23/08/2005 10:52 GMT+7

Gia Lai: Báo động tình trạng bồi lắng ở Biển Hồ

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Biển Hồ tự nhiên ở Phố núi Pleiku (Gia Lai) - hồ nước lớn nhất trong khu vực với diện tích khoảng 240ha, trữ lượng nước 23 triệu m3 - đang bị bồi lắng rất nhanh, ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất của người dân trong vùng.

Kết quả thu được từ máy hồi âm định vị cho thấy, Biển Hồ tự nhiên được hình thành bởi 3 túi trũng từ các dãy núi xung quanh bao bọc và phụ thuộc nhiều vào tầng nước ngầm từ ngoài khu vực. Trước đây, các nhà khoa học đã đo được độ sâu nhất của hồ là 18m và có hình dạng gần giống như hình chóp nón, nhưng nay đo lại còn 16m và đáy hồ khá bằng phẳng chứ không có nhiều vực sâu. Vào mùa khô, khi mực nước trong lòng hồ hạ thấp, ở mép hồ nhô ra những dải đất có hình gợn sóng khá bằng phẳng dài từ 5-7m.

Hiện xung quanh bờ hồ vẫn còn nhiều đất trống và nương rẫy của người dân, nên mỗi khi vào mùa mưa, đất bị sạt lở và bồi lắng dần dưới đáy hồ.

Thời gian qua, Biển Hồ đã được đầu tư xây dựng và cải tạo với chức năng cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Pleiku, cung cấp nước tưới cho hàng ngàn ha cây trồng và thu hút khách du lịch đến tham quan.

Theo các kết quả phân tích, chất lượng nước ở đây tốt nhất trong các thủy vực mặt nước lớn ở Tây Nguyên.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên