![]() |
Thí sinh dự thi vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sáng 4-7-2006 |
Mời các bạn thí sinh xem điểm thi ĐH-CĐ tại đâyThông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN năm 2006Điểm chuẩn và điểm NV2,3 năm 2006
Trường ĐH Tây Bắc có nhiều ngành chỉ tiêu cao nhưng lượng TS dự thi rất thấp, thấp hơn cả chỉ tiêu đào tạo như ngành Chăn nuôi chỉ có 34 TS dự thi (khối A, B) trong khi chỉ tiêu ngành này là 70; tương tự, ngành Nông học có 51 TS dự thi (khối A, B) trong khi chỉ tiêu ngành này là 70...
Đặc biệt hai ngành mới tuyển sinh năm nay là Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh tổng hợp vắng TS đến "kỷ lục". Ngành Công nghệ thông tin có 10 TS dự thi, trong đó có 1 TS đạt 16.5 điểm, còn lại là 1 TS thi được 12.5 điểm, 1 TS được 10 điểm... Còn ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp chỉ có 8 TS dự thi, trong đó cao điểm nhất là 13.5 (1 TS), điểm kế tiếp là 9.5 (1 TS), 7.5 (1 TS)...
Ngành có điểm cao nhất năm 2005 là Sư phạm Toán, với 19.5 điểm, nhưng năm nay có chiều hướng ngành này sẽ phải tuyển NV2! Có 554 TS dự thi vào ngành này, cao nhất có 1 TS đạt 21.5 điểm, từ 15 điểm trở lên chỉ có 40 TS (chỉ tiêu ngành này là 100).
Trong khi đó, với điểm chuẩn là 18 của năm 2005, năm nay với số điểm 15 trở lên, các ngành Sư phạm Hóa học chỉ có 36 TS (chỉ tiêu 75), ngành Sư phạm Ngữ văn chỉ có 41 TS (chỉ tiêu 100), Sư phạm Lịch sử có 42 TS (chỉ tiêu 75) và ngành Sư phạm Địa lý có 49 TS (chỉ tiêu 75).
Ở khối A, B, những ngành mà Trường ĐH Tây Bắc phải tuyển rất nhiều NV2 (điểm tính từ 15 trở lên) là ngành Sư phạm Tin học chỉ có 9 TS (chỉ tiêu 50), ngành Công nghệ thông tin chỉ có 1 TS, ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp không có TS nào, ngành Lâm sinh chỉ có 2 TS trên 15 còn lại từ 10.5 điểm trở xuống (chỉ tiêu 70), ngành Chăn nuôi có 2 TS (chỉ tiêu 70), ngành Nông học không có TS nào (chỉ tiêu 70), ngành Kế toán có 2 TS (chỉ tiêu 90)...
Ở khối C, D1 cũng không có gì khả quan khi chỉ tiêu từ 50 - 100 nhưng luôn thiếu. Nếu lấy điểm chuẩn là 14 thì có thể các ngành ở hai khối này tuyển vừa đủ chỉ tiêu, nhưng lấy mức điểm 15 thì chỉ tiêu thiếu rất nhiều. Thiếu nhiều nhất là ngành Sư phạm Giáo dục chính trị chỉ có 21 TS trên 14 điểm (chỉ tiêu 50), Sư phạm Giáo dục tiểu học có 24 TS trên 14 điểm (chỉ tiêu 50)...
Điểm thi của Trường ĐH Tây Bắc rất thấp, do đó trường sẽ đưa ra mức điểm chuẩn khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn. Có thể dự đoán điểm chuẩn trường này bằng với điểm sàn của Bộ! Như vậy, ít nhất trường này còn đến hơn 60% cho NV2 để nâng cao chất lượng đầu vào của TS.
Thủ khoa của trường là TS Phạm Thị Hạnh (SBD 300) thi ngành Sư phạm Sinh học (khối B) đạt 24 điểm. Thủ khoa khối A của trường chỉ đạt 21.5 điểm, khối C được 22.5 điểm, khối D1 được 20.5 điểm, khối M được 16 điểm. Trong khi đó, điểm kế cận khối M là 15 điểm (2 TS), 14.5 điểm (1 TS), 14 điểm (2 TS), 12.5 điể (5 TS)...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận