* Tiến độ thi công đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do chậm giải tỏa
![]() |
Một số hộ dân ở P.22, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) vẫn chưa di dời ra khỏi khu vực thi công cầu Thủ Thiêm (ảnh chụp ngày 12-9-2005) Ảnh: T.T.D. |
Chung quanh việc đền bù giải tỏa chậm do nhiều hộ dân chưa đồng tình, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng cầu Thủ Thiêm, ông Nguyễn Văn Toàn - trưởng Ban quản lý dự án cầu Thủ Thiêm thuộc Khu quản lý giao thông đô thị TP - cho biết việc vướng giải tỏa mặt bằng xây cầu Thủ Thiêm chủ yếu là trên phần đất quận Bình Thạnh. Tính đến 12-9, trong tổng số 264 hộ giải tỏa, Ban bồi thường GPMB quận Bình Thạnh đã hiệp thương và được sự đồng ý của 165 hộ, còn 99 hộ chưa đồng ý hiệp thương.
Chính vì vậy, Ban bồi thường GPMB đã kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét lại ba dạng vướng mắc. Dạng một là có 41 hộ không đủ điều kiện bố trí tái định cư, Sở Tài chính cần xác định giá nhà tái định cư không kinh doanh, để xem xét cụ thể từng trường hợp, có thể chuyển họ từ mua nhà giá kinh doanh sang mua nhà giá không kinh doanh. Hai là 44 hộ có nguồn gốc đất quân đội cần được Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM xem xét nguồn gốc đất, tính pháp lý bồi thường. Ba là đề nghị các sở ngành xem xét 14 hộ thuộc diện nhà sử dụng sai công năng và nhà thuộc sở hữu nhà nước.
Trong cuộc họp chiều 12-9, UBND TP đã yêu cầu Ban bồi thường GPMB quận Bình Thạnh căn cứ ý kiến của Sở Tài nguyên - môi trường TP xác định những căn hộ được xem là nhà thuộc sở hữu nhà nước để có mức đền bù cao hơn, thay vì trước đây được xếp vào diện nhà sử dụng sai công năng, lấn chiếm nên có mức hỗ trợ thấp. Dự kiến ngày 17-9-2005 TP sẽ tiếp tục có cuộc họp bàn với Sở Xây dựng TP xem xét các trường hợp nhà bố trí không đúng thẩm quyền nhưng đúng công năng để ở và nhà tự chia tách hộ... để có chính sách phù hợp.
Ông Thơ cho biết thêm đối với các hộ có nguồn gốc đất quân đội cấp, UBND TP đồng ý xét hỗ trợ thêm (theo thời điểm sử dụng) phần diện tích các hộ này không được cấp nhưng đã sử dụng lâu nay. Đối với các hộ lấn chiếm đất công trước năm 1995, sẽ được giải quyết mua nhà chung cư ở khu dân cư An Sương theo giá không kinh doanh, song chỉ giới hạn ở những hộ có hộ khẩu thường trú hoặc hộ diện KT3 (những hộ ở sau năm 1995 đều không được mua nhà tái định cư). Đây là một hướng giải quyết mở của UBND TP, nhưng số hộ được nhập hộ khẩu hoặc cấp sổ KT3 lại không nhiều.
Công trình xây dựng cầu Thủ Thiêm đã triển khai thi công ở phía quận 2 vào ngày 23-8-2005 do hoàn thành GPMB. Đến nay đã thi công xong cọc mố M19, trụ T16, T17, T18, đang chuẩn bị thi công phần bệ mố trụ... Về phía quận Bình Thạnh, do vướng đền bù giải tỏa nên đơn vị thi công tạm ngừng thi công làm đường công vụ và mặt bằng tập kết vật tư. Để khắc phục khó khăn, đơn vị thi công đã mượn mặt bằng của Nhà máy Ba Son để trộn bêtông thi công các trụ giữa sông như cọc mố N2-MO và trụ N1-T6, khoan cọc nhồi các trụ còn lại.. Theo kế hoạch đến ngày 24-9 phải khởi công xây dựng cầu Thủ Thiêm phía quận Bình Thạnh, trong khi chỉ còn 12 ngày nữa mà vẫn còn vướng giải tỏa sẽ ảnh hưởng đến thời gian di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật dự kiến thực hiện trong hai tháng. |
Theo ông Nguyễn Văn Toàn, như vậy 99 hộ còn vướng mắc đang được giải quyết theo hướng tích cực. Trường hợp các cơ quan chức năng đã áp dụng hết tất cả các chính sách hỗ trợ mà vẫn còn hộ dân không chịu giải tỏa thì chẳng đặng đừng mới tính đến biện pháp cưỡng chế.
Trước đó, theo Ban đền bù GPMB quận, trong số 264 hộ nằm trong dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm (giải tỏa giai đoạn 1), có nhiều hộ được Sở Hàng hải chế độ cũ cấp đất, cư ngụ từ những năm 1980, hoặc do quân đội cấp nhưng chỉ được áp giá đền bù phần được cấp. Không ít hộ do nhu cầu đã cơi nới thêm (trước đây vùng đất này là đầm lầy) không được đền bù phần cơi nới, dù họ đã sống ổn định và không có ai tranh chấp. Ông Trần Minh Thơ cho biết quan điểm của UBND quận Bình Thạnh là vì lấn chiếm nên không thể được đền bù mà chỉ hỗ trợ. Ông Thơ cho rằng nghị định 197 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư qui định đất lấn chiếm sẽ bị thu hồi không đền bù.
Ông Trần Minh Thơ cho biết thêm trong tuần sau, Ban bồi thường GPMB quận sẽ triển khai tiếp việc đền bù giải tỏa 133 hộ thuộc nhánh 4 của dự án cầu Thủ Thiêm phía quận Bình Thạnh. Ngoài ra, khi triển khai dự án chỉnh trang của khu vực này, sẽ có thêm gần 700 hộ bị ảnh hưởng. “Quan điểm của UBND quận Bình Thạnh là công khai, vận động là chính, cùng lắm mới cưỡng chế” - ông Thơ nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận