![]() |
Một trường hợp được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh: L.A.Đ. |
Rời trụ sở công an quận lúc 19g, đội hình xuất phát của CSGT có 8 chiến sĩ, do thiếu tá Lại Văn Ba (đội trưởng) trực tiếp chỉ đạo. Theo sau CSGT có hơn mười nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí, truyền hình.
Điểm chốt chặn để kiểm tra đêm qua tại đường vành đai trong, thuộc địa bàn phường Bình Trị Đông B. Theo thiếu tá Ba, trước giờ lên đường, anh em trong đội đã có một cuộc họp kéo dài 4 tiếng để trao đổi lần cuối cách tác nghiệp, qui trình kiểm tra... cũng như đối phó với những tình huống mà người say rượu có thể gây ra.
Theo đó, nếu có hành vi gây rối, đối tượng sẽ được chuyển cho công an phường lập biên bản xứ lý; quá đáng hơn là chống người thi hành công vụ sẽ lập hồ sơ chuyển cho cảnh sát điều tra. Người bị dừng xe phải có những dấu hiệu vi phạm Luật giao thông như chạy sai tuyến, không mở đèn, chở ba... Việc kiểm tra nồng độ rượu chỉ được thực hiện sau khi kiểm tra giấy tờ xe, báo lỗi vi phạm ban đầu và giải thích cặn kẽ sự cần thiết cũng như các qui định về việc dùng máy đo.
Từ 20g trở đi các lọai xe gắn máy tống hai, thậm chí tống ba bị thổi lại để kiểm tra nồng độ rượu càng nhiều. 20g10, ông Mai Văn Nh., điều khiển xe 51N1... bị thổi dừng lại, CSGT yêu cầu ông thổi vào máy đo, ông mỉm cười rồi chum miệng vào thổi ào một cái kiểu lấy lệ cho xong chuyện nhưng liền bị yêu cầu thổi lại. Lúc này ông thổi một hơi dài... Nhìn lên máy đo, anh CSGT lắc đầu “nồng độ 57,50 mg/lít khí thở vượt qui định cho phép”. Ông Nh. bình thản ký vào biên bản vi phạm, miệng lẩm nhẩm “lỗi thì phải chịu chứ biết làm sao, bạn bè lâu ngày gặp nhau nhậu có... chút xíu à”.
20g25, xe 52N3... do Lê Văn H. điều khiển trờ tới, liền bị thổi dừng lại. Sau khi cho ông H. thổi, nhìn vào máy anh CSGT trợn tròn mắt “gấp đến bốn lần nồng độ cho phép”. Hỏi “Có biết qui định uống bao nhiêu chai bia thì có thể bị phạt tiền không”? Ông H. trả lời biết nhưng nại lý do chỉ uống có... hai chai với bạn bè mà thôi! Hỏi tiếp: “Hai chai mà làm gì gấp đến bốn lần so với qui định?”. Ông H. gãi đầu, lý nhí “cái đó máy đo chứ em đâu có biết”.
Khi bị lập biên bản vi phạm với nồng độ rượi 80 mg/lít khí thở, ông Nguyễn Văn Ng. sau một hồi phân bua không được, liền rút điện thoại di động gọi cho một người quen trong lực lượng CSGT nhờ “can thiệp”, tuy nhiên đội phó Lê Văn Vân đang làm nhiệm vụ giải thích: “Vi phạm này do trưởng công an quận ra quyết định xử lý, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ, không ai “giúp” gì cho anh được đâu”, cuối cùng ông Ng. đành phải ký vào biên bản vi phạm.
Ông Nguyễn Văn T., một người dân địa phương đứng xem xử phạt nói: “Ở đâu cũng xử phạt như vậy hi vọng tai nạn giao thông sẽ giảm”. Đứng tránh phía sau đám đông, ông T., người có bạn bị lập biên bản do nồng độ cồn trong hơi thở gấp đôi qui định cho phép nói như phân trần: “Anh em mới làm vài ve, ai cũng còn tỉnh táo hết. Nhưng lở lọt vô qui định như thế thì chịu chứ biết làm sao”. Năm chủ quán gần đó khi được chúng tôi “xin ý kiến” đều tỏ ra e dè. Họ bảo: “Chuyện phạt là của CSGT, còn trong quán khách kêu thêm bia, rượu thì phải phục vụ”.
Theo quan sát của chúng tôi, mặc cho có “biến cố” ngòai đường, nhưng hầu hết các quán nhậu dọc theo đường vành đai trong đều đông khách. Theo CSGT Bình Tân, có thể các “tửu khách” chưa nắm được thông tin. Nhưng nếu biết được sẽ có hai tình huống xảy ra: né CSGT bằng cách đi đường khác hoặc ngồi lì trong quán chờ “êm” rồi về.
Theo qui định hiện nay, nếu người điều khiển xe gắn máy có nồng độ cồn vượt quá 40 miligam/lít khí thở thì bị phạt 300.000 - 500.000 đồng, lập biên bản tạm giữ phương tiện 40 ngày, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày; đối với tài xế ôtô bị phạt từ 1-2 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 60 ngày, đánh dấu và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 90 ngày; các trường hợp không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn cũng bị phạt 200.000 - 500.000 đồng.
Theo thượng tá Phạm Văn Thịnh, trưởng phòng CSGT đường bộ, sau một tháng thực hiện xử phạt tại quận Bình Tân, sẽ trang bị thêm máy đo, mở rộng xử phạt ra các quận khác. Đến 22g30, đêm đầu tiên xử phạt người chạy xe “say rượu” chấm dứt với 48 trường hợp kiểm tra, trong đó có 18 trường hợp vi phạm bị lập biên bản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận