![]() |
Lính Anh bắn pháo sáng để giúp việc tuần tra đêm đường ống dẫn dầu Basra |
Sự cố thứ nhất là hai tuyến đường ống dẫn dầu ở Basra, thành phố xuất khẩu dầu phía nam Iraq, tạm ngưng hoạt động khiến lượng dầu từ đây giảm từ 80.000 thùng/ngày xuống còn 35.000 thùng. Những đe dọa khủng bố của đội quân Al Sadr có thể là lý do của việc ngưng hoạt động.
Một lý do gián tiếp nữa của việc tăng giá dầu là Công ty Shell vừa sơ tán toàn bộ nhân viên khỏi một giếng dầu đang khai thác ở vùng vịnh Persic do dự báo sắp có bão lớn.
Thêm nguyên nhân khác: tòa án Nga lại phong tỏa cổ phiếu của Yuganskneftegaz - công ty con của Tập đoàn Yukos (Nga). Nhưng dù là nguyên nhân gì thì các nhà phân tích cho biết nếu trong vòng hai ngày nữa việc xuất khẩu dầu không ổn định trở lại thì việc giá dầu có thể nhích lên tới 50USD/ thùng là không tránh khỏi.
Chưa hết, ngay trước cuộc trưng cầu ý dân diễn ra ngày15-8, Tổng thống Venezuela (nước xuất khẩu dầu then chốt) Hugo Chavez dự báo giá dầu có thể vọt lên tới 100 USD/thùng. Và ông không phải là người duy nhất. Báo cáo của một trong những ngân hàng lớn nhất châu Âu Deutsche Bank mang tên “Đối mặt sợ hãi” cũng dự báo giá dầu có thể lên tới 100 USD/thùng nếu có biến cố như một cuộc khủng hoảng hay một hoạt động phá hoại làm giảm việc cung ứng dầu.
Nhà chiến lược của Deustche Bank Adam Siminsky nói: “Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang làm việc hết 95% năng suất. Trong tình hình này, chỉ mất một hoặc hai triệu thùng dầu/ngày, về lý thuyết, hoàn toàn có thể khiến giá dầu tăng gấp đôi”. Một báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế công bố hôm qua cho biết nhu cầu dầu tăng nhanh hơn dự kiến (nhất là ở Mỹ và Trung Quốc) cũng góp phần đẩy giá dầu lên.
Tuy nhiên, vẫn theo phân tích của Deustche Bank, khó có khả năng cùng lúc xảy ra việc gián đoạn sản xuất của hai hay ba nhà xuất khẩu trong một thời gian dài; mặt khác, các nước tiêu thụ vẫn còn nguồn dầu dự trữ. Theo báo cáo này, một khi giá dầu vượt hơn 50 USD/thùng, các nước tiêu thụ sẽ phải giảm đáng kể mức cầu.
Ngày 15-9 tới đây, OPEC sẽ họp để nghiên cứu khả năng tăng sản lượng, đồng thời kêu gọi Nga và Nigeria, những nước không nằm trong OPEC, tiến hành những biện pháp bình ổn giá. Khó có thể nói việc này có giúp hạ sốt giá dầu hay không.
Trước mắt, OPEC ngay lập tức đã có phản ứng đối với cơn sốt giá mới khi tuyên bố tổ chức này có đủ dầu dự trữ để hạ sốt giá dầu. Tuy vậy, Hãng tin Bloomberg khẳng định khó có thể nói tới việc giảm giá dầu trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận