Cuối tháng một vừa qua, chủ tịch UBND TP. Hà Nội - ông Hoàng Văn Nghiên đã có buổi làm việc với Viện khoa học xã hội VN. Theo đó người đứng đầu chính quyền TP đã chỉ đạo ngành xây dựng, văn hóa phải xây dựng phương án bảo vệ khu vực khai quật Hoàng Thành bằng cách xây dựng mái che cho cả khu vực, đồng thời làm hệ thống thoát nước...Chậm nhất là vào cuối tháng hai này phải xong để đón mùa mưa. Nhưng thời hạn này xem chừng không khả thi, vì tính thời điểm hiện nay đã là hạ tuần tháng hai, chẳng lẽ một dự án lớn như vậy chỉ làm trong vòng vài ngày là xong.
Trong khi đó, TS Hà Văn Phùng - phó viện trưởng viện khảo cổ cho biết: "Hiện nay các phương án vẫn chưa được hội đồng thẩm định cho ý kiến. Vì vậy nhanh nhất là trung tuần tháng năm hoặc tháng sáu mới có thể làm xong nhà mái che".
Trong hoàn cảnh và điều kiện hiện nay, giải pháp làm nhà mái che, hệ thống thoát nước để bảo vệ hoàng thành Thăng Long được xem là nhanh hơn cả. Nhưng một số lo ngại đã được nêu ra. Thử tưởng tượng xem, một nhà lợp mái tôn chừng hai chục mét vuông, khi cơn mưa đổ xuống đã tạo nên âm thanh chói tai, ngồi trong nhà lẫn ngoài nhà khó lòng chịu nổi, thậm chí nó còn ảnh hưởng tiếng ồn đến khu vực xung quanh.
Trên thực tế đã có nhiều công trình tương tự gây nên âm thanh cực lớn, khiến dân cư xung quanh không thể chấp nhận được. Còn ở đây diện tích khai quật lên tới 20.000m2, nếu chúng ta làm mái che bằng tôn thì sẽ gây tiếng ồn đến mức nào. Chắc chắn chỉ cần một trận mưa dày hạt, nhà mái che sẽ biến thành "cái trống bằng tôn khổng lồ" nằm trong trung tâm chính trị Ba Đình, là nơi làm việc của những cơ quan quan trọng của Đảng và Nhà nước cùng nhiều bộ ngành khác.
Một vấn đề khác cũng không kém phần quan trọng là hệ thống thoát nước. Theo chỗ chúng tôi được biết, khu vực xung quanh khó có thể tìm ra nơi thoát nước, mặt khác hệ thống cống bên ngoài quá cao so với mặt bằng kiến trúc di tích, chẳng lẽ chúng ta bơm xả nước ra đường. Trong khi đó nơi đây có độ ẩm lớn cùng với nhiều mạch nước ngầm ăn theo các vách hố dễ làm hệ thống kiến trúc bị đổ vỡ. Trước tình hình này có một số ý kiến cho rằng cần phải lựa chọn những hố khai quật tiêu biểu để cứng hóa bằng bê tông giả đất, bằng không mùa mưa đến nó sẽ thẩm thấu từ bên ngoài vào đến lúc đó chưa biết chuyện gì xảy ra.
|
Tin bài liên quan:
* Kinh thành Thăng Long cổ dưới mắt một nhà vật lý ở Pháp* Đã tìm thấy trung tâm hoàng thành Thăng Long thời Lý, Trần, Lê?* Thăng Long ngàn năm lên tiếng* Công trường khảo cổ ở Ba Đình mở cửa với báo giới* Hoãn việc xây dựng toà nhà Quốc hội mới * Di tích Thăng Long: Phải có một quy hoạch khảo cổ* Bảo tồn di chỉ khảo cổ Thăng Long: Chưa có phương án tối ưu * Trưng bày hiện vật thành cổ Thăng Long * Tái hiện Hoàng thành Thăng Long qua phim tư liệu* Nhiều tranh cãi về kết quả di chỉ khảo cổ Thăng Long* Bảo quản tạm thời khu di tích Hoàng thành Thăng Long
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận