17/08/2013 05:01 GMT+7

Dân không đồng ý nội dung đối thoại của Q.Gò Vấp

K.YÊN
K.YÊN

TT - Ngày 16-8, UBND Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã tổ chức đối thoại với 47 hộ dân ở P.3 để giải quyết khiếu nại của các hộ dân trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đất thuộc dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài. Đây là các hộ dân thuộc tổ 51, mặt tiền đường Nguyễn Thái Sơn, cặp công viên Gia Định, thuộc diện bị di dời một phần hoặc toàn bộ nhà, đất trong dự án trên.

Các hộ dân khiếu nại cho rằng nhà, đất của họ không nằm trong ranh giải tỏa của dự án nên việc UBND Q.Gò Vấp tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng là sai. Các cơ quan chức năng của Q.Gò Vấp đã sai khi xác định dải đất có nhà của 47 hộ dân là đất cây xanh, có nguồn gốc lấn chiếm vì thực tế đất ở đây là đất ở đô thị. Người dân đã ở đây ổn định từ trước ngày 15-10-1993 (thời điểm Luật đất đai năm 1993 có hiệu lực) nhưng không được UBND Q.Gò Vấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà. Các cơ quan chức năng cố tình điều chỉnh tim tuyến đường sang phía nhà của 47 hộ dân trong khi phía đối diện đã có đất lộ giới hiện hữu không được sử dụng, UBND quận còn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lộ giới cho các hộ dân ở phía đối diện...

Ông Trần Anh Tuấn - phó chủ tịch UBND Q.Gò Vấp - giải thích: theo quyết định duyệt phương án tuyến đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi của UBND TP.HCM, nhà của các hộ dân trên có một phần nằm trong ranh dự án, một số hộ bị giải tỏa trắng do rơi vào vòng xoay nút giao thông Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm. Dự án đã có quyết định thu hồi đất của UBND TP. Hiện trạng của phần đất mà các hộ trên đang ở là đất ở đô thị nhưng có nguồn gốc là đất cây xanh. Quy hoạch của UBND Q.Gò Vấp qua các thời kỳ cũng xác định khu vực này là đất cây xanh và đất thuộc lộ giới. Tuy các hộ dân đã ở ổn định trên đất từ trước ngày 15-10-1993, nhưng năm 1993 Sở Giao thông vận tải TP đã có công văn yêu cầu UBND Q.Gò Vấp giải quyết việc các hộ dân lấn chiếm đất của công viên Gia Định và UBND Q.Gò Vấp đã có thông báo với các hộ dân về việc này. Vì vậy, các hộ dân không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà. UBND Q.Gò Vấp đã sai khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đất thuộc lộ giới cho ba hộ dân ở phía đối diện, nhưng hiện đã thu hồi các giấy chứng nhận trên và kỷ luật các cán bộ có liên quan. Đại diện Sở Giao thông vận tải TP cũng giải thích nếu như nắn tim của con đường sắp làm sang phía đối diện với dãy nhà của các hộ dân này đang ở thì số hộ dân bị giải tỏa trong dự án nhiều hơn, diện tích đất thu hồi cao hơn.

Các hộ dân không đồng ý với nội dung trả lời của các cơ quan chức năng. Ông Trần Anh Tuấn nhận định những khiếu nại của các hộ dân xuất phát từ nguồn gốc đất của khu vực này là đất lấn chiếm và được cấp sai thẩm quyền, không đủ điều kiện để bồi thường giải phóng mặt bằng. Ông Tuấn cho biết sẽ ghi nhận ý kiến của các hộ dân, báo cáo với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng TP. UBND Q.Gò Vấp sẽ bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của người dân khi tổ chức bồi thường và tổ chức tốt công tác tái định cư để nhanh chóng ổn định cuộc sống của người dân sau khi di dời. Bên cạnh đó, UBND Q.Gò Vấp sẽ báo cáo với UBND TP và các sở ngành những yêu cầu của người dân.

K.YÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên