Từ lâu, du khách bốn phương đã biết tới Đà Nẵng qua câu hát "núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi".

Không chỉ sở hữu bãi biển Mỹ Khê trải dài tuyệt đẹp, thành phố này còn có dòng sông Hàn thơ mộng chảy qua. Xa xa về phía ngoại thành là những thắng cảnh tuyệt tác vây quanh như Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân, núi Bà Nà.

Ngoài khai thác cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp vốn có, ngành du lịch Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp đang xúc tiến triển khai kế hoạch mới cho thành phố này với định vị là điểm đến hàng đầu của lễ hội và sự kiện trong khu vực và quốc tế.

Du lịch Đà Nẵng: Điểm đến của lễ hội và sự kiện - Ảnh 1.

Nằm ở vị trí trung điểm Bắc - Nam của cả nước, Đà Nẵng có những lợi thế đặc biệt. Thành phố này là đầu mối giao thông quan trọng kết nối toàn bộ các vùng miền của Việt Nam và khu vực ra quốc tế qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt và cả đường biển. 

Nếu xuất phát từ Hà Nội hoặc TP.HCM, du khách chỉ mất khoảng một giờ bay là đã đến thành phố này. Nhìn rộng ra, Đà Nẵng cũng chính là tâm điểm của khu vực Đông Nam Á.

Du lịch Đà Nẵng: Điểm đến của lễ hội và sự kiện - Ảnh 2.

Đi tàu hỏa hay các chuyến phượt xe máy, ô tô từ hai đầu đất nước về Đà Nẵng cũng là trải nghiệm vô cùng thú vị. Thời gian chuyến đi dài hơn, nhưng du khách sẽ được bù đắp xứng đáng bởi những điểm dừng và cảnh quan dọc đường qua miền Trung nắng gió: Đó là cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, cổ thành Quảng Trị hay kinh thành Huế trầm mặc đền đài lăng tẩm.

Gần về phía Nam là Lăng Cô, Cầu Hai kéo dài đến đèo Hải Vân hùng vĩ. Còn nếu đi từ Nam ra Bắc, du khách khó có thể bỏ qua Quy Nhơn với Kỳ Co - Eo Gió hay phố cổ Hội An đậm màu di sản thời gian.

Những năm qua, các chuyến tàu du lịch đường biển sức chứa hàng chục ngàn du khách từ khu vực Đông Nam Á và cả thế giới cũng lần lượt ghé về cảng Tiên Sa, Đà Nẵng như một điểm dừng phải có trên hành trình vượt đại dương. Đây có thể là một lựa chọn đầy thú vị cho du khách quốc tế với những chuyến tham quan đường dài.

Lựa chọn điểm đến Đà Nẵng, du khách có cơ hội kết nối những tour ngắn tham quan các điểm đến hấp dẫn lân cận như phố cổ Hội An, Cù Lao Chàm hay Lăng Cô, Bạch Mã, kinh thành Huế…

Du lịch Đà Nẵng: Điểm đến của lễ hội và sự kiện - Ảnh 3.
Du lịch Đà Nẵng: Điểm đến của lễ hội và sự kiện - Ảnh 4.
Du lịch Đà Nẵng: Điểm đến của lễ hội và sự kiện - Ảnh 5.
Du lịch Đà Nẵng: Điểm đến của lễ hội và sự kiện - Ảnh 6.
Du lịch Đà Nẵng: Điểm đến của lễ hội và sự kiện - Ảnh 7.
Du lịch Đà Nẵng: Điểm đến của lễ hội và sự kiện - Ảnh 8.
Du lịch Đà Nẵng: Điểm đến của lễ hội và sự kiện - Ảnh 9.
Du lịch Đà Nẵng: Điểm đến của lễ hội và sự kiện - Ảnh 10.
Du lịch Đà Nẵng: Điểm đến của lễ hội và sự kiện - Ảnh 11.
Du lịch Đà Nẵng: Điểm đến của lễ hội và sự kiện - Ảnh 12.

Nếu muốn ghé tham quan và mua sắm đặc sản địa phương về làm quà, du khách nhất định phải ghé 3 chợ lớn và uy tín tại Đà Nẵng là chợ Hàn, chợ Cồn và chợ Đống Đa.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đã triển khai các cửa hàng đặc sản Đà Nẵng tại những tuyến đường lớn gần các trung tâm du lịch cũng là địa chỉ du khách dễ dàng tham khảo. 

Những ngôi chợ lớn kể trên đều là các khu chợ du lịch hàng đầu Đà Nẵng với rất nhiều loại đặc sản địa phương miền Trung mà du khách có thể lựa chọn làm quà. Trong đó, những đặc sản nổi tiếng là các loại cá mực tươi, khô, rim, chả bò, các loại bánh...

Du lịch Đà Nẵng: Điểm đến của lễ hội và sự kiện - Ảnh 13.

Ngoài ra, thành phố này cũng có hệ thống thương mại khá phát triển với sự có mặt của nhiều trung tâm mua sắm lớn như Lotte Mart, Go!, MM Mega Market, Vincom, Co.op Mart…

Là một thành phố du lịch với ngành công nghiệp dịch vụ là mũi nhọn, Đà Nẵng có hệ thống khách sạn, resort khá đa dạng và phong phú mọi phân khúc giá. 

Trong đó, những khách sạn, resort tốt nhất được tập trung nhiều khu vực biển quận Sơn Trà kéo dọc vào quận Ngũ Hành Sơn và hai bờ sông Hàn trên các trục đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng.

Đây cũng là những vị trí đắc địa mà du khách nên ưu tiên khi chọn chỗ nghỉ tại Đà Nẵng, vừa gần với bãi biển vừa gần các tiện ích và điểm tham quan khác trong thành phố.

Du lịch Đà Nẵng: Điểm đến của lễ hội và sự kiện - Ảnh 14.

Một số thương hiệu khách sạn lớn, đẳng cấp có thể kể tới như: InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort; Hyatt Regency Danang Resort and Spa; Sheraton Grand Danang Resort; The Ocean Villas; Vinpearl Resort & Spa Đà Nẵng; Furama Resort Danang; Hilton Đà Nẵng; Novotel Đà Nẵng.

Du lịch Đà Nẵng: Điểm đến của lễ hội và sự kiện - Ảnh 15.

Đặc sản Đà Nẵng là các món hải sản tươi sống như tôm, cua, ghẹ, cá, mực, các loại ốc, sò. Ngoài ra, du khách không nên bỏ qua các món đặc trưng của vùng đất này như: bê thui, thịt heo cuốn bánh tráng, bún mắm nêm, bánh xèo, mì Quảng, chả bò, bún chả cá…

Một số nhà hàng nổi bật du khách có thể cân nhắc khi ghé Đà Nẵng là hệ thống Nhà hàng hải sản Lê Gia 1&2, Bé Mặn, Thanh Hiền, Lão Đại, Ớt Xanh, For U... Với người dân địa phương, nếu không cần quan trọng không gian và giá cả phải chăng thường ghé hải sản Bà Rô, Năm Đảnh, Hai Cử.

Những món ăn sáng phổ biến được người Đà Nẵng phục vụ hằng ngày rất dễ tìm thấy ở hầu như mọi con đường, từ đại lộ tới kiệt hẻm. 

Người Đà Nẵng thường ăn mì Quảng hoặc bún bò, bún chả cá buổi sáng. Tất nhiên những thức ăn khác như phở, cháo, bánh mì… cũng dễ dàng tìm thấy ở mọi nơi. 

Những thương hiệu mì Quảng du khách nên ghé là mì Quảng 1A Hải Phòng, mì Quảng Giao Thủy đường Ba Đình, mì Quảng Nhung đường Nguyễn Tất Thành, hệ thống mì Bà Mua, mì Bà Ngân. 

Hoặc nếu muốn thưởng thức bún chả cá trứ danh Đà Nẵng, du khách có thể ghé quán Hờn, Ông Tạ, quán 109 trên đường Nguyễn Chí Thanh hay quán Bà Lữ trên đường Hùng Vương.

Du lịch Đà Nẵng: Điểm đến của lễ hội và sự kiện - Ảnh 16.

Với bữa trưa và bữa tối, du khách có rất nhiều lựa chọn từ bình dân tới cao cấp. Những món thường thức có thể kể tới như bánh xèo, nem lụi Bà Dưỡng, bánh tráng cuốn thịt heo Quê Xưa, bê thui, bún mắm, cơm gà Hồng Ngọc. 

Trong khi đó, những món hải sản tôm cua cá ghẹ, các loại nghêu, sò ốc có thể tìm thấy ở hầu như mọi nhà hàng hải sản tập trung dày đặc tại các tuyến đường ven biển.

Nếu không quá yêu cầu sự sang trọng mà muốn thưởng thức ẩm thực bình dân như phong cách khách phượt, du khách có thể ghé tới gian ẩm thực của chợ Cồn hoặc chợ Bắc Mỹ An. 

Tại nơi này, du khách tha hồ khám phá hàng loạt món ngon đặc sản Đà Nẵng với mức giá vô cùng bình dân đến mức giật mình khi thanh toán. Ghé những khu chợ này không nên bỏ qua món kem bơ, bánh khọt, bún lòng trộn, mít trộn da heo, ốc hút, hến xào xúc bánh tráng...

Chỉ cần một lần ghé tới những khu chợ này, bạn đã có cơ hội cảm nhận đầy đủ ẩm thực địa phương và nếp sống của người Đà Nẵng.

Du lịch Đà Nẵng: Điểm đến của lễ hội và sự kiện - Ảnh 17.
TẤN LỰC
TẤN LỰC - T.L.
NGỌC THÀNH
12-4-2023
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0