03/06/2008 05:22 GMT+7

Festival Huế 2008 có gì mới?

Theo LÝ HẠNHDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Theo LÝ HẠNHDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, Festival Huế 2008 sẽ chính thức khai mạc vào đêm 3-6-2008 tại quảng trường Ngọ Môn. Điều mà công chúng quan tâm là sau bốn kỳ tổ chức, hoạt động đặc biệt hàng năm này tại cố đô có gì mới?

Hướng đến tính chuyên nghiệp và mang đẳng cấp quốc tế

hkeCPBAq.jpgPhóng to

Tiết mục khai mạc Festival Huế 2006

Ông Nguyễn Duy Hiền, Giám đốc Trung tâm Festival Huế khẳng định rằng bất kỳ hoạt động văn hóa nào, yếu tố mới luôn luôn là yêu cầu cần thiết. Dù ít hay nhiều, mỗi kỳ festival đều có sự chuyển động với những điều mới mẻ từ chương trình đến phương thức tổ chức.

Đã sau bốn kỳ tổ chức, yêu cầu này sẽ càng cao đối với Festival Huế 2008. Đây thực sự là một áp lực đối với những người tổ chức bởi toàn bộ hoạt động tiếp tục diễn ra tại một không gian chính gần như bất biến là di tích Huế với Ngọ Môn, Hoàng Thành, Đại Nội… Cái khó là cùng không gian đó nhưng phải tạo được cảm giác mới cho người xem từ kết cấu sân khấu đến cách thức tổ chức…

Đây là lần đầu tiên Festival Huế được điều hành bởi Trung tâm Festival - một đơn vị mang tính độc lập cao hơn, được đầu tư nhiều hơn về nhân lực chuyên trách. Tại festival này, cũng lần đầu tiên, thời gian khai mạc lễ hội không còn tùy tiện mà đã được ấn định cụ thể vào ngày 3/6. Với những chuyển động như vậy, Festival Huế 2008 được coi là bước đệm trên con đường hướng đến tính chuyên nghiệp.

Festival Huế 2008 đã được khởi động sớm từ khâu quảng bá, đặc biệt tại Hội nghị AIMF (tổ chức tại Huế vào tháng 10-2007). Đến thời điểm này, tất cả các khâu đều đã hoàn thiện, Ban tổ chức đã có được danh sách 40 đoàn nghệ thuật của 21 nước ở đủ các châu lục tham gia như Pháp, Trung Quốc, Anh, Italia, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Bỉ, Úc, Thái Lan, Canada, Nhật, Campuchia, Indonesia, Úc, Ấn Độ, Thụy Sĩ... cùng sự tham gia của các thành phố, tỉnh, vùng kết nghĩa với Thừa Thiên - Huế.

Nhiều đoàn nghệ thuật các nước như Ấn Độ, Mỹ đã trực tiếp tìm đến Trung tâm Festival để đăng ký tham gia. Điều này cho thấy thương hiệu Festival Huế đến nay đã được khẳng định.

Không chỉ đông về số lượng, hầu hết chương trình đăng ký đều nhằm giới thiệu các loại hình nghệ thuật đặc trưng, mang đậm bản sắc dân tộc của từng quốc gia, hứa hẹn Festival Huế 2008 sẽ là bữa đại tiệc nghệ thuật mang tầm quốc tế.

Sắp tới, khán thính giả có thể thưởng thức điệu vũ dân gian Salpulri nổi tiếng của Hàn Quốc, làm quen với những nghệ sĩ hát rong nổi tiếng nhất vùng Rajasthan (Ấn Độ) qua điệu múa rắn uyển chuyển, mê hoặc, biết tới những nghệ nhân cà kheo nổi tiếng của Bỉ từng lưu diễn khắp nơi trên thế giới hoặc một chút mang mác của âm hưởng Jazz do 22 thành viên của ban nhạc Kimotion (Mỹ) trình bày…

Mở màn cho sân chơi nhiều bản sắc này sẽ là chương trình khai mạc hoành tráng tại Ngọ Môn vào đêm 3-6 với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước và nhiều nghệ sĩ quốc tế.

Phục dựng nhiều lễ hội cung đình đặc sắc

dhvmQmpV.jpgPhóng to

Lễ hội Nam Giao

Ngoài các chương trình nghệ thuật đặc trưng tiêu biểu của những vùng văn hóa ở Việt Nam cùng các chương trình nghệ thuật mang đậm sắc thái văn hóa đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Festival Huế 2008 sẽ tiếp tục tái hiện các lễ hội cung đình độc đáo của cố đô Huế với quy mô, chất lượng và hình thức thể hiện hấp dẫn hơn, quy tụ sự tham gia của đông đảo lực lượng nghệ sĩ, diễn viên và công chúng.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng cho các lễ hội cũ như lễ hội Nam Giao, lễ hội Áo dài, nhiều lễ hội cung đình có quy mô sẽ được phục dựng. Lần đầu tiên, ba lễ hội cung đình quy mô sẽ được phục dựng là lễ hội Nguyễn Huệ lên ngôi lấy niên hiệu Quang Trung tại Phú Xuân (nhân kỷ niệm 220 năm sự kiện lịch sử này), lễ hội Thi tiến sĩ võ dưới triều Nguyễn (bảo đảm yếu tố cơ bản của các khoa thi theo tư liệu lịch sử, có sự tham gia của nhiều võ sư tên tuổi và các môn phái võ cổ truyền ở Thừa Thiên - Huế cùng một số võ sư ở ba miền đất nước) và lễ Tế đàn Xã Tắc - công trình kiến trúc tâm linh quan trọng được xây dựng từ năm 1806 dưới triều vua Gia Long, là nơi để các triều vua Nguyễn tế lễ thần Đất và thần Lúa, cầu mong mưa thuận gió hòa, an lành cho trăm họ.

Không gian lễ hội sẽ được mở rộng từ cố đô Huế đến các vùng phụ cận. Từ đền đài, cung điện, lăng tẩm đến những phố cổ và làng nghề xứ Huế đều sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội đa dạng. Du khách sẽ được dịp khám phá các tuyến du lịch sinh thái, du lịch đầm phá kỳ thú hoặc hành hương về những ngôi chùa Huế nổi tiếng và tất nhiên là thưởng thức những món ăn đặc trưng xứ Huế.

Đặc biệt, lần đầu tiên trên dòng sông Hương thơ mộng, chương trình “Khám phá huyền thoại sông Hương” sẽ được giới thiệu tại Festival Huế 2008 cùng những con thuyền lướt nhẹ trên dòng sông, mang theo âm hưởng man mác của làn điệu ca Huế.

Với sự chuẩn bị công phu, Festival Huế 2008 hứa hẹn một mùa lễ hội với nhiều nét mới, đặc sắc, ấn tượng và hấp dẫn đối với du khách.

hlRalWI2.jpgPhóng to

Xe ngựa rước du khách trong Đại Nội

yzAEn76u.jpgPhóng to
Đua thuyền trên sông chào mừng Festival Huế 2006
DZhgf6JQ.jpgPhóng to
Xay gạo theo kiểu xưa sẽ được tái hiện tại chợ Cầu Ngói, Thanh Toàn
Theo LÝ HẠNHDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên