![]() |
Là một người hùng của quân đội phát xít Đức trong chiến dịch đánh Ba Lan và Pháp, ngày 20-7-1944 đại tá Claus von Stauffenberg (1907-1944, ảnh) đã đem bom hẹn giờ để trong cặp tài liệu đặt vào phòng họp của Hitler.
Hitler lúc đó đang theo dõi tướng Adolf Heusinger báo cáo tình hình chiến sự. Một phút sau lấy cớ phải gọi điện, đại tá Von Stauffenberg ra khỏi phòng. Một phụ tá của Heusinger ngồi vào chỗ đó và thấy chiếc cặp vướng dưới chân nên đã đặt nó sang vị trí khác, nhờ đó Hitler chỉ bị thủng một màng nhĩ và bị thương nhẹ.
Sinh ra trong gia đình quí tộc, Von Stauffenberg ban đầu rất ngưỡng mộ Hitler nhưng nhanh chóng nhận ra sự tàn bạo của hắn. Trở về từ mặt trận Bắc Phi năm 1943 với cơ thể đầy thương tích cộng với một mắt bị mù và mất một cánh tay, ông hoàn toàn bất mãn và đồng ý tham gia ám sát Hitler. Vụ việc không thành, toàn bộ nhóm đảo chính bị bắt và đa số bị xử bắn ngay trong năm 1944.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận