08/01/2007 01:40 GMT+7

Futsal VN chuẩn bị cho SEA Games 24: Việc đầu tiên: tìm thầy

TRƯỜNG VŨ
TRƯỜNG VŨ

TT - Để chuẩn bị cho việc tham dự SEA Games 24, VFF đã bắt tay khôi phục bóng đá trong nhà (futsal) bằng giải VĐQG với 12 đội tham dự, khởi tranh từ ngày 14-1 tới.

4soBdWbq.jpgPhóng to
Kỹ thuật không thua kém các đối thủ nhưng điều các cầu thủ VN (giữa) cần bổ sung lúc này là chiến thuật thi đấu đúng chất của futsal thế giới

Nhưng với chỉ một giải VĐQG, futsal VN sẽ trình làng gương mặt nào ở đấu trường SEA Games?

Thời điểm này, tuy futsal ở VN hầu như là con số không trên bình diện quốc gia nhưng đây không phải là môn thể thao quá tầm người Việt (nếu không muốn nói thẳng là rất phù hợp) tại đấu trường SEA Games. Hơn nữa, futsal là môn có tên trong chương trình thi đấu của nước chủ nhà VN tại Indoor Games 2009. Vì vậy, chuyện bây giờ là LĐBĐVN (VFF) sẽ làm gì để futsal hiện diện một cách đúng tầm ở sân chơi Đông Nam Á và châu lục.

Trở về quá khứ, cách đây hơn mười năm, VN từng một lần tổ chức giải VĐQG (mang tên Đĩa vàng VTV 1998). Sau đó, futsal VN đã tham dự giải vô địch thế giới (tại Singapore 1999) và gặt hái... thất bại. Tháng 4-2005, đội tuyển VN được tập trung một cách vội vàng đã thua tơi tả trước Malaysia (6-8), Turkmenistan (0-2), hòa Campuchia và thắng một trận duy nhất trước Maldives.

Sau đó, đội tuyển này lại tiếp tục chuỗi trận thua ở giải vô địch Đông Nam Á tổ chức tại TP.HCM trước các đối thủ quen thuộc như Campuchia (6-8), Indonesia (3-6) và Malaysia (4-9). Nhắc lại như vậy để thấy nếu không tìm một hướng đi khác thì sẽ rất khó để futsal VN đạt được thành công tại đấu trường quốc tế.

Ở giải VĐQG sắp diễn ra, trong số 12 đội tham dự giải là Hà Nội (hai đội), TP.HCM (hai đội),Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cần Thơ, Bình Thuận, Bình Dương, Tiền Giang, Cà Mau mỗi nơi một đội; ngoại trừ Hà Nội đã tổ chức giải futsal

Cúp thủ đô qui tụ được hơn mười đội tham dự để tuyển chọn hai CLB mạnh nhất đi dự giải VĐQG và TP.HCM từng tổ chức một số giải đấu, các địa phương khác mới chỉ gây dựng futsal theo kiểu chiếu lệ. Điều này cho thấy futsal VN vẫn chưa thực hiện được một sự huy động tổng lực để làm nền tảng cho sự phát triển.

Lộ trình mà VFF vạch ra sau giải VĐQG là tuyển chọn đội tuyển quốc gia với nòng cốt là CLB vô địch. Sau đó, tập trung huấn luyện để tham dự giải vô địch Đông Nam Á dự kiến tổ chức tại Bangkok vào tháng ba và giải vô địch châu Á tại Macau vào tháng sáu tới. Nhưng chừng ấy là chưa đủ bởi các nhà tuyển trạch ở VFF vẫn lúng túng khi không tìm được tại VN một HLV futsal thật sự, và cũng không có ý định thuê chuyên gia nước ngoài để giúp tuyển futsal VN có được lối chơi gần với thế giới.

Theo ông Nguyễn Minh Hồng, chủ thương hiệu Chè Dilmah và là người duy trì được đội futsal ở VN trong mười năm qua: “Tuy chơi thứ bóng đá năm người nhưng chưa hẳn đây đã là futsal. Vì vậy, futsal VN cần phải được chuẩn bị bài bản theo đúng lối chơi của futsal thế giới”. Cũng xin nói thêm, đội futsal Dilmah từng vô địch giải bóng đá mini do báo Tuổi Trẻ tổ chức trong cuộc gặp D. Beckham năm 2003, cùng vô địch hàng loạt giải bóng đá mini khác và năm rồi đã thắng tuyển futsal VN đến 8-1.

Điều này cho thấy futsal VN khó có thể thành công ở SEA Games 24 nếu chỉ dựa vào lộ trình đơn giản là ba giải đấu trong và ngoài nước thời gian tới.

TRƯỜNG VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất