![]() |
Thí sinh dự thi năng khiếu tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM - Ảnh: Quốc Dũng |
Mời bạn BẤM VÀO ĐÂY để xem điểm thiThông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2008, 2007, 2006, 2005
Các thủ khoa đạt điểm 30/30 gồm một thí sinh Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), hai thí sinh Trường ĐH Kinh tế quốc dân, ba thí sinh Trường ĐH Ngoại thương. Ngoài ra có hai thí sinh ĐH Y Hà Nội, một thí sinh ở ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), hai thí sinh ở ĐH Ngoại thương đạt 30 điểm nhưng được làm tròn từ 29,75.
ĐH Ngoại thương: điểm chuẩn cao hơn năm 2008 khoảng 1 điểm
Ông Hoàng Văn Châu, hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương, cho biết như vậy sau khi trường công bố kết quả thi chiều 29-7. Theo đánh giá của ông Châu, kết quả thi của thí sinh dự thi vào ĐH Ngoại thương năm nay cao hơn rõ rệt so với năm 2008 và khá đồng đều, nhất là điểm thi ở cơ sở phía Bắc.
Khối A của trường có ba thủ khoa đạt điểm tuyệt đối là các thí sinh Võ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Trà và Phạm Mạnh Cường. Ngoài ra còn có hai thí sinh được 30 điểm sau khi làm tròn từ 29,75 là Nguyễn Thị Tuyết và Lê Minh Thông.
Trường có tổng cộng 353 bài thi đạt điểm tuyệt đối ở các môn thi. Trong đó ở khối A, môn toán có 25 điểm 10, môn vật lý có 163 và môn hóa có 19. Còn ở khối D có 146 thí sinh đạt điểm 10, trong đó riêng môn toán có 130 thí sinh được điểm 10.
Với kết quả thi cao hơn, ông Châu cho biết điểm trúng tuyển dự kiến của ĐH Ngoại thương năm nay đối với khối A là 25-25,5 điểm, khối D là 23,5-24 điểm, cao hơn năm 2008.
Khoa kinh tế (ĐH Quốc gia TP.HCM): điểm chuẩn nhiều ngành sẽ giảm
Điểm chuẩn thấp nhất năm ngoài là 16 thì năm nay Khoa kinh tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) có 2.954 thí sinh đạt. Với chỉ tiêu 1.650, trường có 1.621 thí sinh đạt 18,5 điểm trở lên. Tuy tổng điểm thi cao, nhưng theo thạc sĩ Lâm Tường Thoại - trưởng phòng đào tạo, có ba ngành dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng, ba ngành điểm chuẩn bằng năm trước nhưng năm ngành điểm chuẩn sẽ giảm.
Theo đó, dự kiến điểm chuẩn ngành kinh tế học, kinh tế và quản lý công, hệ thống thông tin quản lý, luật kinh doanh, luật dân sự, luật tài chính - ngân hàng - chứng khoán: 16; luật thương mại quốc tế: 17; tài chính ngân hàng: 18; quản trị kinh doanh: 19; kế toán kiểm toán: 20; kinh tế đối ngoại: 21.
Thủ khoa là thí sinh Bùi Đình An (học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc), số báo danh 49, thi ngành kế toán - kiểm toán đạt tổng điểm 29,5.
ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM): điểm chuẩn tương đương năm trước
Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết năm nay trường có 9.462 thí sinh dự thi, điểm thi của trường cũng tương đương năm trước, tuy nhiên một số ngành sẽ có điểm chuẩn thấp hơn chút ít.
Trường có 2.800 chỉ tiêu thì có 3.268 thí sinh đạt 14 điểm trở lên, bằng chuẩn thấp nhất năm ngoái (từ 15 điểm trở lên có 2.536 thí sinh đạt, chưa cộng điểm ưu tiên). Điểm thi cao nhất môn văn là 8,5, môn Anh văn là 9,5, môn lịch sử và địa lý từ 9-9,25 điểm.
Ngành báo chí có điểm chuẩn năm ngoái là 20 khối C thì năm nay có 51 thí sinh đạt, còn 19 điểm khối D1 năm nay có 30 thí sinh. Tuy nhiên, với 130 chỉ tiêu thì ngành này sẽ hạ chuẩn một chút. Theo đó, khối C có 89 đạt từ 18,5 điểm trở lên, khối D1 có 38 thí sinh đạt 18,5 điểm. Mức chuẩn dự kiến sẽ từ 18,5 khối C và 19 điểm khối D1.
Trong khi đó, ngành nhân học như chuẩn là 14 thì khối C có 28 thí sinh, còn khối D chỉ có 6 thí sinh. Ngành Đông phương học có 198 thí sinh đạt 16,5 điểm như chuẩn năm ngoái (chỉ tiêu năm nay 280, từ 16 điểm trở lên có 240 thí sinh). Còn ngành ngữ văn Anh có 162 thí sinh đạt 17,5 điểm, 222 thí sinh đạt từ 16,5 điểm trở lên (chỉ tiêu 280). Ngành quan hệ quốc tế là ngành “sáng giá” nhất năm ngoái với 19 là chuẩn thì năm nay chỉ có 114 thí sinh đạt, từ 18 điểm trở lên có 146 thí sinh (chỉ tiêu 170)…
Thủ khoa của trường là thí sinh Võ Thị Thủy (học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Tây Hòa, Phú Yên), số báo danh 2114, thi ngành địa lý khối C đạt 26 điểm.
ĐH Cần Thơ: điểm dưới trung bình quá nhiều
Trường ĐH Cần Thơ có 64.424 thí sinh dự thi nhưng chỉ có 5.314 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên (chỉ tiêu năm nay của trường là 6.500). Khối A có 33.205 thí sinh dự thi nhưng môn toán có đến 96,43% dưới điểm trung bình, có đến 7.229 bài thi môn này dưới 1 điểm, trong đó có 750 điểm 0. Còn môn toán khối B có 94,27 và khối D có 95,30% dưới trung bình.
Môn hóa học khối A có đến 96,19%, khối B có 92,,42% dưới trung bình; còn môn vật lý khá hơn chút ít, có 67,46% và môn sinh có 64,81% dưới điểm 5.
Khối C và D điểm cũng rất thấp. Môn văn khối C có 75,89, môn văn khối D có 75,15% có điểm dưới 5. Môn lịch sử có 86,82%, môn địa lý 63,52%, môn Anh văn 94,91% dưới điểm trung bình.
Do điểm thi quá thấp nên rất nhiều ngành của trường chắc chắn không tuyển đủ chỉ tiêu. Như điểm chuẩn thấp nhất năm ngoái là 13 thì ngành toán ứng dụng chỉ có 9 thí sinh đạt (chỉ tiêu 60), ngành sư phạm vật lý - công nghệ có 15 thí sinh đạt (chỉ tiêu 60), ngành cơ khí chế biến có 13 thí sinh (chỉ tiêu 60), ngành cơ khí giao thông 16 thí sinh (chỉ tiêu 60)...
Ngành sư phạm sinh học năm ngoái có điểm chuẩn 19,5 thì năm nay không có thí sinh nào đạt, điểm cao nhất là 16,5 và có 13 thí sinh từ 15 điểm trở lên (chỉ tiêu 60). Ngành lâm sinh đồng bằng chỉ có 5 thí sinh từ 15 điểm trở lên (bằng điểm sàn năm ngoái). Còn ngành thông tin - thư viện chỉ có 4 thí sinh đạt 13 điểm…
Thủ khoa của trường là thí sinh Châu Tuấn Kiệt (học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long), số báo danh 15265, thi ngành kế toán khối A đạt 28 điểm.
ĐH An Giang: điểm chuẩn tương đương điểm sàn
Tổng điểm thi cao nhất vào Trường ĐH An Giang không cao. Thủ khoa của trường là thí sinh Nguyễn Thị Thu Thảo (Lấp Vò, Đồng Tháp), số báo danh 5536, thi ngành tài chính ngân hàng khối A đạt 24 điểm.
Môn toán khối A cao nhất chỉ đạt điểm 8,5, có đến 98,19% dưới điểm trung bình. Môn hóa cao nhất chỉ đạt 7,75, điểm dưới trung bình chiếm 98,17%. Môn văn cũng không khả quan hơn khi có 93,92% không đạt được điểm 5; môn tiếng Anh cũng tương tự, có 96,45% dưới trung bình. Điểm thi thấp, do đó nếu điểm sàn các khối như năm 2008 thì trường không tuyển đủ chỉ tiêu.
Biểu điểm của trường thấp nên hầu hết các ngành đều không đủ chỉ tiêu và phải xét tuyển thêm nguyện vọng 2. Như ngành sư phạm toán chỉ có 17 thí sinh đạt 15 điểm trở lên (bằng chuẩn năm ngoái), từ 13 điểm trở lên có 40 thí sinh; ngành sư phạm vật lý có 9 thí sinh đạt 14 điểm (từ 13 điểm có 14 thí sinh); ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp chỉ có 3 thí sinh đạt từ 13 trở lên; ngành sư phạm sinh chỉ có 5 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên (chuẩn năm ngoái 17)...
Học viện Hàng không Việt Nam: điểm chuẩn sẽ biến động
Như điểm chuẩn năm trước khối A ngành quản trị kinh doanh là 15 thì năm nay có 166 thí sinh đạt, còn khối D1 có 181 thí sinh đạt từ 15,5 điểm trở lên (chỉ tiêu 420). Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông có 52 thí sinh đạt 15,5 điểm (từ 15 điểm trở lên có 63 thí sinh, chỉ tiêu 90).
Còn ngành quản lý điều hành bay có 60 chỉ tiêu thì khối A có đến 51 thí sinh đạt 15,5 điểm và khối D1 có 45 thí sinh đạt 16 điểm như chuẩn năm ngoái. Dự kiến điểm chuẩn ngành này sẽ tăng, từ 17 điểm trở lên khối A có 35 thí sinh và khối D1 có 27 thí sinh.
Thủ khoa là thí sinh Lê Xuân Huy (học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM), số báo danh 707, thi ngành công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông đạt 26,5 điểm.
Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (phía Nam): điểm chuẩn sẽ thấp
Chỉ có 960 thí sinh dự thi vào Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (phía Nam), trong khi chỉ tiêu là 750. Ngành kỹ thuật điện tử viễn thông có 38 thí sinh đạt 20,5 điểm như chuẩn năm ngoái (điểm hệ trong ngân sách) và từ 16,5 điểm trở lên có 85 thí sinh (điểm hệ ngoài ngân sách). Ngành này có 110 thí sinh đạt 15 điểm trở lên (chỉ tiêu 180).
Trong khi đó ngành kỹ thuật điện - điện tử chỉ có 20 thí sinh có điểm từ 15,5 trở lên (chỉ tiêu 50). Ngành công nghệ thông tin có 220 chỉ tiêu thì 95 thí sinh từ 16 điểm trở lên (ngoài ngân sách), từ 18,5 điểm có 55 thí sinh (hệ trong ngân sách). Ngành quản trị kinh doanh cũng không khá hơn, 54 thí sinh đạt từ 16 điểm trở lên (chỉ tiêu 150)…
Thủ khoa của học viện là thí sinh Hoàng Thị Huyền Trang (học sinh Trường THPT Đô Lương 3, Nghệ An), số báo danh 1122, thi ngành kỹ thuật điện tử viễn thông đạt 26,5 điểm.
ĐH Đà Nẵng: công bố điểm thi các khối còn lại
Chiều 29-7, ĐH Đà Nẵng công bố điểm thi các khối còn lại của các trường, khoa gồm khối B, M, T của Trường ĐH Sư phạm và khối B của khoa y dược.
Ở khối B ngành sư phạm sinh học và ngành công nghệ sinh - môi trường, thí sinh Lê Xuân Bình đạt điểm cao nhất 23 điểm.
Khối B của khoa y dược, thí sinh Hồ Quý Phương đạt điểm cao nhất điểm 28. Chỉ tiêu ngành bác sĩ đa khoa là 50, có 97 thí sinh đạt từ 23 điểm trở lên; chỉ tiêu ngành dược sĩ là 50 nhưng có 100 thí sinh đạt từ 24,5 điểm trở lên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận