Theo những nông dân đã khiếu nại, có ruộng lúa tại đồng Dù Lai mặc dù nước đầy đủ, phân bón đều đặn nhưng do ống khói nhà máy gạch thải ra, theo gió quật xuống làm lúa vàng vọt, héo sạch. Ông Phạm Đình Toản (ở thôn Đông Lâm) cho biết lúc đầu nông dân ngỡ lúa bị bệnh nên nhổ cả lúa cây mang tới trạm bảo vệ thực vật của huyện để kiểm nghiệm.
Kết quả là lúa không có bệnh tật hay sâu bọ gì. “Nếu là dịch bệnh hoặc do thời tiết thì cả cánh đồng này đều bị hết. Tại sao chỉ có ruộng quanh nhà máy là bị vàng héo, còn những đồng ruộng cách xa đó vẫn tươi tốt?” - ông Toản nói. Bà Trần Thị Chín (ở thôn Đông Lâm) bày tỏ: “Chúng tôi trồng lúa để ăn chứ không chờ đền bù. Nếu Nhà nước không giải quyết dứt điểm thì nên lấy đất ruộng và chuyển đổi ngành nghề cho dân. Mùa mưa bão tới nơi, lúa khô héo không biết lấy gì ăn”.
Ông Vĩ Văn Ích - giám đốc Nhà máy gạch Prime Đại Lộc - cho biết đến nay ông vẫn chưa nghe thông tin về việc ruộng lúa của dân bị hư hại do khí thải của nhà máy. Vì ông nhận nhiệm vụ ở nhà máy mới được ba ngày nên chưa nắm được tình hình.
Còn Phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc Phan Đức Tính khẳng định: “Việc người dân khiếu nại Nhà máy gạch Prime là có. Chính quyền huyện đã cho lấy mẫu nước, mẫu không khí để gửi đi xét nghiệm. Nếu đúng là nhà máy đã gây ô nhiễm, hư hại lúa của người dân thì phải xem xét đền bù thỏa đáng. Chính quyền sẽ không bao che cho doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường”.
Vụ hè thu năm 2009, hàng chục hecta ruộng lúa ở hai thôn Đông Lâm và Hòa Thạch (xã Đại Hồng) đang trổ bông nhưng bị ô nhiễm khiến toàn bộ bông lúa chuyển sang màu đen và lép hạt. Nhà máy gạch Prime Đại Lộc đã phải đền bù cho hơn 600 hộ có lúa bị hư hại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận