![]() |
Thí sinh dự thi ĐH trong kỳ thi tuyển sinh năm 2009 - Ảnh: Quốc Dũng |
Mời bạn BẤM VÀO ĐÂY để xem điểm thiThông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2008, 2007, 2006, 2005Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2009
Chiều 3-8, có thêm nhiều trường CĐ công bố điểm thi, gồm CĐ Tài chính hải quan, CĐ Thương mại, CĐ Sư phạm Nha Trang, CĐ Bách khoa Hưng Yên, CĐ Thống kê, CĐ Hàng hải, CĐ Xây dựng công trình đô thị, CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM…
ĐH Y dược TP.HCM: điểm chuẩn sẽ giảm từ 1-2 điểm
Trường ĐH Y dược TP.HCM có 1.300 chỉ tiêu thì có 18.027 thí sinh dự thi. Trường có ba điểm 10 môn sinh, 56 điểm 10 môn toán và năm điểm 10 môn hóa. Trường có hai thủ khoa cùng đạt 29,5 điểm (được làm tròn từ 29,25 điểm) cùng thi vào ngành bác sĩ đa khoa là thí sinh Bùi Thị Song Hạnh (học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP.HCM), số báo danh 704 và thí sinh Đặng Văn Anh Kiệt (học sinh Trường THPT Quốc Học Huế, Thừa Thiên - Huế), số báo danh 1399.
Ngành bác sĩ đa khoa có điểm chuẩn cao nhất năm ngoái là 27 thì năm nay chỉ có 75 thí sinh đạt, trong khi chỉ tiêu ngân sách nhà nước cấp cho ngành này là 330 thí sinh. Từ 25 điểm trở lên có 218 thí sinh đạt.
Ngành dược sĩ ĐH có 200 chỉ tiêu (ngân sách nhà nước) thì có 72 thí sinh đạt bằng chuẩn 26,5 của năm trước. Từ 25 điểm trở lên có 172 thí sinh đạt, trong đó từ 25,5 điểm có 131 thí sinh.
Với mức điểm chuẩn 26 như năm ngoái thì ngành bác sĩ răng - hàm - mặt có 30 thí sinh đạt. Trong 100 chỉ tiêu của năm nay, có 81 thí sinh đạt từ 24,5 trở lên, còn từ 25 điểm trở lên có 69 thí sinh.
Cùng mức điểm chuẩn là 22,5 thì ngành ngành bác sĩ y học cổ truyền có 59 thí sinh đạt, với chỉ tiêu 90 thì ngành này có 70 thí sinh đạt điểm từ 22 trở lên; ngành điều dưỡng chỉ có 10 thí sinh đạt, chỉ tiêu 50 thì có 32 thí sinh đạt 20,5 điểm trở lên; ngành gây mê hồi sức cũng chỉ có 12 thí sinh đạt, có 22 thí sinh đạt điểm từ 21,5 trở lên (chỉ tiêu 30).
Ngành bác sĩ y học dự phòng tuyển 50 chỉ tiêu thì có 71 thí sinh đạt 20 điểm theo chuẩn năm ngoái (ngành này có 42 thí sinh đạt từ 21 điểm trở lên). Còn ngành y tế công cộng cũng có chuẩn là 20 thì chỉ có 9 thí sinh đạt, từ 18 điểm trở lên có 30 thí sinh.
Cùng chuẩn 22 như năm trước thì ngành xét nghiệm có 39 thí sinh (chỉ tiêu 40) và ngành vật lý trị liệu có 9 thí sinh. Với chỉ tiêu 40, điểm chuẩn dự kiến ngành xét nghiệm sẽ từ 22-22,5 điểm (có 25 thí sinh đạt) và ngành vật lý trị liệu có chỉ tiêu 20 thì có 14 thí sinh đạt 21,5 điểm trở lên.
Ngành Kỹ thuật hình ảnh có 20 chỉ tiêu thì có 14 thí sinh đạt từ 23 điểm trở lên (bằng chuẩn năm ngoái; từ 22,5 điểm có 15 thí sinh). Còn ngành kỹ thuật phục hình răng chỉ có 5 thí sinh đạt 24 điểm (bằng năm ngoái); từ 21 điểm trở lên năm nay có 22 thí sinh đạt (chỉ tiêu 30). Ngành hộ sinh cũng thấp tương tự, chỉ có 8 thí sinh đạt 20,5 điểm như năm ngoái; với 40 chỉ tiêu thì năm nay có 36 thí sinh đạt 18,5 điểm.
ĐH Mỹ thuật TP.HCM: điểm chuẩn sẽ giảm
Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM có 401 thí sinh dự thi khối H vào năm ngành với 120 chỉ tiêu. Ngành hội họa có điểm chuẩn năm ngoái là 31 thì năm nay chỉ có 10 thí sinh đạt, trong khi chỉ tiêu là 40 (có 34 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên).
Ngành đồ họa có 13 thí sinh đạt từ 28 điểm trở lên như chuẩn năm ngoái; năm nay có 16 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên. Còn ngành điêu khắc có 10 chỉ tiêu thì có 10 thí sinh đạt từ 25 điểm trở lên (chuẩn năm ngoái 25,5).
Chỉ có 6 thí sinh đạt 30 điểm cho ngành sư phạm mỹ thuật. Với chỉ tiêu 25, ngành này có 19 thí sinh đạt 25 điểm trở lên. Còn ngành mỹ thuật ứng dụng có điểm chuẩn 28,5 thì năm nay có 45 thí sinh đạt. Trong khi đó chỉ tiêu năm nay là 25 thì ngành này có 26 thí sinh đạt 31 điểm trở lên, trong đó từ 31,5 có 20 thí sinh đạt.
Thủ khoa của trường (đã nhân hệ số) là thí sinh Lê Thị Mai Hường (học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú Sa Thầy, Kon Tum), số báo danh 382, thi ngành mỹ thuật ứng dụng đạt 36 điểm.
CĐ Tài chính hải quan: 9 thủ khoa 29 điểm
Với 1.900 chỉ tiêu cho năm ngành, năm nay Trường CĐ Tài chính hải quan có 14.152 thí sinh dự thi. Các năm trước trường lấy điểm chuẩn chung cho các ngành, nhưng bắt đầu từ năm nay, ông Giang Văn Kịp - hiệu trưởng trường này - cho biết “Bộ GD-ĐT đã cho phép trường xét tuyển điểm trúng tuyển theo ngành”.
Trường có 15 điểm 10 môn vật lý, 62 điểm 10 môn toán và môn hóa điểm cao nhất là 9,75. Nếu tính theo mức điểm chuẩn năm ngoái là 18,5 thì năm nay trường có đến 4.609 thí sinh đạt được.
Năm nay điểm chuẩn theo ngành, do đó sẽ có những ngành điểm chuẩn rất cao. Như ngành tài chính - ngân hàng có 912 thí sinh đạt 22 điểm trở lên; ngành kế toán có 433 thí sinh đạt từ 21 điểm; ngành hệ thống thông tin quản lý có 119 thí sinh đạt 18,5 điểm; ngành quản trị kinh doanh có 362 đạt 21 điểm; ngành kinh doanh quốc tế có 494 thí sinh đạt 19 điểm.
Trường có 9 thủ khoa cùng đạt 29 điểm gồm Nguyễn Thị Thu Trang (học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng, Nha Trang, Khánh Hòa), thi ngành kinh doanh quốc tế; Nguyễn Ngọc Hà và Vũ Thị Huyền (học sinh Trường THPT Gia Định, TP.HCM), thi ngành tài chính ngân hàng; Tạ Thị Thơm (học sinh Trường THPT Ngô Gia Tự, Ea Kar, Đắc Lắc) thi ngành kế toán; Trần Thị Phượng Hằng (học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu), thi ngành kinh doanh quốc tế;
Vũ Bá Dũng (học sinh Trường THPT Phú Nhuận, TP.HCM), thi ngành kinh doanh quốc tế; Hồ Phạm Hữu Lộc (học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ, TP.HCM), thi ngành kinh doanh quốc tế; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP.HCM). thi ngành tài chính ngân hàng; Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi), thi ngành tài chính ngân hàng.
Các thủ khoa của trường đều đã trúng tuyển vào các trường ĐH. Theo đó, thí sinh Nguyễn Thị Thu Trang đã trúng tuyển vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ngành công nghệ môi trường khối B đạt 21 điểm và ngành kiếm toán Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đạt 24 điểm.
Thí sinh Vũ Thị Huyền đã trúng tuyển vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM với 24 điểm. Thí sinh Nguyễn Ngọc Hà trúng tuyển vào ngành kiểm toán của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đạt 26,5 điểm. Thí sinh Tạ Thị Thơm trúng tuyển vào ngành công nghệ thực phẩm khối B của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM với 22 điểm và Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM với 24,5 điểm.
Thí sinh Trần Thị Phượng Hằng trúng tuyển vào ngành ngân hàng của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM với 26 điểm. Thí sinh Vũ Bá Dũng đã trúng tuyển ngành khoa học môi trường khối B của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) với 24 điểm và ngành điện điện tử của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng đạt 24 điểm.
Thí sinh Hồ Phạm Hữu Lộc đã trúng tuyển ngành xây dựng của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) với 22 điểm. Thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã trúng tuyển vào ngành kiểm toán của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM với 21 điểm. Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Cẩm đã trúng tuyển vào ngành tài chính doanh nghiệp của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM với 23 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận