Mời các bạn thí sinh xem điểm thi tại đâyThông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN năm 2006Điểm chuẩn và điểm NV2, 3 năm 2006
![]() |
Thí sinh làm bài thi tuyển sinh ĐH 2006 môn Vật lý chiều ngày 4-7-2006 |
- Điểm sàn là mức điểm thấp nhất dành cho những học sinh phổ thông - khu vực 3 được nộp đơn xét tuyển NV2, 3 vào các trường ĐH, CĐ. Đây là mức điểm dành cho những thí sinh không được hưởng ưu tiên khu vực, đối tượng; những thí sinh thuộc diện được hưởng điểm ưu tiên sẽ được tính theo mức điểm thấp hơn (mỗi khu vực cách nhau 0.5 điểm, mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm). Điểm sàn cũng chưa nhân hệ số.
Các trường lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn, nhưng đây chỉ là điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2, 3. Điểm chuẩn để xét tuyển NV2, 3 này sẽ được các trường công bố dựa trên số lượng hồ sơ nhận vào và tổng điểm thi của thí sinh. Tất cả các trường sẽ lấy điểm từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. Do đó, điểm chuẩn của NV2, 3 còn tùy thuộc vào chất lượng đầu vào của thí sinh thì mới biết bằng hay trên điểm sàn. Thí sinh thuộc các vùng khó khăn được hưởng ưu tiên là điều đương nhiên.
* Em tôi thi ĐH dưới điểm sàn của Bộ, em tôi có thể nộp đơn vào ngành tiếng Anh hệ CĐ của Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng được không? (Lê Mạnh Hùng, vuasuib2@...)
- Thí sinh có điểm từ 12 trở lên của khối D1 có thể nộp hồ sơ xét tuyển NV2 hệ CĐ của Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng cho ngành Tiếng Anh (C72, D1, 80) (môn Anh văn hệ số 2).
* Em không trúng tuyển NV1 vào ĐH, nay em muốn đăng ký NV2 vào Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM nhưng em không biết điểm sàn xét tuyển vào trường này cho các ngành là bao nhiêu điểm? (Nguyễn Tấn Khoa, tankhoa_dt@...)
- Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM (mã trường CKP) xét tuyển bằng điềm sàn CĐ, khối A và D1 là 10 điểm. Trường có 1.140 chỉ tiêu cho các ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (mã ngành 02, khối A, chỉ tiêu 210); Công nghệ kỹ thuật ôtô (03, A, 210); Công nghệ phần mềm (04, A-D1, 210); Mạng máy tính (05, A-D1, 210); Công nghệ kỹ thuật điện tử (06, A, 100); Công nghệ kỹ thuật nhiệt - lạnh (07, A, 100); Công nghệ may (08, A, 100).
Trường tuyển sinh các tỉnh từ Quảng Bình trở vào. Thí sinh nộp hồ sơ về Phòng Đào tạo Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM; ĐT: (08) 8457475.
Hồ sơ NV2 gửi qua đường bưu điện chuyển phát nhanh từ ngày 25-8-2006 đến hết ngày 10-9-2006. Hồ sơ xét tuyển NV2 gồm: 1 giấy chứng nhận kết quả thi (NV2 giấy số 1, NV3 giấy số 2) có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi, thí sinh điền đầy đủ NV vào phần để trống; 1 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
* Em thi Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng được 13 điểm nhưng không trúng tuyển. Em biết Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có xét tuyển NV2 vào CĐ lấy điểm thi từ 10 điểnm trở lên. Không biết em có thể xét tuyển vào trường này không? (Bảo Toàn, hellboys_t@...)
- Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng cũng như các trường CĐ khác có tổ chức thi tuyển thì đề thi là đề riêng, không phải đề do Bộ GD-ĐT ra. Do đó kết quả thi từ các trường này không được dùng để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ khác, hoặc hệ CĐ của các trường ĐH.
Bạn có thể dùng kết quả thi CĐ để nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường Trung cấp chuyên nghiệp.
* Em xem điểm qua hệ thống tin nhắn kết quả thi vào Trường CĐ Kinh tế đối ngoại, được 23.5 điểm. Em thấy có 413 nguời trên em và 160 người bằng điểm, vậy sao em không trúng tuyển (em thi ngành Hệ thống thông tin kinh tế)? (vuong_dien98@...)
- Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường CĐ Kinh tế đối ngoại được xét theo khối thi. Theo đó, điểm chuẩn khối A là 24 điểm và điểm chuẩn khối D1 là 22 điểm.
Có lẽ bạn thuộc diện học sinh phổ thông - khu vực 3, diện này không ưu tiên nên phải đạt đúng 24 điểm mới trúng tuyển. Các thí sinh thuộc diện ưu tiên sẽ được giảm điểm so với điểm chuẩn như sau: giảm 0.5 điểm đối với KV2, 1 điểm với KV2-NT và 1.5 điểm với KV1. Ví dụ, thí sinh thuộc KV2 chỉ cần đạt 23.5 điểm là trúng tuyển khối A.
* Theo thông báo của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thì ngày 10-9 mới có kết quả phúc khảo. Quê em ở Quảng Nam, em sẽ không kịp để gửi NV2 dù là qua đường bưu điện. Vậy em phải làm sao?
Em đã trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nhưng không biết khi nào nhận được giấy báo trúng tuyển và em nhận ở đâu? (quynhlam0311@...; Trương Minh Trí, minhtri88@...)
- Những thí sinh trong thời gian chờ kết quả phúc khảo hoàn toàn được phép nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2. Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển NV2 từ nay đến hết ngày 5-9-2006. Hồ sơ bạn gửi bằng đường bưu điện chuyển phát nhanh chậm nhất 2 ngày là đến trường.
Riêng những thí sinh đã trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, trường đã gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh. Thí sinh nộp hồ sơ tại ban tuyển sinh nào thì đến nơi nộp hồ sơ để nhận. Những thí sinh nộp hồ sơ mã đơn vị 99, trường sẽ gửi theo địa chỉ của thí sinh ghi trên bì thư. Ngày nhập học đối với thi sinh trúng tuyển NV1 là ngày 6 và 7-9-2006.
* Em của em thi khối A vào Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) được 12 điểm và được hưởng ưu tiên KV2-NT. Với số điểm đó em của em có thể vào được trường ĐH hay CĐ nào không? Em cũng có một người em thi khối D1 được 7,5 điểm và hưởng ưu tiên KV1, em của em có thể xét tuyển vào trường TCCN nào? (ngquehuong_0209@...)
- Em của bạn thi vào Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa đủ điểm sàn ĐH (cộng 1 điểm ưu tiên khu vực). Em bạn có thể nộp hồ sơ xét tuyển NV2 vào các trường có mức điểm 13 khối A sau: ĐH Mở TP.HCM, ĐH dân lập Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, ĐH dân lập Lạc Hồng, ĐH dân lập Hồng Bàng, ĐH dân lập Hùng Vương, ĐH dân lập Văn Lang, ĐH dân lập Văn Hiến...
Hầu hết các trường TCCN đều xét tuyển dựa trên học bạ THPT, điểm thi ĐH-CĐ năm 2006. Ở TP.HCM, bạn có thể liên hệ với các trường TCCN sau: hệ TCCN trong Trường CĐ Kinh tế TP.HCM ((hạn chót nhận hồ sơ 15-9); hệ TCCN trong Trường CĐ bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (hạn chót 30-9); Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức (hạn chót 30-8); Trường Trung học tư thục Tin học Kinh tế Sài Gòn (hạn chót 30-10); Trường Trung học tư thục Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á (hạn chót 30-9); Trường Trung học tư thục Kinh tế Kỹ thuật Phương Nam (hạn chót 15-9); hệ TCCN torng Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng (hạn chót 29-9); Trường Trung học dân lập Công nghệ thông tin Sài Gòn (hạn chót 15-9)…
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2006, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận