![]() |
Bulgaria sẽ tạo nên bất ngờ tại EURO 2004. |
Đội tuyển Thụy Điển ra quân với sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Cặp tiền đạo của họ trong trận đấu với Bulgaria là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Một Larsson lão luyện và đầy bản lĩnh, cộng với một Ibrahimovic trẻ trung nhanh nhẹn, Thụy Điển hứa hẹn sẽ tạo nên bất ngờ tại VCK EURO 2004.
Bulgari đang trong thời kì chuyển giao giữa 2 thế hệ. Chính vì thế mà họ được đánh giá là yếu nhất ở bảng C này. Trong trận gặp Thụy Điển, HLV Plamen Markov đã chọn sơ đồ chiến thuật 4-4-1-1 để chống lại lối chơi tấn công của đội tuyển Thụy Điển. Mặc dù không được đánh giá cao nhưng với sự góp mặt của những cựu bình như: Hristov, Petrov, Berbatov... và lại không chịu bất kì một sức ép nào nên rất có thể họ sẽ tạo nên một bất ngờ như Hy Lạp đã từng làm trước đội chủ nhà Bồ Đào Nha trong trận khai mạc.
Thụy Điển (4-4-2): 1-Andreas Isaksson; 2-Teddy Lucic, 3-Olof Mellberg (captain), 15-Andreas Jakobsson, 5-Erik Edman; 7-Mikael Nilsson, 6-Tobias Linderoth, 8-Anders Svensson, 9-Fredrik Ljungberg; 10-Zlatan Ibrahimovic, 11-Henrik Larsson.
HLV trưởng: Lars Lagerback và Tommy Soderberg
Bulgaria (4-4-1-1): 1-Zdravko Zdravkov; 2-Vladimir Ivanov, 18-Predrag Pazhin, 3-Rosen Kirilov, 4-Ivailo Petkov; 13-Georgi Peev, 15-Marian Hristov, 19-Stilian Petrov (captain), 17-Martin Petrov; 21-Zoran Jankovic; 9-Dimitar Berbatov.
HLV trưởng: Plamen Markov
Trọng tài chính: Michael Riley (Anh),
Hai trợ lý: Philip Sharp (Anh), Glenn Turner (Anh) và trọng tài thứ tư là ông Stuart Dougal (Scotland)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận