01/01/2007 06:10 GMT+7

Điều kiện để được cấp chứng minh nhân dân?

HOÀNG KHƯƠNG thực hiện
HOÀNG KHƯƠNG thực hiện

TT - Thời gian qua, nhiều bạn đọc thắc mắc đối tượng nào đủ điều kiện được cấp chứng minh nhân dân (CMND)? Nơi nào cấp? Thời hạn bao lâu? Trung tá Đỗ Trọng Lực (ảnh) - đội trưởng đội CMND Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHCVTTXH) Công an TP.HCM - cho biết:

T7DqZclZ.jpgPhóng to
Ảnh: H.K.
TT - Thời gian qua, nhiều bạn đọc thắc mắc đối tượng nào đủ điều kiện được cấp chứng minh nhân dân (CMND)? Nơi nào cấp? Thời hạn bao lâu? Trung tá Đỗ Trọng Lực (ảnh) - đội trưởng đội CMND Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHCVTTXH) Công an TP.HCM - cho biết:

- Theo nghị định 05/1999/NĐ-CP, công dân VN đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ VN có nghĩa vụ đến cơ quan công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (HKTT) làm thủ tục cấp CMND.

Nơi tiếp nhận hồ sơ cấp CMND là công an các quận, huyện, thị xã và Phòng Cảnh sát QLHCVTTXH thuộc công an tỉnh, thành phố. Tại TP.HCM, công dân có HKTT đến đội cảnh sát QLHCVTTXH công an các quận, huyện hoặc Phòng Cảnh sát QLHCVTTXH Công an TP.HCM (459 Trần Hưng Đạo, Q.1) làm thủ tục cấp CMND.

Ngoài việc tiếp nhận hồ sơ cấp CMND tại công an các quận, huyện và TP, sẽ có một bộ phận cán bộ đội cảnh sát QLHCVTTXH công an quận, huyện xuống tận phường, xã và các trường học để làm thủ tục cấp CMND cho những người đủ điều kiện cấp CMND theo qui định.

Theo qui định, thời hạn cấp CMND cho người ở nội thành không quá 15 ngày, ở ngoại thành không quá 30 ngày. Thực tế ở TP.HCM thời gian được rút ngắn còn 7-15 ngày làm việc.

* Trường hợp tạm trú có thời hạn (KT3) tại TP.HCM có được làm CMND tại TP.HCM không?

- Theo qui định, nhân khẩu KT3 phải về nơi đăng ký HKTT để làm CMND. Trường hợp có KT3 tại TP.HCM nhưng vì lý do gì đó HKTT ở tỉnh không còn thì có hai cách để có thể làm được CMND: về địa phương nơi có đăng ký HKTT trước đây để đăng ký nhập HK trở lại; đến công an quận, huyện nơi đăng ký tạm trú tại TP.HCM hoàn tất các thủ tục và nếu đủ điều kiện đăng ký HKTT tại TP.HCM thì sau đó mới làm thủ tục cấp CMND. Nếu vì lý do nào đó mà chưa đăng ký HKTT thì người dân liên hệ công an phường, xã nơi tạm trú để được cấp NK3d. Giấy này có dán ảnh, đóng dấu giáp lai dùng để chứng minh nhân thân nhưng không thay thế CMND.

* Nếu bị mất hoặc cần đổi CMND mới thì làm ở đâu, thủ tục như thế nào?

- Nếu đổi CMND thì đến đội cảnh sát QLHCVTTXH công an quận, huyện hoặc phòng cảnh sát QLHCVTTXH công an tỉnh, thành phố xuất trình sổ HKTT, CMND cũ. Nếu mất CMND phải có tờ khai báo mất và đề nghị cấp lại CMND có xác nhận của công an phường, xã nơi thường trú.

* Nếu đến tuổi mà không làm CMND hoặc sử dụng CMND hết thời hạn... thì có bị phạt?

- Theo nghị định 150/2005/NĐ-CP, các trường hợp đi lại không mang CMND, không làm CMND theo qui định, sử dụng CMND hết thời hạn (15 năm kể từ ngày cấp), tẩy xóa, sửa chữa, khai man hồ sơ để được cấp CMND... thì bị phạt từ 100.000-2.000.000 đồng.

HOÀNG KHƯƠNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên