![]() |
Trong khi Sở BC-VT TP.HCM nói nếu doanh nghiệp kinh doanh game online chưa có loại giấy phép này có thể phải dừng cung cấp dịch vụ. Doanh nghiệp đứng giữa chẳng biết phải làm sao. Tuổi Trẻ tiếp tục trao đổi với những người trong cuộc.
* Sở BC-VT TP.HCM căn cứ vào đâu để cho rằng kinh doanh game online phải có giấy phép OSP viễn thông mới đúng qui định?
- Giám đốc Sở BC-VT TP.HCM LÊ MẠNH HÀ: Hiện nay trên địa bàn TP.HCM có một số doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến trên mạng Internet (game online) và có thu tiền đối với người tham gia chơi.
![]() |
Trong khi đó, theo thông tư 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20-11-2001 của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Bưu chính - viễn thông) hướng dẫn thi hành nghị định 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet thì các doanh nghiệp thuộc loại hình dịch vụ nói trên chính là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông - OSP viễn thông (tức phải có giấy phép loại này).
15 đơn vị có giấy phép OSP Tại VN hiện có 15 đơn vị được Bộ Bưu chính - viễn thông cấp giấy phép OSP là FPT, VASC (VNPT), Viettel, SPT, Hanoi Telecom, EVN Telecom, NetNam, QTnet, Elinco, Techcom, One-Connection, TIE, Thanh Tâm, Hợp Thành, Kasati. Trong số những đơn vị này hiện nay chỉ có FPT, VASC và Hanoi Telecom cung cấp dịch vụ game online. |
* Đối với các doanh nghiệp kinh doanh game online trên địa bàn TP.HCM mà chưa có giấy phép OSP viễn thông thì Sở BC-VT TP sẽ xử lý như thế nào?
- Như tôi đã nói, việc kiểm tra hoạt động kinh doanh game online nếu phát hiện doanh nghiệp chưa thực hiện đúng các qui định của pháp luật thì Sở BC-VT - với chức năng quản lý nhà nước - sẽ hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động đúng với qui định của pháp luật. Khi đã có kết luận chính thức bằng văn bản của cấp thẩm quyền rằng muốn kinh doanh game online phải có giấy phép (OSP viễn thông - PV) mà đơn vị kinh doanh dịch vụ này chưa có giấy phép thì phải ngừng cung cấp dịch vụ để tiến hành thủ tục xin giấy phép.
* Vậy bao giờ mới có kết luận cuối cùng, thưa ông?
- Mọi quyết định cho vấn đề này không chỉ tác động trực tiếp đến đơn vị kinh doanh mà còn tác động đến rất nhiều người sử dụng dịch vụ. Có lẽ chúng tôi cần có thời gian để xem xét, cân nhắc và trao đổi thêm với các cơ quan chuyên môn trước khi đưa ra kết luận chính thức đối với việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ game online.
Tôi khẳng định giấy phép OSP viễn thông không liên quan gì đến game online. Nếu chỉ dựa vào lý do VinaGame không có giấy phép OSP viễn thông mà kiến nghị ngừng cung cấp dịch vụ thì không đúng. Trong nghị định 55, game online không được coi là dịch vụ ứng dụng viễn thông mà chỉ là nội dung Internet nên không đủ điều kiện để được cấp phép OSP. Có thể vào ngày 31-10 tới đây, đại diện Bộ BC-VT và Sở BC-VT TP.HCM sẽ họp bàn, sau đó mới có quyết định chính thức. Hiện chúng tôi chưa thể đưa ra thời điểm công bố chính thức, nhưng chắc sẽ sớm, tất nhiên phải trên cơ sở đúng về các qui định pháp luật. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận