Đến đầu tháng 9/2014, có gần 16.500ha thanh long ở các tỉnh Bình Thuận, Long An, Tiền Giang bị nhiễm bệnh đốm nâu, tăng khoảng 7.000ha so với năm trước, trong đó diện tích bị nhiễm nhẹ với tỷ lệ bệnh phổ biến từ một vài đốm đến dưới 5% là hơn 8.000ha, chiếm tỷ lệ 24,1% so với tổng diện tích gieo trồng; tỷ lệ nhiễm nặng từ 5% trở lên là 8.262ha, chiếm tỷ lệ 24,6% tổng diện tích gieo trồng.
Cục Bảo vệ Thực vật đã phối hợp với các cơ quan nghiên cứu xác định nguyên nhân gây bệnh đốm nâu hại thanh long là nấm Neoscytalidium dimidiatum (Penz) Crous và Slippers. Bệnh phát sinh, gây hại nặng vào mùa mưa, ẩm độ cao thích hợp cho nấm phát triển.
Những vườn thanh long không được cắt tỉa đúng kỹ thuật, rậm rạp, thoát nước kém, sử dụng nhiều phân đạm hay bón phân chuồng ủ hoai mục, sử dụng nhiều chất kích thích sinh trưởng đều có tỷ lệ bệnh cao hơn.
Để giúp nông dân phòng trừ bệnh, Cục Bảo vệ Thực vật đã ban hành quy trình kỹ thuật tạm thời phòng, chống bệnh đốm nâu, trong đó tập trung vào việc vệ sinh đồng ruộng, tiêu hủy nguồn bệnh để hạn chế lây lan, bón phân cân đối, chăm sóc cây khoẻ, tỉa cành tạo tán cây thông thoáng, tưới nước hợp lý.
Đến nay, các tỉnh Bình Thuận, Long An, Tiền Giang đã tổ chức 103 cuộc tập huấn cho 4.322 nông dân về các biện pháp phòng trừ bệnh đốm nâu trên thanh long, đồng thời xây dựng các mô hình quản lý tổng hợp bệnh đốm nâu hại thanh long theo hướng bền vững.
Thanh long được trồng tập trung chủ yếu ở 3 tỉnh tỉnh Bình Thuận, Long An và Tiền Giang, với tổng diện tích 33.608ha, trong đó tập trung chủ yếu ở tỉnh Bình Thuận 24.000 ha, Long An 5.408ha và Tiền Giang 4.200ha.
Do diện tích trồng thanh long tăng nhanh chóng trong thời gian ngắn, đầu tư thâm canh cao nhưng không áp dụng hợp lý các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp theo hướng bền vững đã tạo điều kiện cho sâu bệnh gia tăng, đặc biệt là các bệnh hại trên thanh long phát sinh gây hại, lây lan nhanh rất khó kiểm soát.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận