09/03/2008 11:01 GMT+7

Đà Nẵng: "Nóng" với buổi tư vấn chiều 9-3

QUANG TÁM - KỲ ANH
QUANG TÁM - KỲ ANH

TTO - Chiều nay (9-3) Đà Nẵng không mưa, không khí nóng bức tại buổi tư vấn ở công viên 29-3 càng tăng cao khi 45 chiếc xe buýt chở hàng ngàn học sinh (HS) từ các huyện Núi Thành, Hội An, Đại Lộc, Thăng Bình… của tỉnh Quảng Nam đến tham dự buổi tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2008 do Bộ GD&ĐT và báo Tuổi Trẻ tổ chức.

EE6B7oot.jpgPhóng to
TS Đinh Phương Duy được các HS vây quanh từ sáng đến chiều

Mặc dù buổi tư vấn chiều bắt đầu lúc 13g30 nhưng 12g30 tại các gian hàng đã tấp nập các HS đến tìm kiếm thông tin. Tại gian hàng tư vấn tâm lý của báo Tuổi Trẻ, hàng ngàn HS chờ nhau để đặt ra câu hỏi nhờ TS Đinh Phương Duy tư vấn với những thắc mắc như tâm lý khi vào phòng thi, khi làm bài và sự lo lắng về sức khoẻ khi học bài khuya… “So với các HS ở miền Nam thì HS ngoài này còn thiếu thông tin và các em rất cần. Những vấn đề như chọn trường theo sở thích hay theo năng khiếu của mình các em rất quan tâm”, TS Duy nhận xét.

Tại gian hàng của Trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng tập trung khá đông các HS đến tìm hiểu thông tin về trường. Thầy Nguyễn Huy Bình, trưởng phòng Khoa học sau ĐH và hợp tác quốc tế nhà trường, cho biết: “Chúng tôi đã phát hơn 4.000 tờ rơi khối A, khối B và C là trên 3.000 tờ. Phải bố trí 6 cán bộ mới đáp ứng được thắc mắc của các em. Với những lần tham gia tư vấn trước thì năm này chúng tôi đã cố gắng cung cấp chi tiết các ngành học cụ thể nên các em rất quan tâm”.

Còn tại Trường trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Thăng Long, HS vây quanh từ cả buổi trưa. Cô Hồ Thị Vui cho biết: “Từ sáng đến chiều không biết bao nhiêu ngàn lượt HS ghé qua nữa, bận đến nổi không có thời gian mà ăn cơm trưa”.

6qLXywrB.jpgPhóng to
Đông đảo HS đến tham dự buổi tư vấn chiều

13g30, buổi tư vấn chiều của Ngày hội tư vấn tuyển sinh bắt đầu. Tất cả các chiếc ghế của ban tổ chức bố trí đều chật cứng người. Nhiều phụ huynh và học sinh phải ra ngoài cạnh hành lang để theo dõi. Nhiều HS ở Đà Nẵng tuy nhà gần nhưng vẫn đến dự rất sớm. Bạn Nguyễn Minh Sang cho biết: “Phải đến sớm mới có vị trí tốt, gần ban tư vấn mới nghe rỏ thông tin tư vấn”.

Đông nhất là các em HS Trường THPT Thái Phiên (Đà Nẵng), buổi sáng trường này đã có 3 lớp đến tham dự, chiều thêm 3 lớp với trên 600 HS đến với buổi tư vấn. Cô giáo Đặng Hồng Phúc, chủ nhiệm lớp chuyên Anh tâm sự: “Các em rất háo hức đến với ngày hội này, có nhiều em theo sắp xếp của trường là đi buổi chiều nhưng buổi sáng cũng đến”.

Buổi tư vấn chiều càng sôi động hơn khi 45 xe buýt chở trên 2.500 HS ở tỉnh Quảng Nam về tham dự buổi tư vấn. Em Lê Thị Hiếu, HS Trường THPT Hiệp Đức, Điện Bàn (Quảng Nam) bộc bạch: “Xe đón chúng em từ khi 12g30 nhưng 11g sáng là em phải đạp xe tới trường rồi. Đây là buổi tư vấn rất cần thiết cho em vì nhà ở nông thôn nên rất thiếu thông tin”. Hiếu dự định trong kỳ thi CĐ, ĐH sắp tới sẽ thi vào khối D ngành kinh tế của Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng. “Trước khi vào buổi tư vấn em đã tới gian hàng của trường kinh tế để xem, em cảm thấy yên tâm về ngành mình học và cơ hội việc làm khi ra trường”, Hiếu tâm sự.

Thầy Trương Nhi, Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Điện Bàn, (Quảng Nam), cho biết: “Hồi sáng trời ở Quảng Nam mưa khá nặng hạt, có những em ở tận xã Điện Hoà, Điện Thắng phải đạp xe tới trường từ hồi sáng đế chờ xe đón. Các em rất quan tâm buổi tư vấn vì có nhiều thông tin cho cuộc thi tuyển sắp tới. Sau buổi tư vấn này nhà trường dự định sẽ mở thêm buổi tư vấn và nhờ các thầy chủ nhiệm tư vấn thêm cho các em”.

Mặc dù ban tổ chức đã bố trí trên 30 máy tính để HS tham gia phần thi trắc nghiệm nhưng chừng ấy máy vẫn không thể đáp ứng đủ yêu cầu của học sinh. Bạn Nguyễn Thị Lan, HS Trường THPT Lương Thế Vinh (Đà Nẵng) chia sẻ: “Chờ mãi mới tới lượt. Trước khi đến với ngày thi tuyển sinh thì em muốn biết xem khả năng kiến thức của mình tới đâu nên đây là cơ hội đánh giá rất tốt cho em”.

Sáng: Đội mưa đến "hội"

Còn sáng nay, dưới cơn mưa khá nặng hạt, những tưởng sẽ vắng, nhưng không ngờ từ 6g30 phút, trước cổng Công viên 29-3 (Đà Nẵng) đông nghẹt các bạn trẻ. Không khí thực sự nóng lên từ 7g sáng, khi các gian hàng giới thiệu của các trường trong Ngày hội tuyển sinh tại Đà Nẵng bắt đầu khởi động.

Tranh thủ chương trình tư vấn chưa bắt đầu, hàng trăm bạn trẻ đã vây chặt các gian hàng của các trường để tranh thủ nhờ “tư vấn” về trường. Nhiều bạn tranh thủ lướt qua tất cả các gian hàng để nhận tờ bướm. “Mấy khi có cơ hội để tìm hiểu, lựa chọn, phải tranh thủ thôi”, bạn Bùi Văn Tuấn (Đại Lộc - Quảng Nam) cười thật tươi.

Tại quầy hàng của Công ty CP đầu tư & phát triển giáo dục Đà Nẵng, phải cố gắng lắm mới chen chân vào được. Cô Nguyễn Bích Hương (Thanh Khê – Đà Nẵng) tranh thủ dẫn con đi mua sách luyện thi tốt nghiệp PTTH các môn. “Tranh thủ ngày chủ nhật mới có thời gian, ngày thường cứ lu bu miết, sách ở đây rẻ, lại đủ bộ” - cô Hương cho biết.

Ngày hội tuyển sinh năm nay, hầu hết các trường đều cố gắng trưng bày gian hàng của mình thật bắt mắt. Quầy hàng của Đại học Kinh tế có lẽ là đông đảo đội ngũ tư vấn viên nhất khi mà hầu hết mỗi ngành học của trường đều có một người phụ trách riêng để việc giải đáp thật cụ thể, chi tiết.

Trong khi đó, gian hàng của trường Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng cũng thu hút các bạn trẻ không kém khi đưa ra trưng bày máy giới thiệu việc làm. Chỉ cần bấm vào các lĩnh vực ngành nghề là có thể biết nhu cầu của các đơn vị tuyển dung. “Bọn em tranh thủ xem các nghề nào đang “hot” để có thể chọn trường cho mình” – nhóm bạn từ trường Trần Cao Vân (Tam Kỳ - Quảng Nam) cười. Nhóm bạn được xe của trường đón từ 5g sáng để kịp ra dự ngày hội.

Còn tại quầy hàng của Cao đẳng Đông Du, bạn Nguyễn Thị Hiền (Duy Xuyên, Quảng Nam) hý hoáy ghi lại những thông tin về trường “để về nói lại với mấy người bạn em hôm nay bận không đi được”.

Vui nhất có lẽ vẫn là tại quầy hàng đổi đĩa CD trắc nghiệm của báo Tuổi Trẻ. Nhiều bạn trẻ nhường nhau số phiếu cắt ra từ báo để đủ số lượng đổi đĩa CD. Đổi xong, nhiều bạn chạy thẳng đến nới bố trí máy tính để làm thử. Đến 9g thì hàng ngàn học sinh đã tập trung trước các bàn tư vấn để được nghe những câu trả lời những thắc mắc của mình.

BoHkYWF6.jpgPhóng to Aqp7ho6U.jpg
Đội mưa đến Ngày hội tuyển sinh Và chăm chú lắng nghe, ghi chép...

----------------------------------

3ZUX7BOz.jpgPhóng to
Tấp nập thí sinh tại các bàn tư vấn - Ảnh: Đăng Nam

Sau đây là những câu hỏi được các bạn thí sinh đặt ra trong chiều nay với ban tư vấn:

* Thí sinh tại Đà Nẵng dự thi vào ĐH Đà Nẵng có được ưu đãi gì không?

- TS Vũ Đình Chuẩn - phó giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng: Các em dự thi sẽ theo qui chế của Bộ GD-ĐT, thí sinh tại Đà Nẵng đóng nếu dự thi vào ĐH Đà Nẵng thì sẽ được hưởng những thuận lợi là ở gần nhà.

* Ngành công nghệ sinh học ở Đà Nẵng thi ngành gì, học những môn gì?

- TS Nguyễn Trường Sơn - ĐH Đà Nẵng: Năm nay có chiêu sinh ngành công nghệ sinh học, khối B, dự thi toán - hóa - sinh. Ngành này đào tạo những kiền thưc chung về công nghệ sinh học ứng dụng rộng rãi trong thực tế

- TS Lê Tấn Duy: ĐH Đà Nẵng tuyển 7.210 thí sinh vào ĐH và 1.750 vào CĐ, năm nay sẽ có những ngành mới: tin học xây dựng, kỹ thuật tàu thủy, tiếng Anh thương mại, xây dựng hạ tầng đô thị, kiến trúc công trình, y khoa và dựợc và ĐH Y dược TP.HCM sẽ cấp bằng cho các em khóa đầu tiên này. Chúng tôi sẽ xác định điểm sàn cho các thí sinh vào trường.

* Em nghe nói năm nay ĐH Đà Nẵng có tuyển sinh khối V đúng không và tuyển bao nhiêu?

- Năm nay ĐH Đà Nẵng sẽ tuyển khối V với ngành kiến trúc, chỉ tiêu 120.

* Em muốn làm doanh nhân, vậy em sẽ thi tuyển ngành nào?

- ThS Trần Thế Hoàng - Trưởng phòng đào tạo và quản lý sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tuyển khối A theo một điểm chuẩn chung, bên cạnh một số ngành truyền thống thì có năm chuyên ngành mới như: thống kê kinh doanh, kinh tế bất động sản, chứng khoán, kế toán, quản trị ngân hàng. Ước mơ trở thành doanh nhân là ước mơ của nhiều ngừơi, để trở thành doanh nhân mời em thi vào ngành quản trị kinh doanh, quản trị ngân hang của ĐH Đà Nẵng.

* Em là nữ em muốn thi ĐH An ninh nhân dân thì làm thế nào?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa - phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM: Những trường thuộc khối an ninh quốc phòng có qui chế riêng và điều kiện sơ tuyển, hồ sơ thi tuyển có ở các UBND phường xã. Em có thể liên hệ UBND phường xã để biết thông tin.

- TS Phạm Tấn Hạ - phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM): Các bạn nên liên hệ Ban chỉ huy quân sự hoặc công an quận, huyện, thị xã để được giải đáp cụ thể. Lưu ý có sơ tuyển về chiều cao, cân nặng, nếu không vượt qua vòng sơ tuyển thì nên kịp thời nộp hồ sơ qua các trường ĐH, CĐ khác.

* Xin thầy cô cho em biết thông tin về ĐH Công nghiệp TP.HCM, em nghe nói trường có cơ sở tại Quảng Ngãi và có hệ liên thông lên ĐH phải không?

- Thầy Phan Chí Chính: Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có bốn ngành ĐH đào tạo tại cơ sở Quảng Ngãi và đã tuyển sinh từ năm 2007, chi tiết về cơ sở này các em có thể xem tại 38 Nguyễn Du, TP Quảng Ngãi.

Chủ trương liên thông từ CĐ lên ĐH trường đã có lâu nay và hiện nay còn có liên thông từ trung cấp lên ĐH. Sắp tới trường sẽ mở rộng cơ sở tại Quảng Ngãi. Năm nay chủ trương tuyển sinh 11 ngành CĐ, 3 ngành ĐH kinh tế gồm: kế toán ngân hàng, quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp. Liên thông từ CĐ lên ĐH là 1,5 năm, từ trung cấp lên ĐH là 3 năm.

* Em không có điều kiện dự thi ĐH, em có thể học trung cấp hoặc CĐ rồi học tiếp lên ĐH không?

- TS Lâm Mai Long - phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Hệ liên thông hiện nay có rất nhiều chương trình liên thông, tôi chỉ nói một chút về chương trình liên thông tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Hầu hết các ngành của trường đều có liên thông từ trung cấp, trung cấp kỹ thuật và CĐ lên ĐH. Các em có học lực không vững có thể dự thi CĐ và sau đó dự thi tiếp mốt khóa chuyển tiếp lên ĐH. Hiện nay Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM có năm ngành liên thông là kỹ thuật điện - điện điện tử, điện công nghiệp, cơ khí ôtô (cơ khí động lực), cơ khí chế tạo máy, công nghệ cắt may liên thông từ CĐ lên ĐH.

* Em là học sinh khuyết tật, em muốn thi ĐH Bách khoa ngành công nghệ thông tin. Em muốn biết là em có thể cùng lúc thi ĐH ngành dược và ngành công nghệ thông tin của ĐH Đà Nẵng không? Khi ra trường có bị ảnh hưởng và có chế độ ưu đãi nào không?

- TS Lê Tấn Duy - phó giám đốc ĐH Đà Nẵng: Em chọn ngành công nghệ thông tin ở ĐH Bách khoa và Y dược thì khá phù hợp với em. Trước đây chúng tôi có một sinh viên khuyết tật và khi ra trường chúng tôi đã giữ em lại trường, chúng tôi thấy các em khuyết tật rất có khiếu về công nghệ thông tin. Ngành y dược của Trường ĐH Y dược TP.HCM tại Đà Nẵng và công nghệ thông tin thi vào hai ngày khác nhau nên em có thể dự thi mà không bị ảnh hưởng.

* Em muốn biết thông tin về Trường ĐH Luật TP.HCM và nếu em không đủ điểm dự thi vào trường này thì có thể xét nguyện vọng 2 vào một trường khác cùng khối không?

- TS Lê Thị Thanh Mai - phó ban đào tạo ĐH và sau ĐH - ĐH Quốc gia TP.HCM: Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ tuyển sinh chuyên ngành luật thương mại, luật dân sự, luật hình sự, luật hành chính, luật quốc tế và dự thi hai khối A, C, D1. Em có thể xem chi tiết trong quyển "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2008" do Bộ GD-ĐT phát hành vào đầu tuần sau. Nếu không đủ điểm em có thể xét tuyển nguyện vọng 2 vào các trường khác.

* Em băn khoăn là học sinh ở tỉnh có thể cạnh tranh được với học sinh ở thành phố không?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa - phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM: Thí sinh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng năm 2007 tỉ lệ đậu ĐH rất cao. Riêng Quảng Ngãi có một em là thủ khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM. Khu vực này có bốn trường nằm trong top 100 trường trong cả nước có tỉ lệ đậu ĐH cao nhất. Tỉ lệ đậu ĐH của Đà Nẵng là 21%, Quảng Nam là 23 và Quảng Ngãi là 19%.

* Em hỏi ngành y dược ĐH Đà Nẵng lấy điểm chuẩn riêng hay theo ĐH Y dược TP.HCM?

- TS Lê Tấn Duy - phó giám đốc ĐH Đà Nẵng: Chỉ tiêu là của ĐH Y dược TP.HCM nên điểm chuẩn và chỉ tiêu sẽ do ĐH Y dược TP.HCM qui định.

* Em cảm thấy mình học bình thường và muốn vào ĐH Đà Nẵng, em nên thi ngành nào?

- PGS-TS Nguyễn Trường Sơn - phó trưởng ban đào tạo ĐH Đà Nẵng: Nếu học lực khá trở lên thì em nên thi vào ĐH, nếu chỉ ở mức trung bình thì em nên thi vào hệ CĐ. Em nên cân nhắc thông số điểm chuẩn để xem xét khả năng thi vào trường.

* Ngành công nghệ thông tin có những phân ngành nào? Bằng cử nhân của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) có khác với Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) không?

- TS Lê Thị Thanh Mai - phó ban đào tạo ĐH và sau ĐH - ĐH Quốc gia TP.HCM: Hiện nay ĐH Quốc gia TP.HCM có bốn trường đào tạo ngành công nghệ thông tin là ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc tế. Về cơ bản các trường này giống nhau 60% nhưng Trường ĐH Bách khoa thì nghiêng về kỹ thuật công nghệ, Trường ĐH Khoa học tự nhiên thì nghiêng về nghiên cứu cơ bản phần mềm... Bạn có thể chọn ngành vừa với sức học của mình.

* Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) thi khối B thì có thể thi ngành nào?

- TS Lê Thị Thanh Mai - phó ban đào tạo ĐH và sau ĐH - ĐH Quốc gia TP.HCM: Em có thể thi ngành địa chất, khoa học môi trường công nghệ môi trường, sinh học, và công nghệ sinh học.

* Em muốn thi vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, em có thể nộp hồ sơ bằng cách nào?

- ThS Trần Thế Hoàng - trưởng phòng đào tạo và quản lý sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: Em có thể nộp trực tiếp tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM từ ngày 11-4 đến ngày 17-4 và thi tại cụm thi Qui Nhơn. Riêng từ ngày 10-3 đến 10-4 thì nộp hồ sơ tại Sở GD-ĐT.

* Em dự thi ĐH An ninh thì sơ tuyển ở đâu? Em bị cận thì có sao không? Eem nghe nói là có ba mẹ làm trong ngành thì sẽ được cộng điểm phải không?

- TS Phạm Tấn Hạ - phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM): Các bạn nên liên hệ ban chỉ huy quân sự, ban chỉ huy công an tại địa phương mình để có thông tin cụ thể. Hạn chót là ngày 30-3.

* Đối với khối D1 có thể thi trường nào, ngành nào ở Đà Nẵng? Thi ngành khách sạn hoặc quản trị du lịch thì có thể thi tại trường nào ở Đà Nẵng?

- PGS-TS Nguyễn Trường Sơn - phó trưởng ban đào tạo ĐH Đà Nẵng: Tại ĐH Đà Nẵng em có thể dự thi: ĐH sư phạm giáo dục tiểu học, ĐH sư phạm ngành tiếng Trung, cử nhân tiếng Anh và sư phạm tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, Thái Lan, quốc tế học...

* Em nghe nói năm 2009 sẽ không thi tuyển ĐH, vậy nếu năm nay em rớt thì qua năm sau em có thể được xét tuyển vào năm 2009 không?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa - phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM: Hiện nay Bộ GD-ĐT đang trình đề án cải tiến kế hoạch tuyển sinh cho 2009, dự kiến đến 2009 sẽ dùng kết quả của tốt nghiệp THPT để làm kết quả xét tuyển ĐH. Nói cách khác là sẽ bỏ kỳ thi tuyển sinh ĐH. Nhưng như thắc mắc của em, về kỹ thuật, câu hỏi như năm nay thi rớt thì năm sau có được xét tuyển đậu ĐH không thì chưa tìm được giải pháp.

Hiện nay trung bình cứ ba thí sinh đi thi thì có hai thí sinh vừa tốt nghiệp và một thí sinh rớt từ năm trước thi lại cho nên đề án của Bộ GD-ĐT đưa ra sẽ còn phải xem xét nhiều để giải quyết các quyền lợi cho các thí sinh thi lại.

* Em là sinh viên đang học ĐH Kiến trúc Đà Nẵng ngành xây dựng cầu đường, em muốn thi vào Học viện Hàng không ngành điện tử viễn thông thì ngành nào cần hơn? Khả năng xin việc thế nào?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa - phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM: Các em nên cân nhắc thật kỹ việc chọn ngành để chọn ngành yêu thích để tránh đang học rồi bỏ thi ngành khác, không có thầy hiệu trưởng nào muốn ký quyết định cho sinh viên thôi học để theo học trường khác nên các em nên cân nhắc kỹ.

* Em muốn thi vào ngành báo chí Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) nhưng em là sinh viên khuyết tật thì em có thể dự thi?

- TS Phạm Tấn Hạ - phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM): Trường không có sự phân biệt giữa học sinh bình thường và học sinh khuyết tật. Nếu em yêu thích và thật sự có khả năng thì em có thể làm những công việc khác phù hợp trong lĩnh vực báo chí.

* Em là học sinh 12, muốn thi ngành lọc hóa dầu và chế biến dầu khí. Năm nay Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có tuyển sinh không? Điểm chuẩn năm 2007 là bao nhiêu?

- TS Phan Chí Chính - Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: Trường có ngành công nghiệp hóa dầu tại cơ sở chính ở TP.HCM nhưng cơ sở ở Quảng Ngãi chưa đào tào ngành này. Nếu em muốn học ở Quảng ngãi thì có thể thi hệ CĐ. Năm ngoái, ngành công nghệ hóa - hóa dầu điểm chuẩn là 20. Trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ đào tạo hệ ĐH ngành công nghiệp hóaá dầu tại cơ sở Quảng Ngãi.

* Theo em biết ngành quản trị kinh doanh và ngành marketing ở Đà Nẵng chưa phổ biến. Nếu theo học thì khả năng ra trường kiếm việc làm thế nào?

- PGS-TS Nguyễn Trường Sơn - phó trưởng ban đào tạo ĐH Đà Nẵng: Chúng tôi đã tuyển sinh lần thứ ba ngành quản trị kinh doanh. Bên cạnh những kiến thức chung của nhà quản trị thì bạn sẽ được đào tạo những kiến thức chuyên sâu như chính sách quảng cáo... Nhu cầu về cán bộ quản lý marketing tại Đà Nẵng rất lớn nên bạn không nên lo lắng khi theo học ngành này. Ngành marketing đào tạo những kiến thức chuyên sâu như chính sách quảng cáo, PR, xây dựng kế hoạch marketing...

* Học viện Ngân hàng và khoa ngân hàng của Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) có khác nhau không? Cơ hội nghề nghiệp của hai trường này như thế nào?

- PGS-TS Nguyễn Trường Sơn - phó trưởng ban đào tạo ĐH Đà Nẵng: Về cơ bản hai trường này giống nhau đến 70%. Nền kiến thức chung và cơ hội làm việc chủ yếu là trong các ngân hàng, các định chế tài chính và các doanh nghiệp.

* Năm 2007 Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) lấy điểm chuẩn bao nhiêu? Ngành công nghệ sinh học của ĐH Khoa học (ĐH Huế) có điểm chuẩn bao nhiêu? Nộp hồ sơ vào Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) ở đâu?

- PGS-TS Nguyễn Trường Sơn - phó trưởng ban đào tạo ĐH Đà Nẵng: Ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) năm ngoái có điểm chuẩn là 20,5. Với ngành này các bạn được đào tạo kỹ năng kiến thức và hiểu biết cần thiết để trở thành nhà doanh nghiệp và với những ngành đặc thù như quản trị kinh doanh thương mại, du lịch, quốc tế. Tỉ lệ có việc làm sau khi ra trường khá cao.

- TS Lê Thị Thanh Mai - phó ban đào tạo ĐH và sau ĐH - ĐH Quốc gia TP.HCM: Vừa chọn ngành liên quan đến kinh tế, vừa chọn ngành công nghệ sinh học, em nên chọn ngành học theo sở thích hay theo ý kiến của gia đình. Em nên hiểu chính bản thân mình thích gì và nên chủ động nghiên cứu về các ngành các trường thông qua các kênh hướng dẫn tuyển sinh và cần xem lại năng lực học tập của mình có thích hợp với ngành đó hay không. Năm 2007 ngành công nghệ sinh học của Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) có điểm chuẩn là 23. Hồ sơ nộp trực tiếp tại Ban đào tạo ĐH Huế, số 3, Lê Lợi, TP Huế từ ngày 11-4 đến 17-4.

* Em muốn học ngành quản lý thị trường bất động sản của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM nhưng nếu không đủ điểm vào ngành nay thì có thể học ngành khác không?

- PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng - phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM: Trường ĐH Nông lâm TP.HCM xét tuyển theo ngành, ngành quản lý thị trường bất động sản nằm trong ngành quản lý đất đai. Nếu điểm của em không đủ vào ngành quản lý thị trường bất động sản nhưng vẫn đủ điểm sàn của Bộ GD-ĐT thì vẫn có thể đăng ký nguyện vọng 2 vào các ngành khác còn thiếu chỉ tiêu khi trường công bố.

* Cơ hội việc làm khi học ngành điện tử và điện tử viễn thông của ĐH Đà Nẵng như thế nào? Nếu trong khi học thấy ngành học không phù hợp thì em có thể chuyển sang ngành học khác không?

- PGS-TS Nguyễn Trường Sơn - phó trưởng ban đào tạo ĐH Đà Nẵng: Hai ngành này là những ngành đang là những ngành có nhu cầu rất lớn, trong quá trình học nếu muốn chuyển sang ngành khác thì em vẫn có thể chuyển.

QUANG TÁM - KỲ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên