![]() |
Thí sinh làm bài trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2007 - Ảnh: VNN |
Mời bạn BẤM VÀO ĐÂY để xem điểm
Cả ba môn Toán, Lý, Hóa không nhiều bài thi đạt điểm tuyệt đối nhưng nếu tính chỉ tiêu tuyển của trường là 2.310 thì điểm trên trung bình (từ 5 trở lên) của ba môn thi rất cao. Cụ thể, môn Toán có 3.831 TS, môn Lý có 6.284 TS, môn Hóa có 3.983 TS. Trong đó, điểm cao nhất môn Toán có 1 bài 9,5; môn Lý có 2 bài đạt 10 và môn Hóa có 1 bài đạt 10.
Ngành Điều khiển tàu biển (101) là ngành có nhiều TS dự thi nhất, với 2.932 TS. Nếu tính điểm chuẩn là 16 như năm 2006 thì ngành này có 551 TS đủ điều kiện. Tuy nhiên, chỉ tiêu là 410 nên đã có 369 TS đạt điểm 17,5.
Kế tiếp là ngành Quản trị tài chính - Kế toán (404) có 1.360 TS dự thi; với chỉ tiêu tuyển là 120, ngành này có 112 TS đạt 21,5 điểm. Ngành Khai thác máy tàu biển (102) có 1.275 TS dự thi, số TS đạt 16 điểm như năm 2006 chỉ có 317, trong khi chỉ tiêu là 410. Ngành Đóng mới và sửa chữa tàu thủy (108) có 1.077 TS dự thi, có 117 TS đạt 22 điểm, 100 TS đạt 22,5 điểm (so với chỉ tiêu là 120).
Các ngành ít TS dự thi nhất gồm ngành Quản trị kinh doanh bảo hiểm (405) có 95 TS trong khi chỉ tiêu là 60, có 46 TS đạt 13 điểm trở lên; ngành Máy xếp dỡ (109) có 120 TS dự thi và chỉ tiêu 60 có 60 TS đạt 14 điểm trở lên; ngành Kỹ thuật môi trường (115) có 122 TS dự thi, 13 điểm trở lên có 62 TS (60 chỉ tiêu); ngành Điện tử viễn thông (104) có 64 TS đạt từ 14,5 điểm trở lên (180 TS dự thi với 60 chỉ tiêu)…
Thống kê điểm của 11.869 TS dự thi (không kể TS bỏ thi) thì tổng ba môn thi tính theo điểm sàn năm 2006 khối A là 13, có 5.956 TS. Nếu tính từ 15 điểm trở lên có 4.583 TS, 18 điểm trở lên có 2.623 TS, 19 trở lên có 2.080 TS, trên 20 điểm có 1.576 TS…
Trường có hai thủ khoa 28 điểm cả ba môn thi (chưa tính điểm ưu tiên) là Cù Huy Chính (SBD 1222) thi ngành Thiết kế thân tàu thủy (107) đạt 9 - 9,75 - 9,25 và Ngô Văn Tân (SBD 11557) thi ngành Đóng mới và sửa chữa tàu thủy (108) đạt 8,75 - 9,75 - 9,5.
Hai TS cùng đạt 27,75 nhưng được máy tính làm tròn là 28 gồm Lê Quang Vũ (SBD 16284) thi ngành Thiết kế thân tàu thủy (107) đạt 8,5 - 9,5 - 9,75 và Phạm Gia Nhẫn (SBD 9654) thi ngành Đóng mới và sửa chữa tàu thủy (108) đạt 9,5 - 9,5 - 8,75.
Tiến sĩ Nguyễn Đức Trọng, trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Hàng hải, cho biết điểm bài thi năm nay của TS đạt cao hơn năm trước nên điểm chuẩn năm nay có thể cao hơn. Vì trường xác định điểm trúng tuyển theo từng nhóm ngành (gồm Hàng hải, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Quản trị kinh doanh) nên mỗi nhóm sẽ có mức điểm chuẩn riêng.
Ông Trọng cũng cho biết thêm, trường sẽ căn cứ vào chỉ tiêu của từng ngành, kết quả thi tuyển và nguyện vọng đã đăng ký dự thi của TS để xếp ngành học cụ thể. Nếu TS không đủ điểm vào ngành đăng ký dự thi thì được chuyển sang ngành khác cùng nhóm còn chỉ tiêu, và có điểm xét tuyển thấp hơn.
------------------
Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Tư liệu điểm chuẩn tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2006Hộp thư tư vấn tuyển sinhChỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận