![]() |
Thí sinh dự thi kỳ thi ĐH năm 2006 - Ảnh: Tiền Phong |
Mời các bạn thí sinh xem điểm thi tại đây
Năm nay trường có 9 TS đạt tổng điểm 30 ở khối A, trong đó có 2 TS đạt 30 điểm tuyệt đối, còn lại 7 TS được làm tròn tổng điểm. Theo đó, hai thủ khoa cùng đạt điểm 30/30 là TS Đào Thị Thu Thủy (SBD 2346) và TS Lê Đoan Trang (SBD 2557).
7 TS đạt 29,75 điểm được làm tròn tổng điểm là Nguyễn Mạnh Cường (SBD 292), Nguyễn Thị Thu Hà (SBD 636), Lê Trung Hiếu (SBD 799), Nguyễn Thị Thu Hương (SBD 1166), Bùi Khắc Nam (SBD 1659) và Đỗ Huy Phú (SBD 1878), Phạm Quỳnh Anh (SBD 65).
Ngoài ra, trường còn có ba thủ khoa khối D đạt 28.5 điểm là Lưu Thị Thu Trang (SBD 5480), Đinh Thị Thảo (SBD 6088) và Nguyễn Thị Thùy Trang (SBD 6100).
Thống kê sơ bộ, ở môn Văn và Vật lý điểm 7 trở lên đều đạt 50%; môn Toán điểm 8 trở lên đạt trên 50%, môn Hóa 8 điểm trở lên đạt 60,4% tổng số bài thi.
Dự kiến điểm chuẩn năm nay của trường thấp hơn năm ngoái 2 điểm ở tất cả các khối thi. Cụ thể, dự kiến điểm chuẩn khối A là 23 - 23.5 điểm, khối D3 là 23.5 điểm, các khối D khác là 22 - 22.5 điểm. Tuy nhiên, so với các trường đã công bố điểm, ĐH Ngoại thương vẫn có điểm chuẩn cao hơn.
Được biết, năm 2005 trường có gần 1.300 TS được cộng từ 1-2 điểm thưởng cho kết quả thi tốt nghiệp loại giỏi và giải quốc gia. Tuy nhiên, năm nay không có điểm thưởng cho đối tượng đạt tốt nghiệp loại giỏi, nên trường chỉ có khoảng 30 TS được cộng 0.5 điểm do đạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
* Chiều cùng ngày, hai trường ĐH Đà Lạt và ĐH bán công Tôn Đức Thắng cũng đã công bố điểm thi. Theo đó, Trường ĐH Đà Lạt có 1.304 (trong tổng số 17.963 TS dự thi vào trường) đạt từ 14 điểm trở lên. Tuy nhiên trong đó có đến 2.064 TS bị điểm liệt (điểm 0), đặc biệt là ở các môn Lịch sử với 1.022 TS/ 7816 TS dự thi, chiếm 13,08%; Vật lý: 416/ 4.490, chiếm 9,27%; Toán (khối B): 137/ 2.576, chiếm 5,32%…
Thủ khoa của trường là TS Huỳnh Thanh Trúc (SBD 5263) với tổng điểm ba môn thi là 27 (9 - 8.5 - 9.5), thi vào ngành Hóa học, khối A.
TS cao điểm nhất khối B là Huỳnh Hải Âu (SBD 6588) thi ngành Công nghệ sinh học, đạt 26 điểm. TS cao điểm nhất khối C là Thái Xuân Hành (SBD 12125) thi ngành Sư phạm Lịch sử, đạt 22 điểm.
Ngoài ra, ở khối D có bốn TS cao điểm nhất là Lê Thị Ngọc Linh (SBD 22465), Huỳnh Thị Ngọc Hà (SBD 21596), Nguyễn Thụy Trâm Anh (SBD 21078) cùng thi ngành Sư phạm tiếng Anh, cùng đạt 22 điểm; và TS Đinh Thị Kiều Hương (SBD 22179) thi ngành Tiếng Anh, đạt 22 điểm.
Trong khi đó, Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng chỉ có 930 TS đạt từ 15 điểm trở lên trong tổng số 7.096 TS dự thi vào trường. TS cao điểm nhất là Võ Mạnh Long (SBD 1606) thi ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp và TS Nguyễn Hoàng Minh (SBD 1752) thi ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử và Viễn thông cùng đạt 21 điểm, khối A.
TS cao điểm nhất khối D là Huỳnh Bích Phối (SBD 1779) thi ngành Cử nhân Trung - Anh đạt 27 điểm. TS cao điểm nhất khối H là Phan Thị Đông Nuy (SBD 255) và Nguyễn Thúy An (SBD 2) cùng đạt 23 điểm.
TS cao điểm nhất khối B là Huỳnh Công Toàn (SBD 789), Nguyễn Minh Lợi (SBD 408) cùng đạt 20 điểm, cùng thi vào ngành Công nghệ sinh học. TS cao điểm nhất khối C là Đỗ Trường Lạc (SBD 474) đạt 18.5 điểm, thi vào ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch).
Ở khối A, trong tổng số 2.871 TS dự thi chỉ có 60 TS đạt từ 15 điểm trở lên (chiếm 2,1%) và từ 14 điểm trở lên là 87 TS; trong đó, môn Vật lý có đến 401 TS bị điểm 0. Ngoài ra, có đến 1.619 TS khối A có tổng điểm từ 0 đến 1 và chỉ có 39 TS đạt từ 5 điểm trở lên.
Dự kiến Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng sẽ còn hơn 50% chỉ tiêu cho NV2.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận