Diện tích giảm này là do chuyển giao thổ cư cho hộ giãn dân ở địa phương và các đơn vị khác, trong đó có hơn 830ha chưa hoàn chỉnh thủ tục.
Những sai phạm nổi bật nhất gồm “cho thuê” 568ha (Nông trường Tam Tân, Láng Le), “cho mượn” 75,79ha (Nông trường Tam Tân, Công ty Bò sữa), cho thuê để sử dụng vào mục đích khác gần 37ha (Láng Le, Tam Tân, Phạm Văn Cội)...
Trước đó, Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn đã kiến nghị UBND TP năm biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông trường. Trong đó có việc điều chỉnh các “hợp đồng cho thuê”, “hợp đồng cho mượn” hơn 600ha đất ở Nông trường Tam Tân thành “hợp đồng giao khoán”, hoàn chỉnh thủ tục về chuyển giao hơn 830ha đất nông trường đã chuyển cho địa phương, xem xét lại “hợp đồng cho mượn đất” của Công ty Bò sữa với Công ty Giống cây trồng TP để “lập vườn ươm cây giống 30ha”, hợp đồng cho công viên văn hóa Láng Le và khu du lịch Bát Bửu Phật đài thuê 14,27ha.
Sở NN&PTNT cũng đề nghị xử lý dứt điểm các trường hợp xâm canh, chiếm canh (32,5ha) tại các nông trường Phạm Văn Hai, Công ty Bò sữa; kiểm điểm đơn vị liên quan (Phạm Văn Cội, Công ty Phân bón hóa sinh - Củ Chi, Xí nghiệp chăn nuôi Gò Sao) trong việc ký hợp đồng cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất sai thẩm quyền...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận