![]() |
Cạn kiệt nước ngầm, người dân phải khoan lại giếng, thay máy bơm mới có thể hút được nước (ảnh chụp tại thôn Hậu Dưỡng xã, Kim Chung) |
Gia đình chị Nguyễn Thị Hiền, thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung (Đông Anh) xây dựng giếng khoan từ những năm 1990. Chị Hiền bảo: “Dù cũ kỹ nhưng nó vẫn đều đặn cung cấp nước phục vụ cả gia đình, những ngày nắng nóng mùa hè cũng chưa bao giờ thiếu nước”. Nhưng đầu năm 2007, nguồn nước giếng khoan cạn kiệt dần, cắm bơm nước lên rất ít. Nhiều khi máy vẫn chạy nhưng không có nước để hút lên. Hàng trăm hộ dân khác cùng thôn cũng chịu cảnh tương tự.
Ông Nguyễn Văn Đích, trưởng thôn Hậu Dưỡng, cho biết thôn này có 523 hộ gia đình, nếu tính cả số công nhân làm việc tại khu công nghiệp gần đó hiện đang trọ trong thôn ước chừng khoảng trên 5.000 người. Lâu nay, 100% số dân trong thôn đều phải tự thuê khoan giếng lấy nước dùng. Tuy nhiên sau khi Nhà máy nước sạch Bắc Thăng Long - Vân Trì được xây dựng ngay trên địa bàn thôn đi vào hoạt động, người dân rất khó bơm nước. Trong thôn có tới 95% số hộ dân phải thuê thợ khoan giếng sâu thêm vài mét. Những loại máy bơm cỡ nhỏ sử dụng ổn định trước kia nay phải thay mới đồng loạt.
Ông Lê Văn Chẩn, trưởng thôn Bầu, xã Kim Chung, cũng khẳng định 100% số hộ dân thôn này (khoảng 900 hộ) vẫn chưa có nước sạch dùng. Trước đây, khu vực phía tây thôn chỉ cần khoan giếng ở độ sâu 30-40m, phía đông thôn khoan sâu gần 20m đã có nước dùng, nhưng bây giờ nước rất ít. Theo lãnh đạo xã Kim Chung, việc khó bơm nước có nguyên nhân từ mực nước ngầm khu vực này hạ quá thấp. Đặc biệt khi nhà máy sản xuất nước này hoạt động mạnh, người dân không thể hút được nước.
Ông Nguyễn Như Hải, giám đốc Công ty Kinh doanh nước sạch số 2 - đơn vị trực tiếp khai thác nhà máy nước này, cho biết Nhà máy nước Bắc Thăng Long - Vân Trì có tổng cộng tám giếng khoan, hiện đang có sáu giếng hoạt động và chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Theo ông Hải, mực nước ngầm phục thuộc hoàn toàn vào mực nước sông, trong khi mực nước sông Hồng cạn tới mức kỷ lục đương nhiên mực nước ngầm sẽ cạn, chứ hoàn toàn không phải vì khai thác nước mạnh khiến nguồn nước ngậm cạn kiệt.
Trong khi đó theo ông Phan Văn Biên - chủ tịch UBND xã Kim Chung, hiện toàn xã có khoảng 400-500 hộ phải thay máy bơm. Mặc dù Nhà máy sản xuất nước sạch Bắc Thăng Long - Vân Trì đặt ngay trên địa bàn xã nhưng người dân trong xã vẫn chưa được dùng nguồn nước của nhà máy. Theo kế hoạch của TP, trong năm 2007 nhà máy này sẽ cung cấp nước sạch cho ba xã, trong đó có xã Kim Chung. Tuy nhiên hiện mới có đường ống nước dẫn vào khu chung cư cho công nhân thuê đang được thi công. “Với tiến độ như hiện nay, không biết đến khi nào người dân mới có nước sạch dùng” - ông Biên nói .
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận