31/07/2007 20:41 GMT+7

Đã có thí sinh đầu tiên đạt điểm tuyệt đối 30/30

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - Đó là thí sinh Lê Thị Ngọc Anh (Hà Nội) dự thi vào Trường ĐH Ngoại thương khối A. Cô đã đạt điểm tuyệt đối 30/30.

HGmT6gmY.jpgPhóng to
Giám thị kiểm tra nhận diện thí sinh tại Hội đồng thi Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2007 - Ảnh: Nguyễn Như

Hôm nay 31-7-2007, đã có hơn 60 trường ĐH, CĐ trong cả nước công bố điểm thi.

Mời bạn BẤM VÀO ĐÂY để xem điểm

* Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) là trường thứ ba trong khối trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố điểm thi của 12.008 thí sinh (TS) dự thi vào trường chiều 31-7-2007. Trong số TS dự thi này, khối A có 4.432 và khối B có 7.577 TS.

Với 300 chỉ tiêu và điểm chuẩn là 16 như năm 2006, năm nay ngành Toán - Tin học (101) có 260 TS đạt được. Ngành Vật lý (104) có 125 TS đạt điểm 15, bằng chuẩn 2006; ngành này sẽ tuyển thêm nguyện vọng 2 để đủ chỉ tiêu là 250.

Khối ngành Công nghệ thông tin (107) tuyển 550 chỉ tiêu, có 1.729 TS dự thi. Điểm chuẩn ngành này năm 2006 là 22, năm nay có 327 TS đạt được. Khối ngành này có 526 TS có điểm từ 19,5 trở lên. Ngành Hóa học (201) chỉ có 213 TS đạt 18,5 điểm như chuẩn 2006 (từ 18 điểm trở lên có 233 TS); ngành này có 250 chỉ tiêu.

Điểm chuẩn cao nhất năm ngoái là 22,5 của ngành Công nghệ sinh học khối B, năm nay có 365 TS đạt được. Trong khi đó, chỉ tiêu ngành này cả hai khối A, B là 170, nên dự kiến điểm chuẩn ngành này khối B phải từ 25 điểm trở lên (có 143 TS khối B đạt được); từ 25,5 điểm trở lên có 118 TS. Còn khối A có 43 TS có điểm từ 22 trở lên, 33 TS có điểm từ 22,5 trở lên (điểm chuẩn năm ngoái khối A là 22).

TS đầu tiên đạt điểm tuyệt đối 30/30

Chiều nay 31-7, Trường ĐH Ngoại thương đã hoàn tất kết quả thi của TS. Theo ông Bùi Ngọc Sơn, dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường đối với khối A là 25,5 điểm, khối D1: khoảng 23 đến 23,5, khối D2 dự kiến là 24 điểm, D3 là 24,5 và D4 là 23,5 điểm. Đây là mức điểm “sàn” trúng tuyển vào trường, sau đó mỗi ngành sẽ có điểm chuẩn riêng.

TS không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký sẽ được chuyển sang ngành khác. Trường cũng sẽ tiếp tục tuyển một số chỉ tiêu hệ ngoài ngân sách với mức điểm chuẩn thấp hơn một chút so với điểm trúng tuyển.

Đặc biệt, Trường ĐH Ngoại thương có tới ba thủ khoa khối A đạt 30/30 điểm. Ngoài TS Lê Thị Ngọc Anh đạt điểm tuyệt đối 30/30. Hai TS còn lại là Đoàn Văn Tùng (Hải Dương) và Đỗ Thanh Tú (Hưng Yên) cùng được 29,75 làm tròn thành 30 điểm. Như vậy đến thời điểm này, Lê Thị Ngọc Anh là TS đầu tiên trong cả nước đạt điểm tuyệt đối 30/30.

Trường ĐH Ngoại thương cũng có tới chín TS đồng thủ khoa khối D với mức điểm 27. Đó là các TS Tống Thị Hạnh (SBD 6306), Đặng Yến Trang (SBD 8853), Nguyễn Thị Tuyến (SBD 9083), Vũ Thị Hương (SBD 9701), Nguyễn Hồng Phương (SBD 9736), Đỗ Thanh Vân (SBD 10138), Nguyễn Lệ Hồng Anh (SBD 10150), Phạm Lê Minh (SBD 10249) và Đỗ Hà Thu (SBD 10276).

THANH HÀ

Ngành Công nghệ môi trường (206) là ngành mới tuyển năm nay, có 1.169 TS dự thi. Khối A chỉ có 100 TS dự thi; điểm từ 19 trở lên có 27 TS; từ 20 điểm trở lên có 20 TS. Khối B có 1.069 TS dự thi, có điểm từ 23,5 trở lên có 92 TS; có 73 TS đạt điểm từ 24 trở lên. Ngành này có 100 chỉ tiêu hai khối A, B.

Ngoài ra, ngành Khoa học vật liệu (207) có 150 chỉ tiêu nhưng chỉ có 149 TS dự thi. Điểm chuẩn năm rồi ngành này là 16, năm nay có 66 TS đạt được; từ 18 điểm trở lên có 44 TS. Ngành này chắc chắn tuyển thêm nguyện vọng 2.

Tiến sĩ Nguyễn Kim Quang, trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết điểm thi năm nay các ngành khối B rất cao, còn các ngành khối A có điểm tương đương năm trước. Do đó, điểm chuẩn hầu hết các ngành khối B năm nay đều cao hơn năm 2006 khoảng 2 điểm. Trường vẫn dành chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 cho một số ngành.

Thủ khoa của trường là TS Trần Lê Minh (SBD 9475) thi ngành Công nghệ sinh học khối B (312) đạt 29,5 điểm, gồm 9,75 - 10 - 9,5. Trường còn có 6 TS đạt 29 điểm, trong đó khối A có 1 TS.

* Trường ĐH Văn hóa TP.HCM có 2.264 TS dự thi vào 7 ngành hệ ĐH (trong đó có 72 TS dự thi hệ CĐ).

Khối C có 941 TS dự thi, điểm cao nhất môn Văn chỉ có 7,5; có 163 TS có điểm từ 5 trở lên (chỉ đạt tỉ lệ 17,32%). Môn Sử có 918 TS có điểm dưới 5, chiếm đến 97,55%; điểm cao nhất là 8. Môn Địa có 192 TS có điểm từ 5 trở lên.

Khối D1 có 1.177 TS dự thi nhưng điểm cũng rất thấp. Chỉ có 38 TS có điểm bài thi môn Anh văn đạt từ 5 trở lên, chỉ chiếm 3,22%; điểm cao nhất môn này 6,75. Môn Toán chỉ có 75 TS và môn Văn chỉ có 375 TS có điểm từ 5 trở lên.

Khối R1 chỉ có 124 TS dự thi và khối R2 chỉ có 22 TS dự thi.

Ngành Thư viện - Thông tin (01) chỉ có 17 TS có điểm từ 14 trở lên (bằng chuẩn 2006), trong khi chỉ tiêu là 60. Trong số này khối D1 chỉ có 3 TS đạt. Ngành Văn hóa du lịch (03) có số TS dự thi đông nhất, với 991 TS nhưng cũng chỉ có 85 TS đạt 14 điểm trở lên, trong khi chỉ tiêu là 110.

Trong khi đó, ngành Văn hóa dân tộc thiểu số (06) có 50 chỉ tiêu nhưng chỉ có 48 TS dự thi; chỉ có 5 TS đạt điểm từ 14,5 đến 18 điểm. Ngành Văn hóa học (07) có 61 TS dự thi, chỉ có 1 TS đạt 14 điểm; có 61 TS dự thi vào ngành này.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thế Dũng, trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, điểm thi năm nay của trường rất thấp. Trường sẽ tuyển gần như 70% chỉ tiêu nguyện vọng 2 cho hệ ĐH.

* Trường ĐH dân lập Lạc Hồng cũng đã công bố điểm thi chiều 31-7. Có 5.501 TS dự thi vào trường này.

Tính điểm chuẩn như năm 2006, khối A có 2.540 TS dự thi, có 422 TS đạt từ 13 điểm trở lên. Khối B có 93 TS có điểm từ 14 trở lên, có 407 TS dự thi. Khối C có 78 TS có điểm trên 14, có 908 TS dự thi. Khối D1 có đến 1.646 TS dự thi, nhưng chỉ có 198 TS có điểm từ 13 trở lên.

Môn Toán khối A có đến 2.418 TS có điểm dưới 5, chiếm 95,19%. Môn Sinh khối B khá hơn với 222 điểm bài thi từ 5 trở lên, chiếm 54,54%. Môn Sử khối C chiếm “ưu thế” khi có đến 895 TS dưới 5 điểm, chiếm đến 98,56%. Môn Anh văn khối D1 chỉ có 321 bài thi từ 5 điểm trở lên; số bài thi dưới 5 chiếm 80,49%.

Thạc sĩ Lâm Thành Hiển, trưởng phòng Đào tạo trường này cho biết, điểm năm nay thấp hơn năm ngoái rất nhiều. Trường sẽ lấy điểm chuẩn trúng tuyển bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT và sẽ xét tuyển rất nhiều chỉ tiêu cho nguyện vọng 2.

* Đến tối 31-7, đã có hơn 60 trường ĐH, CĐ trong cả nước công bố điểm thi, nhiều nhất vẫn là các trường ĐH phía Bắc. Các trường đã công bố điểm thi gồm ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Dược Hà Nội, ĐH Ngoại thương (cơ sở phía Nam và phía Bắc), ĐH Mỏ địa chất,

ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Văn hóa TP.HCM, ĐH dân lập Lạc Hồng, ĐH Quy Nhơn, ĐH Trà Vinh, ĐH Điện lực, ĐH Sư phạm Hà Nội, CĐ Y tế Thái Nguyên, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, ĐH Chu Văn An,

ĐH An Giang, ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Tây Nguyên, ĐH Tây Bắc, ĐH Lâm nghiệp, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, ĐH Xây dựng Hà Nội, Học viện Tài chính, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH bán công Marketing,

ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh, ĐH Quảng Bình, ĐH dân lập Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, ĐH Kiến trúc TP.HCM, ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Đà Lạt, ĐH Phú Yên, Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Nha Trang,

ĐH dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, ĐH Sư phạm Đồng Tháp, ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ĐH bán công Tôn Đức Thắng, ĐH Hàng hải, ĐH Tiền Giang, ĐH Giao thông vận tải Hà Nội (cơ sở phía Bắc và cơ sở 2 TP.HCM), ĐH Quảng Nam, ĐH dân lập Thăng Long,

CĐ Cộng đồng Quảng Ngãi, CĐ Sư phạm Kon Tum, CĐ Kinh tế - Công nghệ TP.HCM, CĐ dân lập Công nghệ thông tin TP.HCM, CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, CĐ Bách Việt, CĐ Nguyễn Tất Thành, CĐ Xây dựng Miền Tây, CĐ Sư phạm T.Ư TP.HCM, CĐ Y tế Quảng Nam, CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang.

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên