21/10/2006 05:03 GMT+7

Dịch bệnh vàng lùn & lùn xoắn lá ở ĐBSCL: Phải chống dịch như đã làm với cúm gia cầm

Q.THANH - T.ĐỨC - P.MỸ - H.ĐĂNG
Q.THANH - T.ĐỨC - P.MỸ - H.ĐĂNG

TT (TP.HCM, ĐBSCL) - “Vụ lúa đông xuân 2006 - 2007 được khởi đầu với 64.000ha lúa mang nguồn bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá (VL&LXL), với tốc độ tăng diện tích lúa nhiễm bệnh khoảng 100 lần thì vụ đông xuân tới đây nguy cơ nhiễm hai loại bệnh này trên lúa là rất cao, đe dọa an ninh lương thực quốc gia”.

8bBMI4VO.jpgPhóng to

Lúa bị bệnh vàng lùn & lùn xoắn lá được người nuôi bò cắt dùng làm thức ăn cho bò thay cỏ - Ảnh: V.TR.

Đó là cảnh báo vừa được ông Nguyễn Hữu Huân, cục phó Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), đưa ra tại buổi giao ban các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và Đông Nam bộ về phòng chống rầy nâu, bệnh VL&LXL trên lúa hôm 20-10. Tại buổi giao ban, nhiều ý kiến cho rằng cần chống dịch VL&LXL trên lúa như chống dịch cúm gia cầm.

Ông Nguyễn Văn Khang - giám đốc Sở NN&PTNT Tiền Giang - dẫn chứng: trận dịch VL&LXL vừa qua đã xảy ra trên diện tích khoảng 18.000ha, thiệt hại khoảng 50.000 tấn lúa (trị giá 100 tỉ đồng), ảnh hưởng đến đời sống của 24.000 hộ dân với khoảng 120.000 người.

* Cùng ngày 20-10, Bộ NN&PTNT đã bàn biện pháp tiếp tục các hoạt động phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch lở mồm long móng ở khu vực phía Nam. Nhiều địa phương cho rằng có nguy cơ bùng phát dịch lở mồm long móng và dịch cúm gia cầm do các địa phương chưa kiểm soát hết được đàn thủy cầm “lỡ nuôi”, tình trạng giết mổ gia súc chưa qua kiểm dịch và vận chuyển gia súc lậu qua biên giới vẫn tồn tại.

Q.THANH - T.ĐỨC - P.MỸ - H.ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên