![]() |
Người dân Trà Vinh, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dự án, đang quan tâm, lo lắng điều gì? Ông Nguyễn Thái Bình, bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, cho biết:
- Lúc đầu dư luận bà con quanh khu vực dự kiến đào kênh có băn khoăn. Đó là tâm lý chung bởi trong quá trình xây dựng các công trình công cộng, dân dụng… thì có những khó khăn nhất định. Sau khi có những buổi tiếp xúc với tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhà tư vấn thì tâm lý người dân rất phấn khởi và trông chờ dự án này sớm thực hiện.
* Đây là một dự án qui mô, trải dài trên 14km, phạm vi ảnh hưởng chắc sẽ rất lớn?
- Theo điều tra cơ bản, phạm vi ảnh hưởng của dự án này không lớn lắm, chỉ trên dưới 200 hộ dân. Dân cư khu vực này thưa, nhà chỉ mang tính chất tạm bợ nhất thời, nhiều hộ có nhà trong thị trấn nên không gây nhiều khó khăn về mặt trú ngụ của người dân trong vùng dự án đi qua.
* Số hộ không nhiều nhưng vấn đề đền bồi, tái định cư, công ăn việc làm luôn luôn gây bức xúc?
- Đó chính là nỗi niềm, băn khoăn chính đáng của bà con. Dự án này phải có chương trình tái định cư trước khi triển khai giải phóng mặt bằng. Kế tiếp là phải giải quyết việc làm cho người lao động để đảm bảo cuộc sống trước mắt cũng như lâu dài.
* Cụ thể tỉnh đã lo vấn đề này như thế nào rồi, thưa ông?
- Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa có một thông tin, văn bản chính thức (từ trên) lúc nào sẽ triển khai. Tôi có nghe Chính phủ đã có thông báo giao cho Bộ Giao thông vận tải tập trung ưu tiên nguồn vốn để triển khai dự án này. Về phía tỉnh chỉ mới tiến hành bước phát động, nắm tâm tư nguyện vọng của người dân cũng như việc kiểm kê nhà cửa, hoa màu, đất đai…
* Nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại dự án sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân sản xuất trong khu vực. Ông có băn khoăn?
- Đến thời điểm này địa phương không có băn khoăn gì lớn. Bởi vì năm xã bên sông Long Toàn sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy sản, mà dẫn nước để phục vụ cho việc sản xuất này có rất nhiều kênh rạch chứ không phải chỉ có một kênh đào. Do đó, đứng về mặt đảm bảo nước, môi trường cho nuôi trồng thủy sản thì không có vấn đề gì nghiêm trọng. Qua quá trình gắn bó với địa phương, nắm thông tin từ dự án, ý kiến một số nhà khoa học thì thấy cũng yên tâm.
* Tỉnh có động thái nào “đón gió” để phát triển kinh tế, thưa ông?
- Tỉnh có dự tính và đã thống nhất với nhau qui hoạch xây dựng một cụm cảng thương mại khi kênh đào được mở. Xây dựng một cảng cá và dịch vụ hậu cần nghề cá đón tàu từ một số tỉnh đổ về lúc mùa chướng để trú ẩn. Nếu dự án này hoàn chỉnh thì khu Duyên Hải sẽ trở thành một khu đô thị ven biển, bởi khu vực này có bãi tắm biển Ba Động. Du lịch sẽ phát triển mạnh mai này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận