: Nhân bản - gỗ sơn (Bá Trạch).

Ngành Trang trí: Giải B: Cá rồng - gốm (Trí Hiếu). Giải C: Thời trang Đình làng - vải (Hồng Hoàn); Đèn trang trí - đất nung (Doãn Kinh).

2. Khu vực II (Đồng bằng sông Hồng)

FV29Oa5N.jpgPhóng to
Đèn trang trí của Doãn Kinh đoạt giải B ngành trang trí
Giải A: Lễ hội làng nghề truyền thống - sơn mài (Quang Tâm)

Giải B: Đêm Trường Sơn - sơn dầu (Xuân Dương)

Giải C: Ký ức thời chiến (Xuân Dương).

3. Khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc)

Giải A: Đổ móng kênh dẫn thuỷ điện Sơn La - sơn dầu (Lò An Quang).

Giải C: Ký ức tuổi thơ - sơn dầu (Ngọc Trúc).

4. Khu vực IV (Bắc miền Trung)

Giải B: Biển cả - Inốc, gỗ (Đình Tiến); Ngã ba Đồng Lộc 1968 - khắc gỗ (Ngọc Dương).

Giải C: Hai thiếu nữ - Acrylic (Hoàng Anh)

5. Khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên)

Giải B: Vượt lên nỗi đau - sơn dầu (Chơn Hiền)

Giải C: Rượu ghè quê em - tượng gỗ (Văn Nhâm)

6. Khu vực VI (TP.HCM)

Giải B: Cái chén xanh - sơn dầu (Lê Vượng); Tình yêu - gốm (Thị Sâm); Bộ bình - gốm (Việt Hưng).

Giải C: Hãy sống - thuỷ mặc (Trương Lộ); Đầu mùa săn - đá (Hồng Dương); Miền yên tĩnh - khắc gỗ (Văn Quân).

7. Khu vực VII (Đông Nam Bộ)

Giải B: Cưu mang - sắt (Chí Lý).

Giải C: Vũ điệu biển - sơn dầu (Thanh Thìn).

8. Khu vực VIII (Đồng bằng Sông cửu Long)

Giải A: Ký ức Mậu Thân - sơn dầu (Công Uẩn)

Giải B: Hạnh phúc mùa xuân - lụa (Ánh Hồng)

Giải C: Bến sông quê tôi - khắc gỗ (Lâm Tùng).

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với hoạ sĩ Lê Huy Tiếp - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật VN ngay sau lễ trao giải.

* Ông nhận xét thế nào về Tưởng niệm - tác phẩm đoạt giải B Hội Mỹ thuật VN?

- Tác phẩm tổng hợp của tác giả Văn Ngọc gần với loại hình nghệ thuật sắp đặt nhưng có mang những yếu tố điêu khắc và hội hoạ trong đó. Tưởng niệm có sự tìm tòi về hình thức tạo hình, toát lên tình cảm về lòng nhân ái của con người.

* Giải thưởng mỹ thuật khu vực, Hà Nội vẫn là đơn vị chiếm lĩnh nhiều giải nhất, ông nghĩ sao về việc này?

- Trong 8 khu vực trong toàn quốc, Hà Nội vẫn là trung tâm mỹ thuật lớn và phong phú về nội dung cũng như các loại hình nghệ thuật. Tuy nhiên, về chất lượng nghệ thuật vẫn có tác phẩm trội lên ở vùng này hoặc vùng kia ...

* Sự so sánh của ông qua các năm chấm giải?

- Các tác phẩm đoạt giải đồng đều và chất lượng được nâng cao. Các tác phẩm xuất sắc hoành tráng, phong phú hơn về đề tài.

* Theo nhận xét của ông thì các tác phẩm ngày càng được ''nâng tầm'' hơn nhưng trên thực tế '''cái ngai'' dành cho giải nhất của Hội Mỹ thuật VN vẫn còn bỏ trống bao năm nay?

- Về nghệ thuật không ai biết trước được điều gì cả. Năm nay chưa có giải nhất nhưng biết đâu sang năm lại có thì sao? (cười). Tôi muốn nói điều này, trong đời sống hoạt động mỹ thuật của chúng ta có thể có những tác phẩm hay hơn những tác phẩm đã được trao giải nhưng vì khi nó hoàn thành, các gallery hoặc những nhà sưu tập nước ngoài lại nhanh chân mua mất rồi.

Theo VietNamNet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất