Nhấm nháp nhựa cây trong lòng đất, rồi trồi lên khỏi mặt đất, đàn đàn lũ lũ leo lên cây, lột bỏ lớp vỏ cũ để rạng ngời trong một hình dáng mới với đôi cánh lấp lánh tuyệt đẹp dưới nắng hạ, những con ve sầu đang bắt đầu một cuộc xuất đầu lộ diện kỳ lạ ở nước Mỹ.

Dàn đồng ca mùa hè rực rỡ của loài ve - Ảnh 1.

Năm nay là lần đầu tiên kể từ năm 1803, hai đàn ve sầu có vòng đời khác nhau - lên tới hàng nghìn tỉ con - xuất hiện cùng lúc, mặc dù loài Brood XIX vòng đời 13 năm xuất hiện ở miền Nam và vùng hạ Trung Tây, và Brood XIII 17 năm xuất hiện ở vùng thượng Trung Tây.

Dàn đồng ca mùa hè rực rỡ của loài ve - Ảnh 2.

Ve có tên khoa học là Cicadiae. Khi nhộng ve từ dưới đất bò lên cây, nó sẽ lột xác trở thành con ve trưởng thành.

Sau đó, ve đực bắt đầu "cất tiếng hát", mục đích chính là quyến rũ ve cái (vốn không kêu). Sau khi tìm được bạn đời, chúng sẽ giao phối.

Giao phối xong, ve đực chết, ve cái chờ ngày mãn nhụy khai hoa, đẻ trứng trong các rãnh vỏ cây.

Một năm sau, những cái trứng ấy nở ra thành ấu trùng ve, rơi xuống và đào đất sống ở độ sâu tầm 25-30cm, bám vào rễ cây hút nhựa để tồn tại.

Cứ thế, vài năm sau (hoặc 13-17 năm sau như loài ve ở Mỹ) chúng chui lên và lột xác để trưởng thành, tiếp nối những vòng đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ và đầy hoan ca.

Dàn đồng ca mùa hè rực rỡ của loài ve - Ảnh 3.

Để thực hiện bộ ảnh này như món quà tặng các bạn nhỏ trong mùa hè, tôi đã lặn lội đi đêm trong cả tuần liền.

Ve sầu là một loài không gây hại gì cho con người, dù ít nhiều gây hại cho cây cối vì chúng hút nhựa cây để sống.

Nhưng đấy cũng chính là một phần của tự nhiên vĩ đại với những mắt xích tồn tại phụ thuộc nhau.

Joanna Brichetto, một nhà tự nhiên học ở Nashville, tác giả của những tiểu luận về thiên nhiên đô thị - chỉ ra:

Dàn đồng ca mùa hè rực rỡ của loài ve - Ảnh 4.

Tới lượt nó, loài ve cũng đóng vai trò tích cực trong thiên nhiên vì là một nguồn dinh dưỡng quý giá cho nhiều loài, từ sóc, sóc chuột, chồn hôi, cáo, chó sói, rắn, thằn lằn, cóc, thậm chí cả ong bắp cày, và đặc biệt là chim.

Sự xuất hiện của đàn đàn lũ lũ ve sầu cũng mang lại hạnh phúc cho những người ưa... món ve sầu.

Mà số lượng người ưa món này không hề nhỏ: tầm 2 tỉ người trên Trái đất. Đối với những người hâm mộ món ăn từ côn trùng, những con ve sầu ngon lành, được bắt khi vừa lột xác, chính là "loài tôm hùm ồn ào trên cây".

Những cái vỏ của ve sau khi lột xác được người ta đi tìm lượm để bán vì trong đông y, xác ve (kim thiền) được dùng làm thuốc.

Rủi thay, chuyện 1kg vỏ xác ve có giá lên đến 2,3 triệu đồng/kg chỉ là một chiêu trò của những thương lái thu mua xuất sang Trung Quốc.

NHIẾP ẢNH GIA ĐÀO TẤN PHÁT
VÕ TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên